Thủ tướng yêu cầu hoàn thành cao tốc Cần Thơ - Cà Mau trong năm nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu khánh thành cao tốc Cần Thơ - Cà Mau trong năm nay, đồng thời thúc tiến độ triển khai các dự án giao thông trọng điểm phía Nam.

 Nút giao cao tốc Cần Thơ - Cà Mau với Quốc lộ 61 đoạn qua huyện Vị Thủy (Hậu Giang). Ảnh: Quỳnh Danh.

Nút giao cao tốc Cần Thơ - Cà Mau với Quốc lộ 61 đoạn qua huyện Vị Thủy (Hậu Giang). Ảnh: Quỳnh Danh.

Chiều nay, tại TP Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai các dự án giao thông trọng điểm tại khu vực phía Nam.

Tại cuộc họp, Thủ tướng cho biết Đồng bằng sông Cửu Long là khu vực trù phú, giàu tiềm năng. Tuy nhiên, vùng này vẫn có hai nút thắt lớn về giao thông và nhân lực. Do đó, lãnh đạo Chính phủ thường xuyên có văn bản chỉ đạo để giải quyết hai nút thắt này cho vùng.

Thời gian qua, Thủ tướng và các Phó thủ tướng dành nhiều thời gian đi kiểm tra và làm việc với các bộ, ngành, địa phương, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án giao thông trọng điểm tại khu vực.

Thủ tướng cho biết qua nhiều đợt kiểm tra dự án cao tốc trục dọc Cần Thơ - Cà Mau - đoạn cuối cùng của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, những khó khăn, vướng mắc cơ bản đã được giải quyết.

Do đó, Thủ tướng yêu cầu dự án này phải khánh thành chậm nhất là ngày 19/12, góp phần thông tuyến cao tốc từ Cao Bằng qua Lạng Sơn tới Cà Mau.

Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau khởi công tháng 1/2023 với tổng mức đầu tư 27.523 tỷ đồng, được chia thành 2 dự án thành phần gồm Cần Thơ - Hậu Giang dài hơn 37 km và Hậu Giang - Cà Mau dài hơn 73 km.

Cuối tuần trước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến tỉnh Cà Mau kiểm tra, động viên lực lượng thi công dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau; làm việc với các bộ, ngành, cơ quan liên quan nhằm thúc đẩy tiến độ dự án này.

Đồng thời, Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh triển khai dự án cao tốc từ Cà Mau tới Đất Mũi và nối tới cảng Hòn Khoai, yêu cầu đến cuối năm phải khởi công.

Bên cạnh đó, các dự án trục ngang gồm Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng và một số dự án quan trọng khác như cầu Rạch Miễu 2, Cao Lãnh - An Hữu, cầu Đại Ngãi, đường Hồ Chí Minh đoạn Gò Quao - Vĩnh Thuận và Rạch Sỏi - Bến Nhất, cao tốc Cao Lãnh - Lộ Tẻ - Rạch Sỏi… cũng đang được thực hiện đồng bộ, quyết liệt.

Đối với các dự án giao thông khác, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu mở rộng, nâng cấp sân bay Cà Mau, Phú Quốc, Rạch Giá; các cảng biển như Cái Cui, Trần Đề, Hòn Khoai; các cảng thủy nội địa để khai thác hệ thống đường sông; tuyến đường sắt từ TP.HCM đi Cần Thơ.

Qua đó hoàn thành mục tiêu đến hết năm nay, Đồng bằng sông Cửu Long có 600 km cao tốc và đến năm 2030 có ít nhất 1.200 km cao tốc.

"Giải quyết được 5 phương thức giao thông gồm đường bộ, hàng không, đường biển, đường sông, đường sắt thì Đồng bằng sông Cửu Long thoát nghèo. Do đó chúng ta phải quyết tâm làm, mỗi thế hệ làm một ít để hoàn thành", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thảo Liên

Nguồn Znews: https://znews.vn/thu-tuong-yeu-cau-hoan-thanh-cao-toc-can-tho-ca-mau-trong-nam-nay-post1547759.html