Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo quốc gia 2025
Tối 13/12, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Lễ khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo quốc gia 2025 (Techfest Việt Nam 2025) với chủ đề 'Khởi nghiệp sáng tạo toàn dân - Động lực tăng trưởng mới'. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự và phát biểu chỉ đạo tại sự kiện.
Cùng dự Lễ khai mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; các Ủy viên Trung ương Đảng: ông Huỳnh Thành Đạt, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội, các doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của Thủ đô và cả nước.
Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo là xu thế tất yếu
Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, lịch sử phát triển của nhân loại đã chứng minh sức sáng tạo của con người là không có giới hạn, không có điểm dừng. Chính sáng tạo đã tạo ra những bước nhảy vọt về tri thức, công nghệ, làm gia tăng mạnh mẽ năng suất lao động, thay đổi phương thức sống và làm việc của xã hội, đồng thời định hình tương lai phát triển của các quốc gia. Đổi mới sáng tạo vì thế không chỉ là khát vọng, mà đã trở thành động lực phát triển cốt lõi của mọi quốc gia, mọi tổ chức, mọi doanh nghiệp và mỗi người dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Bộ KH&CN)
Nhìn lại lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Thủ tướng khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, bằng tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, khát vọng vươn lên và khả năng đổi mới sáng tạo không ngừng, đất nước ta đã viết nên những câu chuyện “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể”. Minh chứng rõ nét là gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển toàn diện, vững bước trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.
Đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp đã giúp Việt Nam thoát khỏi đói nghèo sau chiến tranh, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia và trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Đổi mới sáng tạo trong công nghiệp và dịch vụ góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao, với thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt trên 5.000 USD. Thủ tướng khẳng định, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh chính là con đường để Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao, tăng trưởng nhanh và bền vững.
Những kết quả đáng tự hào đó có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân quan trọng là sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư, với đường lối chiến lược kiên định, đồng thời tổ chức thực hiện và điều hành chính sách linh hoạt, sáng tạo, kịp thời và hiệu quả. Việt Nam đã không ngừng làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống như đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu, đồng thời khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế sáng tạo.
Thủ tướng khẳng định, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là xu thế tất yếu, là lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong phát triển, là chìa khóa mở ra cánh cửa tăng trưởng đột phá cho doanh nghiệp và nền kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách quan trọng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Bộ Chính trị đã ban hành nhiều nghị quyết chiến lược, trong đó xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá then chốt; yêu cầu đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả; chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển; giảm tiền kiểm, tăng hậu kiểm; xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế; phát triển năng lượng xanh và con người toàn diện.
Chính phủ đã ban hành các chương trình hành động triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị, từng bước hoàn thiện khung pháp lý thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thể chế hóa hoạt động đầu tư mạo hiểm, công nhận nhà đầu tư thiên thần và áp dụng các chính sách ưu đãi thuế; mở rộng nguồn lực cho khoa học, công nghệ; khuyến khích thương mại hóa kết quả nghiên cứu; xây dựng sàn giao dịch chứng khoán chuyên biệt cho khởi nghiệp sáng tạo; thu hút chuyên gia trong và ngoài nước.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng trao bằng khen cho các địa phương. (Ảnh: Bộ KH&CN)
Nhờ đó, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam có bước phát triển tích cực. Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) của Việt Nam tăng từ vị trí 71/132 quốc gia năm 2010 lên vị trí 44/133 quốc gia năm 2025. Hạ tầng số phát triển nhanh, với 3G/4G phủ sóng gần 95% dân số và đang triển khai 5G. Năm 2024, Liên hợp quốc xếp hạng chỉ số Chính phủ điện tử của Việt Nam tăng 15 bậc so với năm 2022, đứng thứ 71/193 quốc gia. Các chương trình mang tầm quốc gia và quốc tế như TECHFEST ngày càng khẳng định uy tín, thu hút đông đảo chuyên gia, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước tham gia.
Khi mỗi người dân, cả xã hội đổi mới sáng tạo, đất nước sẽ chuyển mình mạnh mẽ
Thủ tướng đánh giá, Techfest Việt Nam 2025 có nhiều điểm đổi mới nổi bật, đặc biệt là mô hình tổ chức “không gian mở”, mở rộng không gian tổ chức ra toàn bộ khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm; tăng cường khả năng tương tác thông qua các tọa đàm, hội thảo tại không gian giao lưu mở; mở rộng trải nghiệm công nghệ với các khu thử nghiệm thực tế; mở rộng đối tượng tham gia tới hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, sinh viên, người dân; mở rộng chủ đề trên nhiều lĩnh vực từ kinh tế số, kinh tế xanh, giáo dục, y tế, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo đến kết nối đầu tư, phát triển nguồn nhân lực. Biểu tượng Phù Đổng được số hóa tại TECHFEST 2025 thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ, phát triển nhanh và bền vững của cộng đồng doanh nghiệp công nghệ Việt Nam.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng thẳng thắn chỉ ra rằng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam vẫn còn khoảng cách so với khu vực và thế giới, chưa tương xứng với tiềm năng, trí tuệ và năng lực của con người Việt Nam. Nhiều bài toán lớn cần lời giải, như tăng cường gắn kết giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI, giúp doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu; đẩy mạnh thương mại hóa kết quả nghiên cứu; xác định rõ vị trí, vai trò của Việt Nam trong chuỗi giá trị các ngành công nghệ chiến lược như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo; phát triển thị trường dữ liệu và làm chủ các công nghệ lõi.
Thủ tướng nhấn mạnh, đổi mới sáng tạo là quá trình làm tốt hơn những gì đang có và tạo ra giá trị mới cao hơn, bền vững hơn; là hành trình không ngừng vượt lên chính mình của mỗi cá nhân, doanh nghiệp và cả quốc gia. Khi mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, cả xã hội đổi mới sáng tạo, đất nước sẽ chuyển mình mạnh mẽ.
Để hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương, trong đó Bộ Khoa học và Công nghệ giữ vai trò nòng cốt, tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ rào cản cho các mô hình công nghệ mới; chấp nhận rủi ro trong thử nghiệm; đầu tư hạ tầng công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo, hạ tầng số dùng chung; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện; xây dựng cơ chế tín dụng, đầu tư mạo hiểm cho startup; phát triển nguồn nhân lực và văn hóa đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội.

Một số tiết mục văn nghệ tại sự kiện
Với phương châm “Nhà nước kiến tạo - Doanh nghiệp tiên phong - Công tư đồng hành - Đất nước phát triển - Nhân dân hạnh phúc”, Thủ tướng tin tưởng Techfest Việt Nam 2025 sẽ thành công tốt đẹp, góp phần đưa hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia phát triển mạnh mẽ, đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo trong khu vực và trên thế giới.
Thủ tướng đề nghị Techfest những năm tới tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng tầm khu vực và quốc tế, tăng cường kết nối hệ sinh thái trong nước và quốc tế; trở thành nền tảng thu hút nguồn lực toàn cầu, các quỹ đầu tư, chuyên gia và tập đoàn công nghệ lớn; thúc đẩy đàm phán, ký kết các thỏa thuận đầu tư với các quốc gia có thế mạnh công nghệ; xây dựng và vận hành hiệu quả các trung tâm khởi nghiệp, tạo điều kiện để startup Việt Nam tham gia thử nghiệm, mở rộng và chinh phục thị trường toàn cầu.
Trong khuôn khổ chương trình, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã trao Kỷ niệm chương vinh danh ba đội thi xuất sắc tại Cuộc thi Data for Life mùa 3 năm 2025. Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc thi, cũng trao voucher tham gia Trung tâm Đổi mới sáng tạo cho các đội. Cuộc thi Data for Life mùa 3 với tổng giá trị giải thưởng hơn 900 triệu đồng là sự ghi nhận đối với những ý tưởng sáng tạo, tinh thần dấn thân vì cộng đồng của các đội thi, đồng thời mở ra cơ hội để các dự án tiếp tục được đồng hành, phát triển và lan tỏa trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Lãnh đạo trung ương, ban tổ chức trao kỷ niệm chương, voucher hỗ trợ cho các đội đoạt giải Cuộc thi Data for Life mùa ba tại lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025
Cũng tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng đã trao Bằng khen vinh danh 10 địa phương tiêu biểu trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo năm 2025, gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hưng Yên, Quảng Ninh, Cần Thơ, Hải Phòng, Bắc Ninh, Khánh Hòa và Huế. Đây là những địa phương đã chủ động kiến tạo môi trường đổi mới sáng tạo, triển khai nhiều sáng kiến phù hợp với điều kiện thực tiễn, xây dựng hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sáng tạo, đặc biệt trong giới trẻ, đồng thời tạo ra tác động kinh tế - xã hội rõ nét, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương và quốc gia.
Techfest Việt Nam 2025 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, diễn ra từ ngày 12 đến 14/12/2025, dự kiến thu hút hơn 60.000 lượt người tham dự trực tiếp và trực tuyến, với sự góp mặt của hơn 20 tập đoàn, 50 quỹ đầu tư, hơn 100 tổ chức hỗ trợ và vườn ươm, cùng đại biểu đến từ 6 khu vực quốc tế gồm Đông Nam Á, Đông Bắc Á, Trung Á, Trung Đông, Bắc Mỹ và châu Âu.
Trong khuôn khổ TECHFEST Việt Nam 2025 diễn ra Diễn đàn Chính sách quốc gia về hợp tác quốc tế trong đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo, với sự tham gia của hơn 100 chuyên gia quốc tế, cùng chuỗi hơn 20 hội thảo, tọa đàm chuyên sâu về AI, dữ liệu, fintech, công nghệ xanh, thể thao - công nghệ, kinh tế tuần hoàn và đổi mới sáng tạo mở; đồng thời tổ chức không gian triển lãm, nơi công chúng trực tiếp trải nghiệm các công nghệ tiên phong như AI, IoT, robot, vật liệu mới, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo tới toàn xã hội.














