Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị thúc đẩy động lực tăng trưởng đầu tư công năm 2025

Sáng 20/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị thúc đẩy động lực tăng trưởng đầu tư công năm 2025. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới điểm cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tham dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng; các Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan Trung ương; các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí: Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Cao Bằng.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Cao Bằng.

Năm 2025, tổng số vốn đầu tư công được Quốc hội quyết nghị là hơn 829 nghìn tỷ đồng, đã phân bổ cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương gần 826 nghìn tỷ đồng. Đến ngày 30/4/2025, các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đã phân bổ, giao kế hoạch đầu tư công chi tiết cho danh mục nhiệm vụ, dự án gần 818 nghìn tỷ, đạt 99% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Đến ngày 30/4, cả nước giải ngân đầu tư công 128,5 nghìn tỷ đồng, đạt 15,56% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn khoảng 18 nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, giải ngân vốn ngân sách Trung ương đạt khoảng 46,7 nghìn tỷ đồng, đạt 13,33% kế hoạch; giải ngân vốn ngân sách địa phương trên 81,8 nghìn tỷ đồng, đạt 17,2% kế hoạch; giải ngân vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia đạt hơn 4,7 nghìn tỷ đồng, đạt 21,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. So với kết quả giải ngân 3 tháng đầu năm, đến hết tháng 4, tiến độ giải ngân đã bắt đầu có sự tăng tốc, bắt kịp tiến độ so với cùng kỳ năm 2024.

4 tháng năm 2025, có 10 Bộ, cơ quan Trung ương và 35 địa phương có tỷ lệ ước giải ngân đạt trên mức bình quân chung của cả nước, một số bộ, cơ quan trung ương, địa phương có tỷ lệ giải ngân trên 20%. Tuy nhiên, còn một số bộ, cơ quan Trung ương và địa phương chưa giải ngân hoặc giải ngân rất thấp.

Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung thảo luận, phân tích làm rõ thêm những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hiệu quả, đề xuất các giải pháp thúc đẩy hoàn thành mục tiêu, kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương các bộ, ngành, đơn vị, địa phương có kết quả giải ngân vốn đầu tư công tốt; biểu dương sự đóng góp của các tập, thể cá nhân, người dân đối với hoạt động đầu tư công. Đồng thời nêu rõ: Đầu tư công luôn được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng yếu, giữ vai trò then chốt trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và ổn định chính trị; đầu tư công vừa mang tầm chiến lược dài hạn, vừa mang tính cấp thiết trước mắt, góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; tạo nền tảng phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, có vai trò “mở đường”, khơi thông các điểm nghẽn, tạo động lực mới, không gian phát triển mới.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương có kết quả giải ngân vốn đầu tư công chưa tốt nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, phân tích nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan, từ đó, đề ra các giải pháp để cải thiện hoạt động giải ngân của đơn vị mình. Các cấp từ Trung ương đến địa phương phải quyết liệt vào cuộc, nỗ lực, tích cực hơn nữa; quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, làm việc nào ra việc đấy, làm việc nào dứt việc đó, làm có trọng tâm, trọng điểm, quán triệt sâu sắc phương châm “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả). Tăng cường phân cấp, phân quyền cho địa phương đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi, kiểm tra, giám sát, với tinh thần "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".

Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành Trương ương, các địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoàn thiện thể chế, chính sách; công tác giải phóng mặt bằng; nguồn nguyên vật liệu; công tác quy hoạch... Các bộ, ngành, địa phương căn cứ chức năng, thẩm quyền, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, sát sao, đôn đốc, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay tại địa phương, đơn vị, tại hiện trường dự án; các tập đoàn, tổng công ty nhà nước phải chủ động thúc đẩy đầu tư công, nhằm thúc đẩy hoạt động giải ngân vốn đầu tư công đạt mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội năm 2025. Khẩn trương sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định pháp luật, hướng dẫn về phân cấp, phân quyền trong việc quản lý, thực hiện các dự án đầu tư công tại địa phương khi thay đổi địa giới hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, hoàn thành trước 30/6/2025.

Thùy Linh

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/thu-tuong-pham-minh-chinh-chu-tri-hoi-nghi-thuc-day-dong-luc-tang-truong-dau-tu-cong-nam-2025-3177323.html