Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ trân trọng tình cảm từ nhân dân Thụy Điển

Tối 11/6 (giờ địa phương), ngay sau khi xuống sân bay, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Thụy Điển.

Đại diện cộng đồng người Việt tại Vương quốc Thụy Điển bày tỏ vui mừng với những thành tựu của đất nước qua gần 40 năm đổi mới; đề xuất Đảng, Nhà nước sửa đổi quy định về Quốc tịch cho người Việt Nam ở nước ngoài; chính sách về văn hóa để người Việt ở nước ngoài được thưởng thức văn hóa, nghệ thuật dân tộc. Bày tỏ mong muốn thời gian tới thường xuyên có các đoàn cấp cao Việt Nam đến Thụy Điển để góp phần vun đắp tình cảm quê hương đất nước cho người Việt xa xứ. Đại diện cộng đồng tại Thụy Điển cũng cho rằng, hiện nay chưa có đường bay thẳng Việt Nam- Thụy Điển, đề xuất sớm mở đường bay thẳng để việc đi lại của bà con được thuận lợi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Điển

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Điển

Đại diện nhân sĩ, trí thức Việt Nam tại Thụy Điển mong muốn tăng cường kết nối chuyên gia trong nước, tạo thuận lợi chuyển giao công nghệ, chuyển giao ứng dụng công nghệ tiên tiến, góp phần phát triển đất nước. Đáng chú ý, đại diện kiều bào mong muốn được về đất nước nghiên cứu, phát triển, điều trị bệnh HPV cho người Việt, giảm gánh nặng tử vong do căn bệnh ung thư cổ tử cung, giảm giá thành cho quá trình điều trị bệnh, hướng tới Việt Nam trở thành nước sản xuất thuốc đặc trị bệnh HPV đầu tiên trên thế giới.

Đại diện nhân sĩ, trí thức có kinh nghiệm làm việc tại nhà máy Điện hạt nhân Thụy Điển cũng bày tỏ sẵn sàng trở về đất nước đóng góp sức lực để xây dựng Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận, đặc biệt là những kỹ thuật về an toàn của lò phản ứng. Các nhân sĩ, trí thức cũng đóng góp trong quá trình chuyển đổi số, theo đó đề xuất "toàn dân cung cấp dữ liệu, phục vụ cho AI".

Thủ tướng bày tỏ xúc động khi bà con chia sẻ, thể hiện tình yêu quê hương đất nước, thể hiện tình cảm xuất phát từ tấm lòng, trái tim. Thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thủ tướng chuyển lời thăm hỏi đến tất cả cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Thụy Điển luôn luôn có sức khỏe, thành công, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc khi sống ở "đất khách quê người".

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Điển dự cuộc gặp mặt

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Điển dự cuộc gặp mặt

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phân không thể tách rời, dù sống ở đâu cũng là yêu quê hương, đất nước. Tự lo cho mình, gia đình, người thân cũng là yêu nước.

Lắng nghe ý kiến của kiều bào, Thủ tướng cho rằng, cộng đồng người Việt Nam ở Bắc Âu là cộng đồng đoàn kết và thành đạt, số lượng du học sinh không nhiều nhưng ở các ngành quan trọng của đất nước. Các vấn đề mà cộng đồng chia sẻ, trao đổi như y tế, hạt nhân, AI đều là những ngành quan trọng đối với đất nước và thế giới.

Nhắc lại năm 2024, Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam đã trao tặng Việt Nam bộ phim tài liệu Victory Vietnam, bộ phim tài liệu quý thực hiện vào đúng ngày 30/4/1975, người dân Thụy Điển xuống đường ăn mừng sự kiện Sài Gòn được giải phóng, đánh dấu sự kết thúc chiến tranh Việt Nam. Hay năm 1975, Nhà máy Giấy Bãi Bằng khởi công ở Phù Ninh, Phú Thọ, là một biểu tượng cho sự hợp tác hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển với tổng số vốn là 415 triệu USD bằng tiền viện trợ không hoàn lại do Chính phủ và nhân dân Thụy Điển giúp đỡ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu

Thủ tướng bày tỏ trân trọng tình cảm từ nhân dân Thụy Điển: "Mình làm việc Thụy Điển cũng như làm việc cho đất nước mình. Làm việc cho các cơ sở nghiên cứu khoa học cũng như là đang làm việc cho đất nước chúng ta. Đấy là văn hóa cốt lõi của giá trị dân tộc chúng ta. Chúng ta thể hiện tinh thần hữu, sự bình đẳng, sự đóng góp của mình đối với đất nước Thụy Điển. Đối với khoa học, đối với các lĩnh vực.... coi như là đang làm cho đất nước chúng ta, làm việc với một tinh thần, trách nhiệm, tình hữu nghị và với một đam mê nhiệt huyết nhất".

Thông báo về tình hình đất nước với những hạ tầng chiến lược, với các giải pháp đột phá nhằm đưa đất nước đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số vào những năm tới. Thủ tướng mong muốn mỗi người Việt bằng tình yêu nước tham gia tích cực vào cộng đồng đổi mới sáng tạo; tôn trọng và chắt chiu sự đóng góp của bà con ở nước ngoài; luôn luôn sẵn sàng, sẻ chia với những khó khăn của người Việt ở trong nước; tiếp tục đoàn kết, người đi trước giúp người đi sau, người có điều kiện giúp người không có điều kiện để tất cả cùng tiến lên. Qua đó góp phần thắt chặt, nâng cao mối quan hệ giữa Việt Nam - Thụy Điển.

Lại Hoa/VOV

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/thu-tuong-pham-minh-chinh-bay-to-tran-trong-tinh-cam-tu-nhan-dan-thuy-dien-post1206437.vov