Thu nhập cao từ vườn mẫu

Những năm qua, phong trào xây dựng nông thôn mới tại xã Triệu Cơ đã đạt nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, việc phát triển mô hình vườn mẫu sản xuất theo hướng hữu cơ đang mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế hộ gia đình. Từ thành công của các hộ đi đầu, Hội Nông dân xã đang tích cực tuyên truyền, vận động hội viên học tập, nhân rộng nhằm nâng cao đời sống và bảo vệ môi trường nông thôn.

Vườn mẫu điểm

Mô hình vườn mẫu rộng hơn 1.400m2 được quy hoạch bài bản của hộ ông Nguyễn Sáo, thôn Đạo Trung được biết đến là mô hình nổi bật ở xã Triệu Cơ. Trước đây, diện tích này chưa được khai thác hiệu quả, chủ yếu để trống hoặc trồng cây truyền thống, hiệu quả kinh tế thấp. Nhận thấy nhu cầu thị trường đối với nông sản sạch ngày càng cao, ông Sáo đã quyết định chuyển đổi toàn bộ sang phương thức sản xuất theo hướng hữu cơ thuần túy.

Trong khu vườn của mình, ông tận dụng đất đai để trồng đa dạng các loại cây hoa màu và cây ăn quả theo phương thức xen canh, gối vụ, mùa nào thức ấy. Ông trồng các loại rau màu, cà trắng, mướp ngọt, bí đao, đậu bắp, bông lý và chọn trồng những giống cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như xoài, vú sữa, sapoche, ổi nữ hoàng, ổi ruby, dứa, cam và bưởi.

Nhờ chăm sóc kỹ lưỡng bằng phân hữu cơ, áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, khu vườn luôn xanh tốt quanh năm và cho thu hoạch đều đặn. Sự cần cù và tích cực áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất đã mang lại hiệu quả kinh tế rất cao cho gia đình. Bình quân mỗi ngày, vườn nhà ông Sáo cho thu nhập ổn định ít nhất từ 300-400 nghìn đồng.

Vào các ngày lễ, Tết, nhu cầu tiêu thụ tăng cao thì nguồn thu nhập này còn lớn hơn nhiều. Nhờ tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất sạch, sản phẩm nông sản của gia đình ông thu hoạch đến đâu đều được bán hết đến đó. Nhiều người tiêu dùng ưa chuộng thực phẩm sạch đã chủ động liên hệ đặt hàng từ trước hoặc đến tận nhà mua để sử dụng hàng ngày.

Mô hình vườn mẫu của gia đình ông Nguyễn Sáo, xã Triệu Cơ được chọn là mô hình điểm để hội viên nông dân đến tham quan, học tập kinh nghiệm - Ảnh: K.S

Mô hình vườn mẫu của gia đình ông Nguyễn Sáo, xã Triệu Cơ được chọn là mô hình điểm để hội viên nông dân đến tham quan, học tập kinh nghiệm - Ảnh: K.S

Chia sẻ về quá trình xây dựng vườn, ông Nguyễn Sáo cho biết: “Trong quá trình xây dựng mô hình, gia đình tôi nhận được sự hỗ trợ rất tích cực của Hội Nông dân xã Triệu Cơ và cơ quan chức năng huyện Triệu Phong trước đây. Đặc biệt, Phòng Nông nghiệp huyện cũ đã kịp thời hỗ trợ 15 triệu đồng từ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới để gia đình có điều kiện phát triển vườn mẫu. Đến nay, mô hình đã mang lại hiệu quả kinh tế cao và ổn định thu nhập cho gia đình. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư chăm sóc, duy trì tốt vườn mẫu này để phát triển lâu dài, nâng cao thu nhập”.

Nhân rộng mô hình

Từ hiệu quả thực tế của mô hình vườn mẫu hộ gia đình ông Nguyễn Sáo, nhiều hộ nông dân trong thôn Đạo Trung và xã Triệu Cơ đã đến tham quan, học tập kinh nghiệm. Mô hình này đã được công nhận là điển hình tiêu biểu tại địa phương. Mô hình cho thấy việc cải tạo vườn tạp, bố trí lại không gian diện tích đất quanh nhà mang lại hiệu quả kinh tế tăng gấp nhiều lần so với cách làm cũ. Khu vườn vừa giúp gia đình nâng cao thu nhập, vừa góp phần tạo cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp.

Hiện nay, Hội Nông dân xã Triệu Cơ có 19 chi hội với tổng số 2.238 hội viên. Phong trào xây dựng vườn mẫu nông thôn mới tại địa phương đang nhận được sự quan tâm và hưởng ứng lớn từ bà con. Toàn xã đã có hàng chục khu vườn của hội viên nông dân được đầu tư trồng đa cây khá bài bản theo hướng sinh thái. Tuy nhiên, để đạt chuẩn theo tiêu chí vườn mẫu, các hộ dân cần tiếp tục hoàn thiện khâu quy hoạch khoa học, bảo đảm về diện tích, giữ gìn vệ sinh sạch đẹp, có hệ thống thoát nước đồng bộ và cứng hóa các lối đi.

Bên cạnh đó, các sản phẩm nông sản phải được chăm sóc kỹ lưỡng bằng phân bón hữu cơ, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật để bảo đảm năng suất, chất lượng cao và an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.

Ông Phan Văn Phụng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Triệu Cơ cho biết: “Mô hình của ông Nguyễn Sáo rất hiệu quả, hội sẽ khuyến khích hội viên nông dân nhân rộng. Trên cơ sở hiện có nhiều gia đình đang sản xuất hoa quả, cây hoa màu theo hướng hữu cơ, hội đã tuyên truyền, vận động và đến nay đã có 5 hộ hội viên nông dân đăng ký xây dựng vườn mẫu. Hội sẽ tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn bà con sản xuất sạch nhằm bảo đảm năng suất, chất lượng, bảo vệ sức khỏe người dân và môi trường; đồng thời, hỗ trợ kỹ thuật, định hướng phương pháp phòng bệnh cho cây trồng, tích cực tìm kiếm thị trường, liên kết giúp ổn định đầu ra cho sản phẩm, nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích”.

Kô Kăn Sương

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/kinh-te/202607/thu-nhap-cao-tu-vuon-mau-ffe3824/