Chiều 15-7, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia có báo cáo cảnh báo tình hình khí hậu trên cả nước từ tháng 8 đến tháng 1-2027.
Nắng nóng tiếp tục bao trùm Bắc Bộ và nhiều tỉnh miền Trung với nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể vượt 40 độ C. Cơ quan khí tượng cảnh báo cuối tháng 7 vẫn còn nhiều đợt nắng nóng, xen kẽ mưa lớn và dông lốc nguy hiểm.
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, trong 24 giờ tới, chịu ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp áp thấp có trục ở khoảng 26-29 độ vĩ Bắc, trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định, vùng hội tụ gió lên đến 5000m hoạt động yếu.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp, Lâm Đồng xác định chuyển mạnh từ tư duy 'ứng phó' sang 'chủ động phòng ngừa', lấy phòng ngừa từ sớm, từ xa làm giải pháp trọng tâm nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.
Dưới tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây, miền Bắc sẽ có 2-3 ngày nắng nóng diện rộng với nền nhiệt lên tới 36 độ C. Ngay sau đó, không khí sẽ thay đổi nhanh khi mưa dông xuất hiện trở lại, cục bộ có nơi mưa rất to.
Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định, từ đêm 15-7, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Đợt nắng nóng gay gắt đang diễn ra, Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ là tâm điểm của nắng nóng khi mức nhiệt phổ biến là trên 37 độ C, trạm đo tại Hà Nội trên 38 độ C, trong khi nhiệt độ thực tế cảm nhận có thể cao hơn 4 độ.
Chủ động phòng ngừa thay vì bị động ứng phó, Lâm Đồng đang tập trung nguồn lực triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống thiên tai trong mùa mưa, từ khắc phục sạt lở, gia cố công trình đến tăng cường cảnh báo tại các khu vực trọng điểm.
Theo dự báo thời tiết hôm nay, do áp thấp nóng phía Tây hoạt động, miền Trung nắng nóng cục bộ, còn miền Bắc nắng nóng trên diện rộng. Tuy nhiên cường độ không gay gắt, tiếp diễn trong khoảng 2-3 ngày tới.
Thời tiết ngày 15/7 chứng kiến sự đối lập giữa nắng nóng đỉnh điểm ở miền Bắc và mưa dông diện rộng vào chiều tối tại miền Nam.
Khung cảnh hàng nghìn con lợn qua đời sau trận bão khiến nhiều người đau lòng.
Ngày 15 và 16-7, Hà Nội tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, thời gian nóng từ 12h đến 17h. Nắng nóng có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 17-7.
Hà Nội và nhiều địa phương ở Bắc Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng trong các ngày 15-16/7 với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ. Dự báo, từ chiều tối 18/7, Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa giông diện rộng, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.
Cập nhật dữ liệu thời tiết đến chiều 14-7, Hà Nội xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến ở mức 35,4-36,3 độ C.
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, trong 24 giờ tới, chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực đồng bằng Bắc Bộ hoạt động yếu và nâng trục dần lên phía Bắc nối với vùng áp thấp nóng phía Tây, trên cao, áp cao cận nhiệt đới có xu hướng lấn về phía Tây sau có cường độ ổn định, vùng hội tụ gió lên đến 5.000m hoạt động yếu.
Mỗi chuyến vươn khơi đều mang theo hy vọng về một mùa biển bội thu, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trang bị kiến thức, kỹ năng và ý thức chấp hành quy định về an toàn hàng hải góp phần giúp ngư dân Lâm Đồng yên tâm bám biển và trở về bình an.
An Giang hiện có 18 tuyến vận tải đường thủy nội địa từ bờ ra đảo, quanh các đảo, 35 tàu vận tải hành khách lớn từ bờ ra đảo và hơn 190 phương tiện thủy nội địa các loại hoạt động đưa khách tham quan du lịch quanh đảo, nối các đảo.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, ngày 15 và 16/7, khu vực vùng thấp của tỉnh tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.
Ít nhất 9 người đã thiệt mạng và 14 người bị thương sau khi một ngôi nhà đổ sập trong trận mưa lớn xảy ra tối 13/7 tại khu vực Malgin, huyện Kohat, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa của Pakistan.
Dự báo hôm nay và ngày mai, khu vực Bắc bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.
TP.HCM yêu cầu các điểm du lịch, khu di tích, danh lam thắng cảnh chủ động xây dựng phương án ứng phó thiên tai, sẵn sàng tạm dừng đón khách và dừng các hoạt động ngoài trời khi có cảnh báo thời tiết nguy hiểm nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách.
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh, vừa có văn bản chỉ đạo về việc đảm bảo an toàn cho du khách tại các điểm du lịch trên địa bàn.
Dự báo ngày 14-15/7, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, nửa cuối tháng 7 và những ngày đầu tháng 8, Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục có nhiều ngày mưa rào và dông, mưa tập trung vào chiều và tối.
Một cơn bão đã hình thành gần Philippines, có tên quốc tế là bão Haishen. Theo các dự báo hiện tại, liệu cơn bão này có đi vào Biển Đông hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến thời tiết nước ta không?
Rãnh áp thấp dịch dần xuống khu vực Trung Bộ, nên mưa tại Bắc Bộ giảm mạnh; trong khi gió mùa tây nam vẫn duy trì hoạt động, gây mưa dông về chiều tối ở khu vực Nam Bộ.
Rãnh áp thấp tiếp tục dịch xuống phía Nam khiến mưa tại Bắc Bộ và Trung Bộ giảm nhanh, nhiều nơi chuyển sang trạng thái nắng ráo, cục bộ xảy ra nắng nóng.
Những ngày đầu tháng 7-2026, tại khu vực ngư trường vịnh Bắc Bộ và đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh), dù thời tiết khắc nghiệt, sóng to, gió lớn do ảnh hưởng của bão số 1 (Maysak) nhưng những con tàu Cảnh sát biển (CSB) Việt Nam với thiết kế hiện đại, chuyên dụng, đủ sức hoạt động trong điều kiện thời tiết xấu vẫn bám biển đồng hành với ngư dân.
Theo dự báo thời tiết ngày 14/7, Bắc Bộ giảm mưa và chuyển sang nắng nóng cục bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đón những cơn mưa dông lớn, có nơi mưa rất to kèm nguy cơ ngập úng cao.
Dự báo thời tiết ngày 14/7/2026, miền Bắc chuyển nắng ráo, cục bộ xuất hiện nắng nóng, mưa thu hẹp đáng kể. Bắc Trung Bộ còn mưa giông về chiều tối và đêm; cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục mưa to cục bộ.
Xu thế: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Nam Đồng Bằng và Bắc Trung Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao hoạt động yếu.
Mưa tại Bắc Bộ thu hẹp đáng kể, nhiều nơi chuyển sang trạng thái nắng ráo, cục bộ xuất hiện nắng nóng. Bắc Trung Bộ vẫn còn mưa rào và dông về đêm và chiều tối, trong khi Duyên hải Nam Trung Bộ duy trì nắng mạnh.
Sau nhiều ngày nắng nóng cục bộ, miền Bắc được dự báo chuyển sang hình thái thời tiết mưa dông diện rộng từ giữa tháng 7. Một số nơi có nguy cơ xuất hiện thời tiết cực đoan, mưa rất to, dông lốc và gió giật mạnh.
Từ đêm 15 đến ngày 18-7, Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng. Trước đó, thành phố mưa vài nơi về đêm, oi nóng về trưa và chiều.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Thành phố, Bộ Tư lệnh Thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường, các sở, ban, ngành, đơn vị của thành phố, 168 phường, xã, đặc khu và các tổ chức, cá nhân có liên quan bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng điểm du lịch, khu du lịch; khu di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh ở Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh ngày 13/7 về việc đảm bảo an toàn cho du khách tại các điểm du lịch trên địa bàn Thành phố.
Hiện ngành chức năng Cà Mau đang tập trung trợ người dân khắc phục sự cố thiên tai, hỗ trợ kinh phí ban đầu tạo điều kiện ổn định sinh hoạt cho người dân bị ảnh hưởng.
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, trong 24 giờ tới, chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực giữa đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hoạt động yếu, trên cao vùng hội tụ gió lên đến 5.000m tiếp tục duy trì và hoạt động yếu.
Bão Bavi đã suy yếu vài giờ sau khi đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, nhưng vẫn mang gió mạnh và mưa lớn trong nhiều ngày cho một số khu vực của nước này.
Hiện tại, mô hình GFS (Hệ thống Dự báo Toàn cầu) của Mỹ nghiêng về khả năng có xuất hiện bão trên Biển Đông vào khoảng ngày 20/7. Nhưng một số mô hình lớn khác như ECMWF của châu Âu và ICON của Đức lại không nhận định tương tự.
Dông lốc làm sập 2 căn nhà, cuốn sập mái vòm chợ Lấp Vò ở xã Trung Hưng, làm đổ nhiều trụ điện với tổng thiệt hại bước đầu ước tính trên 500 triệu đồng, không có thiệt hại về người.
Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Quốc Trung (Liu Guozhong) ngày 12/7 nhấn mạnh yêu cầu triển khai đầy đủ các biện pháp ứng phó lũ lụt, đồng thời nỗ lực tối đa nhằm bảo đảm vận hành an toàn vận hành các hồ chứa trong mùa mưa lũ, qua đó bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.
Dự báo thời tiết, từ 13-17/7, miền Bắc sẽ giảm mưa, nắng nóng trước khi bước vào một đợt mưa mới.
Du khách nên lựa chọn tàu, canô của các đơn vị được cấp phép, có đăng kiểm còn hiệu lực, được trang bị đầy đủ áo phao, phao cứu sinh và thiết bị cứu nạn...
Đang có nhiều thông tin trên mạng xã hội cho rằng khoảng ngày 19 - 20/7 có thể xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Thực tế, các mô hình dự báo đang nhận định ra sao?
Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục chuỗi ngày mưa dông. Nguy cơ sạt lở đất ở khu vực vùng núi vẫn ở mức rất cao.
Dự báo do rãnh áp thấp suy yếu, từ ngày 13 đến ngày 17/7, khu vực Bắc Bộ giảm mưa, mưa chỉ còn xuất hiện cục bộ, ngày trời nắng.
Dự báo thời tiết ngày 13/7/2026, miền Bắc còn mưa rào và giông rải rác. Trung Bộ duy trì hình thái nắng ban ngày xen kẽ mưa giông về chiều tối. Đáng lưu ý, gió mùa tây nam tiếp tục chi phối, khiến Nam Bộ cục bộ có nơi mưa to đến rất to.
Mưa ở Bắc Bộ giảm rõ rệt, nhiều nơi chuyển nắng trở lại. Trong khi đó, Bắc Trung Bộ vẫn còn mưa rào và dông vào chiều tối, còn Trung và Nam Trung Bộ duy trì nắng, cục bộ xảy ra nắng nóng.
Sau khi bão số 1 Maysak xuất hiện cùng nhiều đợt mưa lớn, cơ quan khí tượng dự báo trong 1 tháng tới, thời tiết trên cả nước vẫn diễn biến phức tạp với nguy cơ bão, mưa lớn và nắng nóng.
Trong nhiều ngày tới, Hà Nội duy trì trạng thái ngày nắng oi, có ngày nắng nóng; chiều tối và đêm mưa dông, đề phòng ngập úng tại vùng trũng, thấp.
Nhiều năm nay, mỗi mùa mưa đến, nhiều hộ dân khu vực xã Pa Cheo cũ nay thuộc xã Bản Xèo lại sống trong cảnh thấp thỏm vì nguy cơ sạt lở đất. Dự án sắp xếp dân cư Tả Pa Cheo được triển khai với kỳ vọng bố trí nơi ở mới an toàn hơn cho bà con. Đến nay, những hộ đầu tiên đã dựng nhà tại khu tái định cư, xã Bản Xèo đang tập trung đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ các hạng mục dang dở để sớm bố trí các hộ còn lại ra khỏi vùng nguy hiểm.
Bắc Bộ có mưa rào và dông; vùng núi có mưa vừa, mưa to. Trung Bộ ngày trời nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông chủ yếu vào chiều, tối. Tại Lào Cai, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; trưa và chiều giảm mây, có nắng gián đoạn; về đêm, mưa rào và dông có xu hướng gia tăng, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to.
Miền Bắc giảm mưa khi rãnh áp thấp dịch dần xuống phía Nam, trong khi Trung Bộ duy trì hình thái nắng ban ngày xen kẽ mưa dông về chiều tối. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam vẫn là hình thế chi phối, khiến mưa dông tiếp tục xuất hiện vào cuối ngày.
Trong tuần này (13 - 19/7), Bắc Bộ giảm mưa, trời nắng trong những ngày đầu và giữa tuần trước khi mưa dông trở lại vào cuối tuần. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông vào chiều và tối.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa cho nhiều khu vực ở Hà Nội.
Ngày 11 và 12-7, Ban CHQS xã Quảng Tân (Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh) phối hợp với Hội Sinh viên Học viện Hành chính và Quản trị công (đang tổ chức chương trình thiện nguyện tại địa phương) và Đoàn Thanh niên xã Quảng Tân tổ chức nhiều hoạt động thiết thực giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa bão.
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, trong 24 giờ tới, chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực giữa đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hoạt động yếu, trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ yếu, vùng hội tụ gió lên đến 5.000m tiếp tục duy trì và hoạt động yếu.Thời tiết: Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông nhiều nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày giảm mây trời nắng, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Để chủ động ứng phó các cơn bão lớn, ảnh hưởng đến thành phố, Công ty Điện lực Hải Phòng đã chuẩn bị các phương án đảm bảo cung ứng điện cho các trạm bơm chống úng; xử lý nhanh khi xảy ra các sự cố lưới điện, giảm đến mức thấp nhất thời gian ngừng cấp điện; đảm bảo an toàn cho con người, hạn chế thiệt hại về tài sản; phục vụ sản xuất và đời sống cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.
Bão Bavi, cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào đất liền Trung Quốc trong năm nay, đã mang theo mưa lớn đến bờ biển phía đông vào ngày 12/7 và tàn phá các thành phố đông dân cư bằng gió mạnh, thử thách khả năng ứng phó với thời tiết cực đoan của đất nước này.
Bão Ba Vì, cơn bão mạnh nhất ảnh hưởng đến Trung Quốc từ đầu năm 2026, đã đổ bộ tỉnh Chiết Giang sau khi quét qua Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc), buộc gần 2 triệu người sơ tán, gây ngập lụt, sạt lở và làm gián đoạn giao thông trên diện rộng.
Trong bối cảnh nhiều khu vực trên thế giới liên tiếp hứng chịu nắng nóng, lũ lụt và bão, Trung Quốc đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), mô hình kỹ thuật số và hệ thống cảnh báo sức khỏe nhằm nâng cao khả năng dự báo, giảm thiểu thiệt hại và tăng cường khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu.
Bão Bavi đã đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, trong đêm 11-7 và dự kiến sẽ suy yếu dần, theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc.
Chiều 11/7, trải dài dọc suốt chiều dài của bãi biển Trà Cổ, đâu đâu cũng là rác, vỏ ốc, vỏ các loại thủy sản 2 mảnh. Mùi tanh nồng nặc của các loài thủy sản chết bốc lên gây ô nhiễm môi trường.
Chỉ trong chưa đầy hai tuần đầu tháng 7, hàng loạt quốc gia châu Á đã hứng chịu các đợt mưa lũ, sạt lở và bão nhiệt đới liên tiếp, khiến hơn 100 người thiệt mạng, hàng triệu người phải sơ tán hoặc mắc kẹt.
Cơn bão Bavi với sức gió mạnh đã đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, buộc hơn 1,7 triệu người phải sơ tán. Cùng lúc, Philippines ghi nhậ
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, từ khoảng ngày 19-23/7, khu vực Bắc Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của một dải hội tụ nhiệt đới. Trên dải hội tụ này có nguy cơ hình thành xoáy thuận nhiệt đới (bão hoặc áp thấp nhiệt đới), gây ra một đợt mưa lớn trên diện rộng.
Từ giữa tháng 6 đến đầu tháng 7, thời tiết cả nước diễn biến phức tạp với bão số 1, nhiều đợt mưa lớn ở Bắc Bộ và nắng nóng gay gắt tại Trung Bộ. Trong tháng tới, mưa lớn vẫn tập trung ở Bắc Bộ, còn Trung Bộ tiếp tục đối mặt với các đợt nắng nóng.
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ hoạt động yếu kết hợp với hội tụ gió trên cao còn duy trì hoạt động.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ khoảng ngày 19 đến 23-7, khu vực Bắc Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của một dải hội tụ nhiệt đới. Trên dải hội tụ này có nguy cơ hình thành xoáy thuận nhiệt đới (bão hoặc áp thấp nhiệt đới), gây ra một đợt mưa lớn diện rộng ở khu vực này.
Dự báo, ngày 12/7, nhiều nơi trên cả nước có mưa dông, cục bộ một số nơi mưa to đến rất to, đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc, lũ quét, sạt lở và ngập úng cục bộ.
Ngày 12/7, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào sáng sớm, chiều tối, đêm).
Sau bão số 1, suốt chiều dài của bãi biển Trà Cổ, đâu đâu cũng là rác, vỏ ốc, vỏ các loại thủy sản loài 2 mảnh; mùi tanh nồng nặc của các loài thủy sản chết bốc lên gây ô nhiễm môi trường.