Nắng nóng kỷ lục, lũ lụt, hạn hán và các hiện tượng thời tiết cực đoan không chỉ gây tác động nghiêm trọng đến môi trường mà còn làm thay đổi thị trường lao động trên toàn cầu. Từ việc điều chỉnh giờ làm, sửa đổi quy định lao động đến sự xuất hiện của các việc làm xanh, biến đổi khí hậu đang buộc người lao động, doanh nghiệp và chính phủ phải thích ứng với một thực tế mới.
Cơ quan Khí tượng Tây Ban Nha (AEMET) ngày 7/7 đã ban bố cảnh báo đỏ, mức cao nhất về nắng nóng tại 3 vùng Aragon, Catalonia và Valencia, khi nhiệt độ nhiều nơi được dự báo vượt 40°C trong đợt nắng nóng mới đang bao trùm khu vực Nam Âu.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Viện Robert Koch (RKI) của Đức ước tính nước này đã ghi nhận hơn 800 ca tử vong liên quan đến nắng nóng trong giai đoạn từ ngày 6/4 đến ngày 21/6 khi đợt nắng nóng cực đoan cuối tháng 6 đã khiến nhiệt độ vượt 40 độ C tại một số khu vực.
Những đợt nắng nóng cực đoan đang hoành hành tại châu Âu không chỉ là vấn đề thời tiết hay môi trường, mà ngày càng hiện rõ như một thách thức kinh tế, đe dọa tới tốc độ tăng trưởng GDP và gây ra khó khăn cho mọi mặt đời sống.
Theo báo Libération của Pháp, các đợt nắng nóng cực đoan không còn chỉ là vấn đề y tế công cộng mà đang trở thành một thách thức lớn đối với thị trường lao động.
Làn sóng nắng nóng khắc nghiệt tiếp tục hoành hành tại nhiều quốc gia châu Âu, gây áp lực lên hệ thống y tế, giao thông, lực lượng cứu hỏa và làm gia tăng nguy cơ cháy rừng. Nhiều khu vực liên tiếp ghi nhận mức nhiệt cao chưa từng có trong lịch sử quan trắc.
Các đợt nắng nóng cực đoan đang trở thành rủi ro kinh tế mang tính cấu trúc đối với châu Âu, khi làm suy giảm năng suất lao động, gia tăng chi phí và kìm hãm tăng trưởng.
Viện Công đoàn châu Âu (ETUI) vừa kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) ban hành quy định cụ thể và hài hòa giữa các thành viên nhằm bảo vệ sức khỏe người lao động tại nơi làm việc do nắng nóng.
Nhiều quốc gia châu Âu đang hứng chịu các đợt nắng nóng trên 40°C, gây áp lực lên hệ thống y tế, giáo dục và hạ tầng công cộng. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo, trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến các đợt nhiệt độ cực đoan xuất hiện ngày càng thường xuyên, nắng nóng đã trở thành một thách thức y tế công cộng toàn cầu.
Đợt nắng nóng cực đoan trên diện rộng đang bao trùm phần lớn các quốc gia châu Âu, liên tiếp xác lập các kỷ lục nhiệt độ mới. Hiện tượng thời tiết khắc nghiệt này không chỉ đe dọa trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng mà còn gây áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng năng lượng, giao thông và các hoạt động kinh tế - xã hội tại khu vực.
Theo phóng viên TTXVN tại Praha, Cơ quan khí tượng CH Séc cảnh báo nước này sắp bước vào đợt nắng nóng gay gắt khi hiện tượng 'vòm nhiệt' đang bao trùm Tây Âu được dự báo sẽ dịch chuyển sang Trung Âu trong những ngày tới, khiến nhiệt độ tại nhiều khu vực có thể lên tới 35-39°C.
Các đợt nắng nóng đang ngày càng trở nên thường xuyên hơn, kéo dài hơn và khắc nghiệt hơn, gây ra những rủi ro ngày càng gia tăng với sức khỏe, thu nhập và sinh kế của lao động làm việc ngoài trời.
Đợt nắng nóng kỷ lục đang bao trùm nhiều khu vực tại châu Âu, gây gián đoạn giao thông, buộc trường học và các điểm du lịch phải đóng cửa. Trước nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động, nhiều quốc gia đã áp dụng các quy định riêng về điều kiện làm việc trong môi trường nhiệt độ cao.
Theo truyền thông Anh, các quốc gia trên khắp châu Âu đang tìm mọi cách để ứng phó khi đang trải qua đợt nắng nóng thiêu đốt.