Thông tin mới về vụ tiểu thương 'khóc ròng' vì giá thuê ki ốt chợ tăng gấp 4 lần

Trưởng Ban quản lý chợ, Phó Chủ tịch UBND phường Điện Nam Trung cho hay địa phương đã nắm thông tin Công ty thông báo đóng cửa chợ.

UBND tỉnh Quảng Nam có văn bản giao Sở Công thương và UBND thị xã Điện Bàn giải quyết vụ việc liên quan đến Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Nguyên Thịnh Phát (gọi tắt là Công ty Nguyên Thịnh Phát) thông báo đóng cửa chợ Điện Nam Trung (phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn).

Doanh nghiệp đòi đóng cửa chợ

Trước đó, Công ty Nguyên Thịnh Phát có thông báo về việc đóng cửa chợ Điện Nam Trung gửi UBND tỉnh Quảng Nam.

 Công ty Nguyên Thịnh Phát đòi đóng cửa chợ Điện Nam Trung. Ảnh: TN

Công ty Nguyên Thịnh Phát đòi đóng cửa chợ Điện Nam Trung. Ảnh: TN

Thông báo cho hay, ngày 24 và 25-5, Công ty đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến tiểu thương, khách hàng, người dân buôn bán trong và ngoài khu vực chợ để tiến hành ký kết hợp đồng thuê mặt bằng địa điểm kinh doanh, buôn bán trong khu vực chợ.

Nhưng nhiều tiểu thương, khách hàng không đăng ký ký hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh buôn bán tại chợ với lý do chính là chưa được Ban quản lý chợ Điện Nam Trung thanh lý hợp đồng cũ trước đây (hiệu lực đến hết 2026). Số lượng tiểu thương đăng ký quá ít, không đủ để duy trì chợ.

Công ty này cho rằng, qua tính toán và dự toán kinh phí không đủ điều kiện duy trì hoạt động theo quy định, Ban Quản lý chợ Điện Nam Trung cũ chưa tuân thủ quy định về PCCC nên xin được đóng cửa Chợ Điện Nam Trung,

“Vì vậy, để đảm bảo cho việc thực hiện đúng pháp luật. Công ty chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết và hỗ trợ đóng cửa, mở cửa chợ cho di dời hàng hóa, tài sản của các tiểu thương còn lại trước khi tiến hành đóng cửa chính thức”, theo thông báo.

Để giải quyết vụ việc trên, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Điện Bàn và các ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, làm việc cụ thể với Công ty Nguyên Thịnh Phát để xem xét, giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp đối với việc đóng cửa chợ Điện Nam Trung, đảm bảo hoạt động kinh doanh, buôn bán, quyền lợi chính đáng, hợp pháp của doanh nghiệp và các tiểu thương.

Làm việc không thành, thị xã báo cáo tỉnh

Trả lời Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Văn Minh, Trưởng Ban quản lý chợ, Phó Chủ tịch UBND phường Điện Nam Trung cho hay địa phương đã nắm thông tin Công ty Nguyên Thịnh Phát thông báo đóng cửa chợ.

 Tiểu thương không đồng ý đăng ký thuê mặt bằng vì cho rằng giá quá cao, trong khi hợp đồng với Ban quản lý chợ vẫn còn thời hạn đến hết năm 2026. Ảnh: TN

Tiểu thương không đồng ý đăng ký thuê mặt bằng vì cho rằng giá quá cao, trong khi hợp đồng với Ban quản lý chợ vẫn còn thời hạn đến hết năm 2026. Ảnh: TN

Tuy nhiên, công ty này chưa nhận bàn giao tiếp quản nên không có cơ sở để thực hiện. Các tiểu thương vẫn buôn bán bình thường trong khu vực chợ.

“Vừa qua họp, địa phương yêu cầu thực hiện theo biên bản bàn giao, tiếp tục tạo điều kiện cho tiểu thương hoạt động bình thường, không có xáo trộn. Nhưng công ty chưa tiếp nhận thì địa phương tiếp tục quản lý, chờ tỉnh giải quyết”, ông Minh nói.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn cho biết thị xã đã thực hiện theo yêu cầu của tỉnh, chủ động mời Sở Công thương và công ty Nguyên Thịnh Phát làm việc.

Tuy nhiên, kết quả buổi làm việc không thành, nên UBND thị xã Điện Bàn sẽ báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết.

Chuyển giao chợ qua lại giữa doanh nghiệp và nhà nước

Trước đó, Pháp Luật TP.HCM đã có bài viết "Tiểu thương 'khóc ròng' vì giá thuê ki ốt chợ tăng gấp 4 lần" phản ánh những thắc mắc của tiểu thương, người dân buôn bán tại chợ Điện Nam Trung.

Chợ Điện Nam Trung do Công ty Nguyên Thịnh Phát làm chủ đầu tư. Ban đầu, các tiểu thương hợp đồng với công ty này, thuê ki ốt buôn bán. Đến năm 2017, công ty chuyển chợ cho cơ quan nhà nước và phường Điện Nam Trung là đơn vị quản lý.

Căn cứ quy định và tình hình thực tế, Ban quản lý chợ cho thuê mặt bằng đến năm 2026. Tuy nhiên, vừa qua phường Điện Nam Trung thực hiện chỉ đạo của tỉnh, thị xã bàn giao chợ lại cho Công ty Nguyên Thịnh Phát quản lý. Khi đối chiếu quy định, công ty này đưa ra mức giá cao gấp nhiều lần mức giá cũ, nhiều tiểu thương không đồng ý đăng ký vào chợ buôn bán.

THANH NHẬT

Nguồn PLO: https://plo.vn/thong-tin-moi-ve-vu-tieu-thuong-khoc-rong-vi-gia-thue-ki-ot-cho-tang-gap-4-lan-post854551.html