Thời điểm này, nước ở các hồ chứa trên địa bàn huyện Yên Châu ở mức thấp so với trung bình nhiều năm do mùa mưa kết thúc sớm, lượng mưa ít; nguy cơ thiếu nước tưới vào cuối vụ đông có thể xảy ra là rất lớn. Để chủ động ứng phó với khả năng hạn hán, thiếu hụt nguồn nước tưới, huyện Yên Châu xây dựng các kế hoạch ứng phó cụ thể, đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đảm bảo cho sản xuất vụ đông đạt hiệu quả.
Để nâng cao hiệu quả của hệ thống các công trình thủy lợi nói chung và hệ thống kênh mương nội đồng nói riêng, huyện Triệu Phong tập trung chỉ đạo ngành chức năng, huy động nhân dân các địa phương ra quân làm thủy lợi, gia cố, nạo vét để khơi thông dòng chảy các tuyến kênh. Qua đó, đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời và tránh thất thoát nước trong vụ sản xuất đông xuân 2019 - 2020.
Sáng 5-12, tại kỳ họp 13 HĐND tỉnh khóa IX, Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đã báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vùng đồng bằng ven biển có 7.000 đến 7.700 ha có nguy cơ bị ảnh hưởng xâm nhập mặn, trong đó, diện tích bị ảnh hưởng xâm nhập mặn khoảng 4.775 ha tại các huyện Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Nga Sơn, Tĩnh Gia...
Một trong những khó khăn của huyện Xuân Lộc trong việc hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025 theo định hướng 'phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững' là hệ thống thủy lợi chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất. Theo đó, nguồn nước ngầm tại địa phương bị khai thác quá mức nên ngày càng cạn kiệt.
Sáng 21-11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh chủ trì buổi làm việc bàn giải pháp đầu tư thủy lợi để phục vụ cho mục tiêu sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa lớn, bền vững trong mục tiêu xây dựng huyện Xuân Lộc trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu.
Những năm qua, được sự quan tâm, đầu tư của Trung ương, của tỉnh, hệ thống công trình hồ đập, kênh mương trên địa bàn các huyện miền núi xứ Thanh từng bước được xây dựng, nâng cấp, góp phần nâng cao năng lực phòng chống, giảm thiểu hậu quả thiên tai, từng bước xóa dần các trọng điểm phòng, chống lụt, bão xung yếu; phục vụ hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp.
Giai đoạn 2011-2018, toàn huyện Định Quán đã huy động được 138,6 tỷ đồng, vận động nhân dân hiến hơn 72 hécta đất, hoa màu trên đất để đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi.
Để bảo đảm hiệu quả kinh tế cho diện tích sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, huyện Thọ Xuân đã và đang chú trọng đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp.
Chiều 25-9, đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) về dự án 'Quản lý nguồn nước trong các hệ thống công trình thủy lợi, hồ chứa nhằm hỗ trợ điều hành an toàn đập, hồ chứa và phòng chống hạn hán tại Khu vực Miền Trung, áp dụng tại lưu vực Sông Mã'.
Tiêu chí thủy lợi trong xây dựng nông thôn mới được đánh giá dựa trên tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt từ 80% diện tích trở lên.
Sáng 24-8, tại công trình hồ chứa nước Cửa Đạt (Thường Xuân), Tổng cục Thủy lợi tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống của ngành Thủy lợi Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2019).
Chuẩn bị bước vào mùa mưa lũ năm 2019, song nhiều công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh ta chưa bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật tạo sự an toàn cho sản xuất, sinh hoạt của người dân.
Cùng chúng tôi đi thăm khu đồng Xả và Còng Còng, một số cán bộ UBND xã Đa Lộc (một trong 5 xã phía đông kênh De thuộc huyện Hậu Lộc) và nhiều nông dân địa phương, cho biết: Các năm trước đây, một phần diện tích lúa của xã thường héo khô và chết do không đủ nước ngọt tưới, đất bốc chua, mặn, gây thiệt hại cho sản xuất. Thậm chí có những năm hàng chục ha không gieo cấy được do nhiễm mặn, không có nước tưới. Xâm nhập mặn, thiếu nước ngọt không những sản xuất nông nghiệp bất lợi mà nguồn nước sinh hoạt cũng hạn chế, đời sống bà con gặp nhiều khó khăn. Vụ chiêm xuân năm 2019, cán bộ và người dân xã Đa Lộc phấn khởi, đồng ruộng đã có đủ nước ngọt tưới cho 350 ha cây trồng, trong đó có gần 200 ha lúa theo đúng kế hoạch. Ngoài công tác thau chua, rửa mặn nhiều năm qua của xã đã phát huy hiệu quả, nhất là vừa qua được tỉnh, huyện quan tâm xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi xã Đa Lộc, chủ động cung cấp nguồn nước ngọt cho bà con nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp.
Đến thời điểm này, các hồ đập trên địa bàn Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã ở mức báo động nguồn nước cấp phục vụ sản xuất. Vì vậy, tuy mới đầu đông nhưng huyện đã phải tính các biện pháp phòng chống thiếu nước cho vụ hè thu năm sau.
Sáng 16/10, tại TP Vinh, Bộ NN&PTNT phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị 'Tăng cường phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng có sự tham gia của người dân'.
Hưởng ứng ngày toàn dân ra quân làm giao thông thủy lợi 16/10, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức lễ phát động ra quân làm giao thông thủy lợi, giao thông nội đồng, chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân.
Sáng 23/11, Bộ NN&PTNT tổ chức Hội thảo 'Định hướng chiến lược thủy lợi Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050'.
Năm 2016 là năm hạn hán lịch sử, gây nhiều khó khăn trong việc cấp nước phục vụ sản xuất, nhưng Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Nghệ An vẫn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần mang đến mùa vàng bội thu cho nông dân.V.T
Làm thủy lợi cải tạo đất là nhiệm vụ vừa mang tính cấp thiết vừa lâu dài, nhằm nâng cao hiệu quả tưới tiêu, phục vụ sản xuất, góp phần tăng năng suất, sản lượng cây trồng, đem lại cho bà con nông dân mùa bội thu.