Thổ Nhĩ kỳ: Thương vụ mua S-400 của Nga không đáng để Mỹ trừng phạt

Ngày 15/4, liên quan đến thương vụ của Ankara mua hệ thống phòng không S-400 của Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết, nước này sẵn sàng tổ chức các cuộc thảo luận mang tính kỹ thuật với Mỹ về những quan ngại của Washington trong vụ mua bán này.

Ông Akar đưa ra phát biểu trên tại một hội nghị thường niên về quan hệ Thổ - Mỹ ở Washington. Theo ông Akar, thương vụ mua S-400 nói trên không đáng để dẫn tới các biện pháp trừng phạt của Mỹ vì Ankara không phải là một đối thủ của Washington và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục cam kết với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng thương vụ mua S-400 của Nga không đáng để dẫn tới các biện pháp trừng phạt của Mỹ. (Nguồn: Reuters)

Ông Akar nhấn mạnh, Ankara mong muốn không chỉ là một khách hàng mua các tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ mà còn là một trong các nước đối tác tham gia vào quá trình sản suất loại khí tài này, bất chấp việc Mỹ cảnh báo chấm dứt dự án F-35 nếu Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400.

Ngoài ra, Bộ trưởng Akar cũng cho hay, Thổ Nhĩ Kỳ đang nghiên cứu kỹ lưỡng về đề nghị của Mỹ bán các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot cho nước này.

(theo Sputniknews, Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tho-nhi-ky-thuong-vu-mua-s-400-cua-nga-khong-dang-de-my-trung-phat-91993.html