Thiệt hại gần 100.000 tỉ đồng do thiên tai từ đầu năm đến nay
Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), từ đầu năm đến nay, thiên tai đã gây thiệt hại ước tính trên 99.469 tỉ đồng.
Theo số liệu vừa công bố của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tính từ đầu năm đến ngày 5.12.2025, thiên tai trên cả nước đã làm 420 người chết, mất tích; 730 người bị thương; 4.193 nhà bị sập, đổ, trôi; 347.883 nhà bị hư hỏng; 541.204 ha lúa, hoa màu bị ngập úng, thiệt hại; 1.258 km đường giao thông bị thiệt hại... Tổng thiệt hại ước tính trên 99.469 tỉ đồng.
Với nông nghiệp, Cục Thống kê cho hay vụ mùa năm nay thời tiết đầu vụ tương đối thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng và phát triển, tuy nhiên tới thời điểm thu hoạch, mưa lớn do bão gây ngập lụt tại một số địa phương đã ảnh hưởng đến tiến độ thu hoạch chung của cả nước.
Về cây hằng năm, do ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt nên diện tích hầu hết các cây rau màu đều giảm so cùng kỳ năm 2024. Mặc dù tiến độ gieo trồng giảm ở hầu hết các loại cây, song nhìn chung các địa phương miền bắc nhanh chóng khôi phục sản xuất ngay khi điều kiện thời tiết ổn định trở lại.
Các vùng rau chuyên canh tại Hà Nội, Hải Dương, Vĩnh Phúc đang đẩy mạnh mở rộng diện tích gieo trồng phục vụ nhu cầu cuối năm và Tết Nguyên đán.

Thiệt hại gần 100.000 tỉ đồng do thiên tai từ đầu năm đến nay
Sản lượng thủy sản khai thác trong tháng ước đạt 278,8 nghìn tấn, giảm 3,2% so cùng kỳ năm 2024 do thời tiết bất lợi bởi cơn bão số 13 và hoàn lưu sau bão, các phương tiện nằm bờ tránh bão đã ảnh hưởng trực tiếp hoạt động khai thác thủy sản biển…
Trước đó, thông tin về tình hình thiên tai, khí tượng thủy văn từ đầu năm đến nay, ông Hoàng Đức Cường – Phó cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn – cho biết năm 2025 được ghi nhận là một năm có diễn biến thiên tai, khí tượng thủy văn đặc biệt bất thường, gây thiệt hại nghiêm trọng trên phạm vi cả nước.
Đáng chú ý, tại trạm Bạch Mã (Huế), trong tháng 10.2025 đã ghi nhận lượng mưa cực đoan lên tới 1.739mm trong 24 giờ. Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) đang xem xét xác nhận đây là một trong những mức mưa 24 giờ lớn nhất từng được ghi nhận trên thế giới.
Hoạt động bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông cũng ở mức cao nhất kể từ khi có số liệu quan trắc (năm 1961). Tính đến cuối tháng 11, đã ghi nhận 21 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, vượt kỷ lục 20 cơn của năm 2017.
Mùa bão 2025 còn xuất hiện nhiều hiện tượng đặc biệt, bất thường và cực đoan, như: Bão số 1 (WUTIP) là cơn bão đầu tiên xuất hiện trên Biển Đông trong tháng 6 sau hơn 40 năm; Bão số 9 (RAGASA) đạt cấp 17, giật trên cấp 17 – trở thành cơn bão mạnh nhất từng xuất hiện ở Biển Đông; Áp thấp nhiệt đới cuối tháng 11 di chuyển từ Ấn Độ Dương sang Tây Bắc Thái Bình Dương – hướng di chuyển chưa từng được ghi nhận trong lịch sử.
Đặc biệt, lũ lụt năm 2025 xảy ra trên diện rộng và mang tính cực đoan. Đỉnh lũ trên nhiều con sông vượt mốc lịch sử, kéo dài từ Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên đến hạ lưu sông Cửu Long. Lần đầu tiên trong một năm ghi nhận lũ đặc biệt lớn hoặc lũ lịch sử tại 20 con sông, gồm sông Cầu (Thái Nguyên, Bắc Ninh), sông Thương (Bắc Giang), sông Bằng Giang (Cao Bằng), sông Lô (Tuyên Quang)…Đáng chú ý nhất là đợt lũ lịch sử ở khu vực phía Đông Đắk Lắk (tỉnh Phú Yên cũ), vượt đỉnh lũ năm 1993 trên lưu vực sông Ba.
Ông Hoàng Đức Cường nhận định chuỗi hiện tượng bất thường trong năm 2025 ở Việt Nam cũng như trên thế giới cho thấy quy luật lũ truyền thống đang thay đổi. Xu hướng thời tiết cực đoan ngày càng rõ, với những biến động lớn về bão, mưa và lũ chịu tác động trực tiếp của biến đổi khí hậu.
Dự báo, từ tháng 12.2025 đến tháng 2.2026, ENSO (Dao động El Nino-Nam - là một kiểu khí hậu lặp lại trên khắp vùng nhiệt đới Thái Bình Dương) có khả năng cao sẽ tiếp tục duy trì trạng thái La Nina, sau đó từ tháng 3-5.2026, ENSO có khả năng quay trở lại trạng thái trung tính. Trong tháng 12.2025, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 1-2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới.














