Thị trường chứng khoán Mỹ chấm dứt chuỗi 4 phiên giảm điểm liên tiếp

Với đà tăng điểm của tất cả các chỉ số trong phiên giao dịch ngày 23/2, thị trường chứng khoán Mỹ đã chấm dứt chuỗi 4 phiên giảm điểm liên tiếp trước nỗi phân vân của nhà đầu tư về việc chính sách lãi suất có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế Mỹ như thế nào.

Thị trường chứng khoán Mỹ phiên 23/2 chứng kiến sự tăng giá mạnh của cổ phiếu công nghệ và năng lượng. Ảnh: TL minh họa

Thị trường chứng khoán Mỹ phiên 23/2 chứng kiến sự tăng giá mạnh của cổ phiếu công nghệ và năng lượng. Ảnh: TL minh họa

Kết thúc phiên này, chỉ số Dow Jones tăng 108,82 điểm, tương đương 0,33%, lên 33.153,91 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 21,27 điểm, tương đương 0,53%, lên 4.012,32 điểm, còn chỉ số Nasdaq Composite tăng 83,33 điểm, tương đương 0,72%, lên 11.590,40 điểm.

Thị trường chứng khoán đã biến động mạnh trong năm nay, giảm trở lại vào tháng Hai sau khi ghi nhận tháng Một tăng mạnh mẽ, khi các nhà đầu tư cố gắng tìm hiểu xem Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ có chính sách lãi suất ra sao. Những bình luận diều hâu từ các nhà hoạch định chính sách đã được xen kẽ với các dữ liệu cho thấy một nền kinh tế Mỹ vẫn vững mạnh.

Hôm 23/2, Bộ Lao động Mỹ cho biết số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu bất ngờ giảm vào tuần trước, phản ánh điều kiện thị trường lao động thắt chặt.

Một báo cáo khác xác nhận nền kinh tế Mỹ tăng trưởng vững chắc trong quý IV/2022. Theo ước tính của Chính phủ, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ tăng 2,7% trong quý IV/2022, thấp hơn dự báo từ các nhà kinh tế là tăng 2,9%.

Brendan Murphy, chiến lược gia tại Insight Investment, cho rằng: “Mặc dù một cuộc suy thoái gần như chắc chắn sẽ khiến lạm phát trở lại mức mục tiêu, nhưng nó không nên được xem là một điều kiện cần thiết”.

Hiện nhà đầu tư đang đón đợi báo cáo về thu nhập cá nhân và chi tiêu của người tiêu dùng trong tháng 1, qua đó hiểu thêm về tình hình tài chính của người dân Mỹ.

Theo ước tính của các nhà kinh tế do Dow Jones khảo sát, thu nhập cá nhân tháng 1 tăng 1,2%, khả quan hơn đáng kể mức tăng 0,2% của tháng 12. Chi tiêu của người tiêu dùng được dự báo tăng 1,4% trong tháng 1, cao hơn mức 0,2% của tháng trước.

Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của Fed, cũng được công bố trong sáng 24/2. Ngoài ra, nhà đầu tư còn chờ đợi báo cáo về doanh số bán nhà xây mới. Các nhà kinh tế do Dow Jones khảo sát ước tính doanh số này tăng 0,6% trong tháng 1, giảm so với mức 2,3% của tháng 12.

Thu Dung (t/h)

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/thi-truong-chung-khoan-my-cham-dut-chuoi-4-phien-giam-diem-lien-tiep-122301.html