Thị trường chứng khoán đón tín hiệu tích cực đầu năm mới

Tuần qua, thị trường chứng khoán đã chứng kiến những tín hiệu tích cực ngày đầu năm mới, với những phiên tăng điểm khá tốt. Dù vậy, khối ngoại vẫn duy trì bán ròng, đặc biệt trên các mã bluechip.

Thanh khoản tại các phiên giao dịch tuần qua ở mức khá tốt nhờ tâm lý hưng phấn những ngày đầu năm và dòng vốn từ các nhà đầu tư nội địa. Dự đoán, trong ngắn hạn, thị trường có thể sẽ duy trì đà tăng nếu tiếp tục giữ lực mua từ nội địa và thanh khoản tốt.

Một yếu tố mà các nhà đầu tư hiện tại đang rất quan tâm và theo dõi sát sao là lực bán ròng mạnh mẽ đặc biệt tập trung tại các mã bluechip của khối ngoại. Theo thống kê, chỉ trong 4 phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, khối ngoại đã bán ròng hơn 3 nghìn tỷ đồng.

Năm 2025 được dự báo sẽ là năm bản lề bứt phá của thị trường chứng khoán Việt Nam với nhiều trợ lực quan trọng. Trong đó, một trong những nhiệm vụ quan trọng được Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh đó là việc thăng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên sang mới nổi. Để đạt được mục tiêu đó, Việt Nam đã có nhiều thay đổi trong hệ thống chính sách, pháp luật để gia tăng hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, giám sát, tổ chức vận hành thị trường chứng khoán trong thời gian tới.

Theo đó, với việc Thông tư 68 được triển khai, Luật Chứng khoán sửa đổi được Quốc hội thông qua, Việt Nam sẽ áp dụng cơ chế thanh toán bù trừ trung tâm (CCP) và tiến hành các bước nới room cho nhà đầu tư nước ngoài. Những ngành nghề không bị hạn chế room sẽ phải mở 100%, trong khi các ngành có hạn chế sẽ xem xét nới room một phần.

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS), kinh tế vĩ mô vững chắc, chính sách hỗ trợ tích cực, các nút thắt pháp lý được tháo gỡ, môi trường lãi suất thuận lợi kết hợp với yếu tố tăng trưởng lợi nhuận hoạt động kinh doanh sẽ là nền tảng vững chắc một chu kỳ tăng trưởng toàn diện của thị trường chứng khoán trong năm 2025.

MBS ước tính tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết đạt 18-19% giai đoạn 2025-2026 đóng góp bởi sự ổn định của ngành ngân hàng, bán lẻ, cũng như từ việc phục hồi từ đáy của ngành bất động sản, xây dựng. Bên cạnh đó, Việt Nam đang tiến gần hơn đến cơ hội được tham gia vào nhóm các thị trường chứng khoán mới nổi. Tổng hợp các yếu tố cơ hội và rủi ro, MBS dự báo VN-Index sẽ đạt mức 1.400-1.420 điểm trong năm 2025, dựa trên dự báo tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường 18% và P/E (hệ số giá trên lợi nhuận một cổ phiếu) trong khoảng 12,5-13.

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), xu hướng nới lỏng tiền tệ thế giới, dư địa nới lỏng tài khóa trong nước tạo điều kiện thuận lợi cho tăng trưởng và động thái quyết liệt từ Chính phủ trong việc cải cách khuôn khổ pháp lý sẽ tác động tích cực đến tâm lý nhà đầu tư.

Thêm vào đó, vĩ mô Việt Nam đã và đang dần cho thấy bước chuyển mình mạnh mẽ trong nỗ lực tăng trưởng kinh tế khi GDP năm 2024 đứng đầu khu vực ASEAN, đem đến kỳ vọng lớn cho năm 2025. Cùng với đó là triển vọng nâng hạng thị trường từ cận biên lên mới nổi khi Việt Nam đã hoàn thành 7/9 tiêu chí nâng hạng của FTSE.

Đại diện Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng, năm 2025, các yếu tố cơ bản hỗ trợ thị trường đang quay lại. Trong dó, lợi nhuận của các doanh nghiệp hồi phục và tăng trưởng, giữa các nhóm ngành, doanh nghiệp sẽ có sự phân hóa nhưng không lớn như năm 2024. Tăng trưởng được dự báo tập trung ở lĩnh vực tài chính với hai nhóm chính là ngân hàng và chứng khoán.

Còn theo các chuyên gia phân tích của Công ty Chứng khoán Asean, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục xu hướng phục hồi. Về trung và dài hạn, các chuyên gia của Asean cho rằng, nhà đầu tư có thể cân nhắc tiếp tục giải ngân từng phần với các cổ phiếu lớn có nền tảng cơ bản và triển vọng kinh doanh tích cực, sẵn sàng lượng tiền mặt để thiết lập vị thế chắc chắn khi thanh khoản thị trường đang cạn kiệt và định giá rất hấp dẫn. Trong đó, một số ngành có triển vọng trong năm 2025 là ngành bất động sản, bán lẻ, công nghệ và ngân hàng.

AN THỤY

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/thi-truong-chung-khoan-don-tin-hieu-tich-cuc-dau-nam-moi-10299568.html