Thi đua là phát triển

Phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực.

Ngày 11/6/1948, trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang bước vào giai đoạn khó khăn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Trải qua gần 80 năm, tư tưởng “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” vẫn giữ nguyên giá trị, trở thành động lực tinh thần to lớn, khơi dậy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đoàn kết của toàn dân tộc.

Các đại biểu kéo băng khánh thành công trình “Con đường hoa phụ nữ” chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội nhiệm kỳ 2026 - 2031

Các đại biểu kéo băng khánh thành công trình “Con đường hoa phụ nữ” chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phát huy tinh thần đó, những năm qua, tỉnh đã triển khai đồng bộ các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực, gắn với nhiệm vụ chính trị và yêu cầu phát triển của từng giai đoạn. Bên cạnh các phong trào thi đua thường xuyên, tỉnh cũng phát động các phong trào thi đua chuyên đề tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm, cấp bách của tỉnh như phong trào thi đua xây dựng đường kiểm tra cột mốc biên giới; thi đua cao điểm 100 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính... Qua đó, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của tỉnh.

Trên lĩnh vực kinh tế, đặc biệt là kinh tế cửa khẩu, các phong trào thi đua gắn với cải cách hành chính, chuyển đổi số đã tạo nhiều kết quả tích cực. Nền tảng Cửa khẩu số được vận hành ổn định với 100% doanh nghiệp thực hiện khai báo trực tuyến trước khi phương tiện đến cửa khẩu giúp giảm thời gian thông quan và chi phí cho doanh nghiệp.

Ở lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, các phong trào thi đua đã góp phần làm thay đổi rõ nét diện mạo nông thôn. Từ năm 2020 đến nay, tổng nguồn lực huy động cho Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt hơn 34.000 tỷ đồng. Nhiều cơ sở đã phát huy hiệu quả vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển sản xuất. Các phong trào thi đua vì người nghèo cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn 2,32%. Đặc biệt, phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Đến hết năm 2025, toàn tỉnh hoàn thành 6.508 căn nhà; đến hết tháng 5/2026 tiếp tục hỗ trợ người dân xóa hơn 1.300 căn nhà tạm, nhà dột nát.

Trong lĩnh vực cải cách hành chính và chuyển đổi số, các phong trào thi đua đã tạo bước chuyển rõ nét trong phục vụ Nhân dân. Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh tiếp nhận gần 85 nghìn hồ sơ thủ tục hành chính, tỷ lệ giải quyết trước và đúng hạn đạt trên 96%; tỷ lệ người dân hài lòng đạt 100%.

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và hoạt động của các tổ chức đoàn thể cũng được triển khai sâu rộng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh. Điểm nổi bật là các phong trào đều gắn chặt với nhiệm vụ chính trị, hiệu quả thực tiễn của tỉnh và hòa chung cùng các phong trào thi đua của cả nước.

Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát xã Châu Sơn trao biển tượng trưng kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ dân

Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát xã Châu Sơn trao biển tượng trưng kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ dân

Như mới đây, trong phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam và Đại hội các tổ chức chính trị - xã hội nhiệm kỳ 2026 – 2031, các tổ chức chính trị - xã hội trong toàn tỉnh đã ra sức thi đua lập thành tích, xây dựng nhiều công trình, phần việc ý nghĩa. Bà Vũ Thị Kim Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đông Kinh cho biết: Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đông Kinh vừa bàn giao công trình “Con đường hoa phụ nữ” tại khối Yên Thành ngày 7/6/2026. Tại tuyến đường thực hiện công trình, hội đã trồng 725 cây chuỗi ngọc, 100 cây dâm bụt và lắp đặt đường cờ Tổ quốc với 30 cột cờ. Tổng kinh phí thực hiện 20 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Công trình góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, xây dựng diện mạo đô thị văn minh, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, sự chung tay của cán bộ, hội viên phụ nữ trong các hoạt động vì cộng đồng.

Các phong trào thi đua yêu nước đã và đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thông qua thi đua, tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên và Nhân dân được phát huy, tạo nên sức mạnh tổng hợp để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ.

Từ tư tưởng thi đua ái quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng đến thực tiễn hôm nay, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục khẳng định vai trò là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển. Với cách làm ngày càng thực chất, các phong trào thi đua đang góp phần tạo khí thế mới, động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.

Phương Dung - Dương Duyên

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/thi-dua-yeu-nuoc-dong-luc-phat-trien-cua-tinh-5095153.html