Kết thúc quý 4/2025, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành thép ghi nhận sự phân hóa sâu sắc. Trong khi Hòa Phát tận dụng lợi thế quy mô để gia tăng thị phần và lợi nhuận, nhóm doanh nghiệp còn lại như Hoa Sen, Nam Kim hay VNSteel phải đối mặt với bài toán khó khăn về biên lợi nhuận và thị trường xuất khẩu thu hẹp.
Với lợi thế thị phần, Hòa Phát hưởng lợi rõ ràng từ thị trường nội địa, trong khi các doanh nghiệp nhỏ hơn chịu ảnh hưởng khi kênh xuất khẩu bị thu hẹp và cạnh tranh gay gắt.
Bước sang năm 2026, ngành thép Việt Nam được kỳ vọng bước vào chu kỳ phục hồi sau nhiều năm điều chỉnh, hưởng lợi từ nhu cầu nội địa tăng mạnh và chuỗi sản xuất mở rộng. Tuy nhiên, cơ hội này đi kèm nhiều bất định từ thị trường thế giới, thuế quan và cạnh tranh nội địa.
Sau một năm 2025 đầy biến động với chu kỳ phục hồi chưa trọn vẹn, bước sang đầu 2026, nhóm thép tiếp tục thể hiện bức tranh phân hóa rõ rệt ngay trong kết quả kinh doanh.
Ngành thép được đánh giá có triển vọng tương đối tích cực trong năm 2026 nhờ thị trường nội địa. Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng dễ dàng hưởng lợi.
Hôm nay 2/2, có 3 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn, trong đó có giao dịch thoái vốn toàn bộ mã PTD của Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc CTCP Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh.
Lũy kế năm 2025, Thép Nam Kim ghi nhận doanh thu thuần hơn 14.800 tỷ đồng và lợi nhuận ròng đạt 197 tỷ đồng, lần lượt giảm 28% và 56% so với năm trước.
Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (MCK: NKG) vừa trải qua quý kinh doanh đầy thách thức với khoản lỗ ròng trong quý cuối năm 2025. Tác động trực tiếp từ mức thuế chống bán phá giá sơ bộ tại thị trường Mỹ đã khiến doanh nghiệp lần đầu tiên ghi nhận sự đảo chiều trong cơ cấu doanh thu khi thị trường nội địa vươn lên dẫn dắt dòng tiền thay vì xuất khẩu như các năm trước.
Ông Hồ Minh Phát, con trai ông Hồ Minh Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (MCK: NKG) vừa đăng ký mua vào 5 triệu cổ phiếu để lần đầu tiên trở thành cổ đông của doanh nghiệp. Giao dịch được đăng ký trong giai đoạn thị giá NKG đang ở vùng thấp nhất trong 4 tháng qua, đồng thời kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm của doanh nghiệp ghi nhận đà suy giảm.
Tôn Hoa Sen (HSG) quyết định không mua lại hàng chục đến một trăm triệu cổ phiếu quỹ như kế hoạch đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông tháng 3.2025.
Mở cửa tuần giao dịch mới với tâm lý hứng khởi, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận sự bùng nổ về cả điểm số lẫn thanh khoản. Dù áp lực chốt lời xuất hiện vào cuối phiên, sắc xanh vẫn chiếm ưu thế áp đảo nhờ sự dẫn dắt quyết liệt từ nhóm cổ phiếu 'vua'.
Dòng tiền lan tỏa mạnh, ngân hàng, chứng khoán, thép đồng loạt bứt phá, kéo VN-Index tăng gần 10 điểm.
Thị trường thép Việt Nam trong năm 2025 ghi nhận mức tăng trưởng khá ấn tượng ở nhóm thép xây dựng và thép cuộn cán nóng.
Từ vị thế một doanh nghiệp từng thuộc nhóm dẫn đầu ngành thép, SMC nay phải gồng mình tái cấu trúc để giữ dòng tiền, khi thua lỗ kéo dài, áp lực nợ lớn và cạnh tranh ngày càng khốc liệt.
Từ năm 2021, Tôn Đông Á đã có ý định IPO và niêm yết lên sàn HoSE, nhưng phải rút hồ sơ vào tháng 4/2023 khi ngành thép suy giảm và kết quả kinh doanh không đáp ứng điều kiện niêm yết.
Trước khi chính thức chuyển giao dịch cổ phiếu từ UPCoM sang HoSE, Tôn Đông Á (mã: GDA) cho thấy bức tranh tài chính và hoạt động kinh doanh với nhiều điểm sáng, khi chi phí được tiết giảm đáng kể.
Kết quả kinh doanh của nhóm doanh nghiệp ngành thép phân hóa mạnh trong bối cảnh thị trường đang phục hồi nhưng chưa đáng kể.
Công ty CP Đầu tư thương mại SMC sắp tiếp tục có biến động về nhân sự cấp cao giữa lúc kết quả kinh doanh lao dốc và rủi ro hoạt động ngày càng lớn.
Thị trường chứng khoán Việt Nam phiên 17/11 mở cửa với sắc xanh lan tỏa và duy trì suốt phiên.
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm gồm VGT, VNM và NKG.
Hòa Phát và Hoa Sen vẫn ghi nhận lợi nhuận quý 3/2025 tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái nhưng đã chậm lại so với quý liền trước, trong khi Nam Kim suy giảm rõ rệt do ảnh hưởng bởi kênh xuất khẩu.
Bức tranh tài chính quý III/2025 của ngành thép Việt Nam tiếp tục phủ màu ảm đạm, khi hầu hết doanh nghiệp đều chịu sức ép từ nhu cầu tiêu thụ yếu, giá nguyên liệu biến động và cạnh tranh gay gắt từ thép giá rẻ Trung Quốc.
Các doanh nghiệp lớn trong ngành thép như Pomina, Nam Kim, Hoa Sen, hay Hòa Phát đang ghi nhận doanh thu và lợi nhuận quý III/2025 về tổng thể còn nhiều vấn đề cốt lõi cần phải cải thiện.
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm gồm TRC, NKG, DCM.
Công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 3/11.
Quý thứ tư liên tiếp, lợi nhuận Thép Nam Kim sụt giảm, trong bối cảnh doanh thu bị ảnh hưởng do chính sách bảo hộ thương mại từ các thị trường xuất khẩu.
Xuất khẩu lao dốc hơn 55% kéo kết quả kinh doanh Thép Nam Kim giảm mạnh, biên lợi nhuận tiếp tục thu hẹp quý 3/2025.
Thị trường chứng khoán hôm nay ghi nhận cú lao dốc mạnh nhất trong nhiều tháng qua khi lực bán lan rộng trên toàn thị trường. Kết thúc phiên, VN-Index giảm 94,76 điểm (-5,47%) xuống 1.636,43 điểm; HNX-Index mất 4,74% và UPCoM-Index giảm 3,7%.
Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (HOSE: NKG) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Hạnh vào vị trí Phó Tổng Giám đốc. Quyết định này được đưa ra trong giai đoạn doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2025 sụt giảm mạnh, với lợi nhuận sau thuế giảm hơn 57% so với cùng kỳ và mới thực hiện được gần 44% kế hoạch năm.