Kết quả kinh doanh của nhóm doanh nghiệp ngành thép phân hóa mạnh trong bối cảnh thị trường đang phục hồi nhưng chưa đáng kể.
Công ty CP Đầu tư thương mại SMC sắp tiếp tục có biến động về nhân sự cấp cao giữa lúc kết quả kinh doanh lao dốc và rủi ro hoạt động ngày càng lớn.
Thị trường chứng khoán Việt Nam phiên 17/11 mở cửa với sắc xanh lan tỏa và duy trì suốt phiên.
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm gồm VGT, VNM và NKG.
Hòa Phát và Hoa Sen vẫn ghi nhận lợi nhuận quý 3/2025 tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái nhưng đã chậm lại so với quý liền trước, trong khi Nam Kim suy giảm rõ rệt do ảnh hưởng bởi kênh xuất khẩu.
Bức tranh tài chính quý III/2025 của ngành thép Việt Nam tiếp tục phủ màu ảm đạm, khi hầu hết doanh nghiệp đều chịu sức ép từ nhu cầu tiêu thụ yếu, giá nguyên liệu biến động và cạnh tranh gay gắt từ thép giá rẻ Trung Quốc.
Các doanh nghiệp lớn trong ngành thép như Pomina, Nam Kim, Hoa Sen, hay Hòa Phát đang ghi nhận doanh thu và lợi nhuận quý III/2025 về tổng thể còn nhiều vấn đề cốt lõi cần phải cải thiện.
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm gồm TRC, NKG, DCM.
Công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 3/11.
Quý thứ tư liên tiếp, lợi nhuận Thép Nam Kim sụt giảm, trong bối cảnh doanh thu bị ảnh hưởng do chính sách bảo hộ thương mại từ các thị trường xuất khẩu.
Xuất khẩu lao dốc hơn 55% kéo kết quả kinh doanh Thép Nam Kim giảm mạnh, biên lợi nhuận tiếp tục thu hẹp quý 3/2025.
Thị trường chứng khoán hôm nay ghi nhận cú lao dốc mạnh nhất trong nhiều tháng qua khi lực bán lan rộng trên toàn thị trường. Kết thúc phiên, VN-Index giảm 94,76 điểm (-5,47%) xuống 1.636,43 điểm; HNX-Index mất 4,74% và UPCoM-Index giảm 3,7%.
Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (HOSE: NKG) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Hạnh vào vị trí Phó Tổng Giám đốc. Quyết định này được đưa ra trong giai đoạn doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2025 sụt giảm mạnh, với lợi nhuận sau thuế giảm hơn 57% so với cùng kỳ và mới thực hiện được gần 44% kế hoạch năm.
Công ty cổ phần Tôn Đông Á (GDA) vừa thông qua việc triển khai chuyển giao dịch cổ phiếu GDA từ hệ thống giao dịch chứng khoán chưa niêm yết (UPCoM) sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).
Thép Nam Kim muốn góp thêm hơn 620 tỷ đồng để tăng vốn cho công ty con, thúc đẩy dự án Nhà máy thép tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ dự kiến vận hành đầu năm 2026.
Trong số những ngành bị ảnh hưởng trực tiếp bởi chính sách thuế quan từ Mỹ, ngành bất động sản khu công nghiệp được dự báo lợi nhuận sẽ trầm lắng hơn so với các nhóm ngành còn lại trên thị trường.
Thép Nam Kim sẽ góp thêm hơn 620 tỷ đồng vào công ty con Nam Kim Phú Mỹ, nâng vốn điều lệ lên 2.700 tỷ đồng, đồng thời chuẩn bị phát hành tối đa 4,5 triệu cổ phiếu ESOP trong năm 2025.
Các doanh nghiệp lớn trong ngành thép như Pomina, Nam Kim, Đông Á hay Hòa Phát, Hoa Sen đang có doanh thu, lợi nhuận trái ngược nhau.
Công ty quyết định tăng thêm 620 tỷ đồng góp vốn vào Tôn Nam Kim Phú Mỹ, nhằm đầu tư dự án trọng điểm Nhà máy Thép tấm lớp Nam Kim Phú Mỹ và bổ sung vốn lưu động.
CTCP Thép Nam Kim (mã NKG) liên tiếp điều chỉnh tăng vốn cho dự án chiến lược Nhà máy Tôn Nam Kim Phú Mỹ lên hàng nghìn tỷ đồng. Quyết định này được đưa ra khi kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2025 của doanh nghiệp ghi nhận sự sụt giảm mạnh về cả doanh thu và lợi nhuận.
Theo dự phóng mới nhất từ Chứng khoán MB (MBS), sản lượng tiêu thụ thép tại thị trường nội địa sẽ đạt hơn 6,3 triệu tấn trong quý III/2025, tăng trưởng 21% so với cùng kỳ. Đà phục hồi này, cộng hưởng với giá nguyên liệu đầu vào ở mức thấp, giúp biên lợi nhuận gộp của nhiều doanh nghiệp thép lớn như Hòa Phát, Hoa Sen, Nam Kim, Tôn Đông Á được cải thiện đáng kể.
Với mức nền so sánh thấp của cùng kỳ năm 2024, lợi nhuận của Tập đoàn Hoa Sen được dự báo tăng trưởng mạnh nhất trong nhóm các doanh nghiệp thép lớn.
Trong quý 3, giá thép xây dựng và HRC phục hồi nhẹ, tăng lần lượt 3% và 2% so với quý trước. Xu hướng này cho thấy nhu cầu nội địa đang ở mức cao đồng thời các biện pháp chống bán phá giá đối với thép Trung Quốc giúp doanh nghiệp trong nước duy trì lợi thế cạnh tranh.
VN-Index giữ sắc xanh nhẹ, thanh khoản thấp. CTCK dự báo chỉ số có thể hồi phục, nhóm cổ phiếu ngân hàng, thép và BĐS được chú ý.
Thị trường chứng khoán ngày 23/9 khép lại với những diễn biến giằng co, phân hóa rõ rệt giữa các nhóm cổ phiếu. Dù chịu áp lực bán lớn trong phần lớn thời gian giao dịch, VN-Index đã kịp giữ sắc xanh nhờ lực cầu bắt đáy xuất hiện vào cuối phiên, trong khi HNX-Index và UPCoM vẫn chìm trong sắc đỏ.
VN-Index có thể tiếp tục rung lắc quanh 1.610–1.650 điểm trong ngắn hạn, áp lực bán mạnh nhưng dòng tiền cải thiện mở ra cơ hội chọn lọc cổ phiếu.
Thị trường chứng khoán Việt Nam khởi đầu tuần giao dịch (22 - 26/9) trong sắc đỏ, khi VN-Index giảm mạnh gần 25 điểm do áp lực bán tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Diễn biến này khiến nhiều công ty chứng khoán dự báo chỉ số sẽ tiếp tục rung lắc, thậm chí có thể lùi về kiểm định ngưỡng tâm lý 1.600 điểm.
VN-Index rơi hơn 24 điểm trong phiên 22/9, thanh khoản tăng 22% do áp lực bán lan rộng ở nhóm ngân hàng, bất động sản, thép và công nghệ.
Phiên giao dịch ngày 18/9, thị trường chứng khoán Việt Nam đóng phiên trong sắc đỏ trên tất cả các sàn. VN-Index giảm 5,79 điểm, đóng cửa ở mức 1.665 điểm khi áp lực tiếp tục gia tăng khi khối ngoại bán ròng hơn 1.689 tỷ đồng.
Phiên ngày 18/9, VN-Index có thời điểm giảm gần 20 điểm, tuy nhiên lực cầu tốt ở vùng hỗ trợ 1.650 điểm giúp chỉ số quay đầu hồi phục và đóng cửa ở mốc 1.665,18 điểm, giảm gần 6 điểm so với kết phiên trước.
Khi thị trường tăng nóng, nhà đầu tư thường sẽ mua vào rất hưng phấn trong những phiên tăng điểm, nhưng lại sợ mua vào trong phiên giảm điểm. Đây là yếu tố khiến nhà đầu tư mắc lỗi trong giao dịch...