Ngày 14/8, theo tờ The Telegraph, Nga đã bắt đầu xây dựng các hệ thống phòng thủ mới, với nhiều chiến hào, trong bối cảnh xung đột tại khu vực Kursk ngày càng leo thang.
Lo sợ tình hình sẽ leo thang phức tạp, đặc biệt là những đòn đáp trả của Nga, Anh vẫn cấm Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow tấn công sâu vào Nga.
Ngày 13/8, theo tờ The Telegraph, chính phủ Anh đã từ chối yêu cầu của Ukraine về việc sử dụng tên lửa tầm xa Storm Shadow để hỗ trợ cuộc tấn công vào khu vực Kursk của Nga.
Chính phủ Anh không cấp phép cho Ukraine sử dụng tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow của nước này trong cuộc tấn công vào khu vực Kursk của Nga, tờ The Telegraph ngày 13-8, trích dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết.
Chính phủ Trung Quốc đã tái khởi động nỗ lực xây dựng một khu phức hợp Đại sứ quán khổng lồ tại trung tâm London, tờ The Telegraph đưa tin. Bắc Kinh kỳ vọng rằng mối quan hệ với Vương quốc Anh sẽ được cải thiện sau khi Thủ tướng Keir Starmer lên nắm quyền và dự án này sẽ được Chính quyền London dễ dàng thông qua.
Ít nhất 61 người đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay xảy ra ở thành phố Vinhedo thuộc bang Sao Paulo, Brazil vào 13h30 chiều 9/8 (giờ địa phương).
Ngày 8/8, theo RIA Novosti, các máy bay chiến đấu F-16 đã lần đầu tiên xuất hiện tại khu vực Kherson, gây nên sự chú ý và lo ngại từ phía chính quyền địa phương.
Trên toàn cầu, khoảng 60.000 người chết mỗi năm do các thảm họa như hạn hán, lũ lụt, động đất và sóng thần... Dưới đây là những thảm họa thiên nhiên lớn nhất, chết người và tốn kém nhất trong lịch sử hiện đại.
Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) đã nhận được các máy bay chiến đấu F-16 Fighting Falcon đầu tiên từ Mỹ và phương Tây.
Một nhà thầu của Hải quân Hoàng gia Anh đã cố gắng tiết kiệm chi phí bằng cách thiết kế phần mềm liên lạc cho các kỹ sư hạt nhân ở Đông Âu.
Ngày 3/8, tờ New York Times dẫn các nguồn thạo tin cho biết Iran đã bắt giữ hàng chục nhân viên thực thi pháp luật, bao gồm các quan chức tình báo và quân sự cấp cao trong cuộc điều tra về vụ ám sát thủ lĩnh chính trị của Hamas, ông Ismail Haniyeh tại Tehran.
Tờ The Telegraph của Anh dẫn các nguồn thạo tin cho biết Cơ quan tình báo Israel (Mossad) đã thuê người trong Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đặt thiết bị nổ vào nơi thủ lĩnh chính trị Hamas - Ismail Haniyeh sẽ ở khi đến Tehran.
Nhiều chi tiết hơn về vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh tiếp tục được hé lộ, nhiều vấn đề được đặt ra, và nhiều diễn biến 'nóng' nảy sinh.
Hiện tại, lực lượng không quân Ukraine chỉ có 6 phi công được đào tạo có thể lái ba chiến đấu cơ F-16 mà phương Tây cấp cho họ.
Ngày 29/7, theo The Telegraph, chỉ có 6 phi công Ukraine hoàn thành đào tạo lái tiêm kích F-16, đồng nghĩa với việc họ chỉ có thể vận hành 3 máy bay, với 2 phi công cho mỗi máy bay.
Cảnh sát đã thu giữ một phong bì chứa bột đen có chứa virus dịch hạch gửi cho Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin, theo báo cáo của báo Le Figaro.
Bộ trưởng Ngoại giao Israel còn khẳng định, Tehran đang lên kế hoạch tấn công khủng bố tại Thế vận hội.
Bộ trưởng ngoại giao Israel cáo buộc Iran đứng sau vụ phá hoại đường sắt Pháp và đang lên kế hoạch tấn công khủng bố tại Olympic Paris 2024.
Ngoại trưởng Israel tuyên bố Iran cũng đang lên kế hoạch tấn công khủng bố tại Thế vận hội Paris.
Việc chính phủ Đức cắt giảm viện trợ cho Ukraine khiến nước này có nguy cơ hứng chịu những lời công kích mới từ Mỹ đặc biệt là của ứng cử viên tổng thống Donald Trump, The Telegraph đưa tin.
Tổng thống Joe Biden cho biết Mỹ không có lý do gì để cho phép Ukraine tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga bất chấp lời kêu gọi từ Kiev.
Ngày 8/7, người phát ngôn của tân Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết, chính phủ mới tại xứ sở sương mù sẽ cho phép hơn 100.000 người di cư nộp đơn xin tị nạn.
Ukraine nỗ lực gia nhập NATO nhưng ngay cả khi là thành viên cũng không đảm bảo cho họ được hỗ trợ nhiều hơn như hiện nay dù Điều 5 được kích hoạt.
Ngày 23-6, Bộ trưởng Giao thông Lebanon, ông Ali Hamieh phủ nhận thông tin Hezbollah đang cất giữ vũ khí tại sân bay Beirut, trong bối cảnh lo ngại về việc xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa nhóm vũ trang này và Israel ngày càng gia tăng.
Ngày 24/6, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết Liên bang Nga, cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới, đã bắt đầu cập nhật học thuyết hạt nhân của mình.
Đài truyền hình Trung ương Triều Tiên vừa đăng tải video Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đích thân lái xe chở Tổng thống Nga Vladimir Putin trên đường phố Bình Nhưỡng.
Ngoài sao đỏ, nhà hàng/cơ sở ăn uống còn có thể nhận sao xanh Michelin nếu đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe về ẩm thực bền vững. Bên cạnh đó, Michelin vừa lấn sân sang mảng khách sạn.
Rheinmetall cho biết họ đang nghiên cứu hệ thống vũ khí mới cho Ukraine dựa trên khung gầm xe tăng Leopard.
Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Trung Quốc hiện có 500 đầu đạn hạt nhân và đang xây dựng kho vũ khí hạt nhân nhanh hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới.
Ngày 17/6, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho biết, liên minh quân sự này đang đàm phán để triển khai thêm vũ khí hạt nhân, đưa chúng ra khỏi kho và đặt vào 'chế độ chờ'.
Truyền thông phương Tây cho hay, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen hôm 7/6 đã bất ngờ bị một người đàn ông hành hung ở trung tâm thủ đô Copenhagen.
Ngày 6/6, Tổng thống Joe Biden tuyên bố không ân xá con trai là ông Hunter Biden và sẽ chấp nhận kết quả phiên tòa liên bang xét xử con trai ông liên quan tới vấn đề súng.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 6/6 tuyên bố, nước này có ý định gửi chiến đấu cơ Mirage-2000-5 cho Ukraine như một phần hỗ trợ quân sự Paris dành cho Kiev.
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang chuẩn bị nhiều 'hành lang trên bộ' để nhanh chóng triển khai bộ binh ra tiền tuyến trong trường hợp xung đột với Nga.
Ngày 3-6, Ukraine tuyên bố đã tấn công thành công hệ thống tên lửa S-300 bên trong lãnh thổ của Nga bằng vũ khí do phương Tây cung cấp, đánh dấu lần đầu tiên Ukraine phóng vũ khí phương Tây vào mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga.
Tối 4/6, Thủ tướng Anh Rishi Sunak và lãnh đạo Công đảng đối lập Keir Starmer có cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên trên truyền hình, khi chiến dịch tranh cử ở xứ sở sương mù sắp kết thúc tuần thứ hai.