THẾ GIỚI 24H: Bị Mỹ đóng cửa trung tâm thị thực, Nga cảnh báo 'đáp trả thích đáng'

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Moscow sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả thích đáng nếu Washington thực thi quyết định về việc đóng cửa trung tâm thị thực Nga tại Mỹ.

Trước đó, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết Mỹ đã thông báo với các nhà ngoại giao Nga rằng cả hai văn phòng của trung tâm thị thực Nga tại Mỹ ở Washington và New York sẽ phải đóng cửa.Trung tâm này vốn hỗ trợ những người muốn xin thị thực đến Nga chuẩn bị các giấy tờ cần thiết và nộp cho cơ quan lãnh sự Nga. Ngoài đóng cửa trung tâm thị thực, Mỹ cũng quyết định thu hồi thẻ miễn thuế của các nhân viên Đại sứ quán Nga. Đây vốn là cơ chế dành cho nhà ngoại giao của tất cả các nước. Đại sứ Antonov lưu ý rằng, giới chức Mỹ không đưa ra bất kỳ lý do nào cho hành động của họ.

Israel sẵn sàng chấm dứt xung đột nếu Hamas thực thi trách nhiệm. Một nguồn tin ngoại giao Israel ngày 22/6 khẳng định nước này sẵn sàng chấm dứt cuộc chiến tại Dải Gaza nếu lực lượng Hamas thực thi và tuân thủ trách nhiệm của nhóm này. Cụ thể, nếu Hamas tuân thủ thực thi trách nhiệm của nhóm này, Israel sẽ dừng cuộc chiến tại Dải Gaza ngay tại thời điểm thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực và toàn bộ con tin được trả tự do.

Hàng chục nghìn người biểu tình ở Tel Aviv phản đối Chính phủ Israel. Hàng chục nghìn người Israel đã tập trung tại Tel Aviv ngày 22/6), tổ chức biểu tình chống lại chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, yêu cầu tổ chức bầu cử sớm và trao trả các con tin bị giam giữ ở Dải Gaza. Các cuộc biểu tình lớn đã xảy ra hàng tuần tại Israel về cách ông Benjamin Netanyahu xử lý cuộc chiến đã kéo dài gần 9 tháng tại Dải Gaza, bắt đầu từ cuộc tấn công ngày 7/10 năm ngoái của Hamas vào Israel. Các nhà tổ chức ước tính khoảng 150.000 người đã tham gia cuộc biểu tình, coi đây là cuộc biểu tình lớn nhất kể từ khi xảy ra xung đột Israel - Hamas.

Mỹ lên tiếng thông tin tàu sân bay Eisenhower bị Houthis tấn công. Ngày 23/6, hãng tin Reuters dẫn lời 2 quan chức Mỹ giấu tên khẳng định tuyên bố của lực lượng Houthis về việc nhóm này đã tấn công tàu sân bay Dwight D. Eisenhower của Mỹ là sai sự thật. Trước đó, hôm 22/6, lực lượng Hồi giáo vũ trang Houthis ở Yemen tuyên bố nhóm này đã tấn công tàu sân bay Eisenhower của Hải quân Mỹ ở Biển Đỏ và tàu hàng Transworld Navigator ở Biển Ả Rập.

Pháp bắt giam đối tượng âm mưu tấn công dịp Olympic Paris 2024. Ngày 22/6, nhà chức trách Pháp đã bắt giữ một thanh niên 19 tuổi ở nước này vì âm mưu thực hiện tấn công trong thời gian diễn ra Olympic Paris 2024 sắp tới. Theo BFMTV, thanh niên trên sống ở vùng Ile-de-France, bị buộc tội âm mưu phạm tội khủng bố cũng như mua và sở hữu vũ khí cho các mục đích khủng bố. Cơ quan thực thi pháp luật nghi ngờ thanh niên này có liên quan một thiếu niên bị bắt giữ ngày 13/6. Cả hai đều bị tình nghi đã liên lạc trên mạng xã hội để lên kế hoạch cho các hành động bạo lực, đặc biệt là chống lại người Do Thái.

Nước Mỹ chuẩn bị cho cuộc tranh luận Tổng thống đầu tiên. Tổng thống Mỹ Joe Biden và ông Donald Trump, đang chuẩn có cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình đầu tiên mùa bầu cử năm nay. Sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 27/6, dự kiến thu hút hàng chục triệu khán giả truyền hình trực tiếp ở Mỹ. Cuộc tranh luận đầu tiên giữa các ứng cử viên có ý nghĩa quan trọng, là một trong những yếu tố giúp các cử tri còn do dự có thể đưa ra quyết định ủng hộ cuối cùng.

Mỹ đưa tàu sân bay hạt nhân đến Hàn Quốc tập trận. Tàu sân bay hạt nhân Theodore Roosevelt của Mỹ đã cập cảng Busan của Hàn Quốc để tham gia cuộc tập trận chung giữa hải quân ba nước Mỹ - Nhật Bản - Hàn Quốc. Theo Yonhap, lần gần nhất một tàu sân bay Mỹ đến Hàn Quốc là chuyến thăm cảng của tàu USS Carl Vinson vào tháng 11/2023. Đây cũng là chuyến thăm cảng Busan đầu tiên của tàu sân bay USS Theodore Roosevelt. Chuẩn đô đốc Mỹ Christopher Alexander, chỉ huy CSG 9, cho biết cuộc tập trận cuối tháng này có tên Freedom Edge, bao gồm các bài tập tác chiến trên biển, chống tàu ngầm và tập trận phòng không.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte làm Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Tờ Politico đưa tin 32 quốc gia thành viên NATO đã nhất trí đề cử Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte làm Tổng thư ký tiếp theo của liên minh, thay thế ông Jens Stoltenberg. Tổng thư ký NATO tiếp theo sẽ phải đối mặt thách thức trong việc duy trì sự ủng hộ từ các thành viên cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Đồng thời, liên minh cũng phải tránh có động thái leo thang có thể đẩy khối vào một cuộc chiến với Moscow.

Thanh Huyền

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/the-gioi-24h-bi-my-dong-cua-trung-tam-thi-thuc-nga-canh-bao-dap-tra-thich-dang-post1648655.tpo