Thầy Nam 'truyền lửa' tình yêu toán học
Thầy giáo Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1980), Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Vũ Hữu (Bình Giang, Hải Dương) đã 'truyền lửa' tình yêu toán học tới nhiều học sinh, phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu của đảng viên.

Thầy Nam tận tình hướng dẫn, giúp các học sinh có niềm đam mê, tình yêu với môn toán học
Sáng tạo trong giảng dạy
Với vai trò là cán bộ quản lý, đồng thời là giáo viên trực tiếp giảng dạy môn toán, thầy Nam luôn tìm tòi, sáng tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy giúp học sinh có thể hiểu sâu và nhớ lâu kiến thức. Thầy Nam cho rằng, để học sinh học tốt, việc quan trọng đầu tiên là truyền được cảm hứng đến các em. Giáo viên phải say mê, yêu bộ môn mình dạy và phải thường xuyên học tập, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Đồng thời, phải sát sao, gần gũi với học sinh để hiểu những mong muốn, nguyện vọng của các em. Bởi thế, trước mỗi giờ lên lớp, mỗi tiết dạy, thầy Nam đều dành nhiều thời gian, công sức để nghiên cứu, soạn giáo án phù hợp, sáng tạo.
Thầy Nam cũng là một trong những giáo viên của Trường THCS Vũ Hữu luôn chủ động, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Việc sử dụng công nghệ thông tin trong quá trình dạy toán giúp học sinh từng bước phát triển tư duy, rèn luyện phương pháp và kỹ năng logic, phát huy khả năng sáng tạo. Các bài giảng của thầy Nam được thiết kế khoa học, minh họa bằng những hình ảnh, video, hiệu ứng. Trong nhiều tiết học, thầy cùng học sinh trao đổi những nội dung khó nhằm tạo ra sự tương tác, đồng thời kích thích sự sáng tạo và phát hiện mới từ học sinh. Qua đó, giúp giờ học toán trở nên sôi nổi, không còn khô khan. Ngoài ra, thầy Nam còn hướng dẫn học sinh cách tự nghiên cứu, tự học qua sách, mạng internet...
Em Nhữ Quốc Cường, học sinh Trường THCS Vũ Hữu cho biết: “Thầy Nam luôn tận tình chỉ bảo, hướng dẫn cách giải bài toán khó cho học sinh. Với những tiết học sáng tạo của thầy, chúng em thu thập được nhiều kiến thức hơn và có hứng thú, yêu thích môn này”.
Phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên

Với vai trò là cán bộ quản lý, thầy Nam có nhiều đóng góp cho hoạt động chuyên môn của Trường THCS Vũ Hữu
Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, ngoài truyền dạy kiến thức, thầy Nam luôn dành thời gian nghiên cứu tài liệu, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, xác định xu hướng ra đề mới để từ đó sắp xếp, biên soạn nội dung một cách cụ thể, rõ ràng.
Trong những năm qua, thầy Nam đã tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và viết đề tài sáng kiến kinh nghiệm, nhiều năm liên tục được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Giang công nhận. Năm học 2021 - 2022, đề tài “Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy” của thầy Nam được công nhận sáng kiến cấp tỉnh.
Trong nhiều năm làm cán bộ quản lý cũng như trực tiếp đứng lớp truyền đạt kiến thức, thầy Nam luôn xác định, bên cạnh trau dồi kiến thức chuyên môn, việc giữ gìn sự đoàn kết chính là chìa khóa để tạo nên thành công trong môi trường giáo dục.
Thầy giáo Nguyễn Văn Huệ, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Vũ Hữu cho biết: “Thầy Nam là một trong những đảng viên gương mẫu của nhà trường. Từ khi về trường với cương vị là Phó Hiệu trưởng, Phó Bí thư chi bộ, thầy Nam đã có những chỉ đạo sâu sát những nhiệm vụ chính trị của nhà trường”.
Những năm qua, chất lượng giáo dục mũi nhọn của Trường THCS Vũ Hữu luôn xếp trong tốp đầu của tỉnh. Trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2023 - 2024, trường xếp thứ nhất đồng đội toàn tỉnh; năm học 2024 - 2025 xếp thứ hai toàn tỉnh. Kết quả thi vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025, trường xếp thứ nhất toàn tỉnh, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp đạt thành tích này. Nhiều năm liền, trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; được Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh tặng cờ thi đua, bằng khen… Trong thành tích chung đó có đóng góp tích cực của thầy giáo Nguyễn Văn Nam.
Nhiều năm học, thầy Nam đã được UBND tỉnh, UBND huyện Bình Giang khen thưởng vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm học 2023 - 2024, thầy là chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Với những thành tích nêu trên, thầy Nam đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen do có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục (2020 - 2024).
Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/thay-nam-truyen-lua-tinh-yeu-toan-hoc-411625.html