Thấu lòng dân - sạch mặt bằng
Người tháo dỡ nhà cửa, người thu hoạch cây trồng để bàn giao vườn tược, nhường đất cho dự án Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương. Phía sau mỗi mét đất sạch là những câu chuyện lay động - có trăn trở nhưng trên hết là niềm tin. Bên cạnh đó, ở một số nơi đất tái định cư đã sẵn sàng đón dân vào và có nơi đã bắt đầu mọc lên những mái nhà an cư đầu tiên.
Bài 2: Dân tin ắt sẽ đồng thuận

Khu đất tái định cư phục vụ người dân thuộc diện thu hồi đất dự án Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc tại phường B’Lao. Hạ tầng đã hoàn chỉnh với dịch vụ tiện ích và kết nối giao thông vô cùng thuân lợi
Nơi ở mới tốt hơn nơi cũ
“Với những hộ dân bị thu hồi đất ở, nỗi lo lớn nhất không phải là giá đền bù mà đó là câu hỏi canh cánh: Về nơi ở mới, cuộc sống có bằng nơi cũ?”. Thấu hiểu trăn trở ấy, chính quyền tỉnh đã triển khai việc tái định cư với phương châm nơi ở mới phải sẵn sàng với hạ tầng đồng bộ, phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ cho người dân.
Ghi nhận tại Khu tái định cư phường B’Lao, nơi được đánh giá là “điểm sáng” trong bố trí tái định cư, ông Nguyễn Duy Khánh - Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng phường cho biết: “Đến nay, các khu tái định cư phục vụ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc trên địa bàn phường đã cơ bản hoàn thành hạ tầng kỹ thuật. Trên địa bàn phường có tổng cộng 79/88 lô đã đủ điều kiện giao đất. Các khu dân cư kế cận như: Lộc Sơn (57/66 lô), 6B Mãi Thành (22 lô) cũng đã hoàn thiện hạ tầng, sẵn sàng đón dân đến ở”.

Lãnh đạo UBND xã và đại diện các ban, ngành vẫn tiếp tục làm việc, lắng nghe ý kiến, giải thích về chính sách giải phóng mặt bằng, thu hồi đất đối với 11 trường hợp chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng chiều 11/9
Tại khu vực Đức Trọng, ông Trần Quang Trung - Phó Ban Phát triển quỹ đất Đức Trọng mô tả: “Khu tái định cư cao tốc ở gần Khu công nghiệp Phú Hội đã đầu tư hạ tầng rất tốt. Đường nhựa rộng 8 mét, đầy đủ tiện ích, điện nước bảo đảm để người dân xây dựng nhà cửa và sinh sống ổn định lâu dài. Hiện khu này đã giao đất cho 8 hộ, 4 hộ khác đủ điều kiện cũng đang được xem xét”.
“Tại một số khu tái định cư, người dân đã bắt đầu xây dựng nhà cửa để ở”, ông Lê Văn Tạo - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng phấn khởi thông tin. Ông Tạo nhấn mạnh, Khu tái định cư B’Lao cùng với khu tái định cư gần Khu công nghiệp Phú Hội là 2 “điểm sáng” được người dân đánh giá cao.
Với những khu tái định cư chưa hoàn thiện khác, chính quyền đã có phương án hỗ trợ kinh phí thuê nhà ở tạm để người dân sớm giao mặt bằng, không làm chậm tiến độ thi công cao tốc. Nhưng hạ tầng chỉ là một nửa câu chuyện. Nửa còn lại nằm ở chính con người - những người đã chọn niềm tin và hành động.

Đơn vị thi công nút giao Liên Hiệp, tại xã Tân Hội, thuộc dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương.
Cuộc chia tay không nước mắt
Trên khắp các xã, phường có tuyến cao tốc đi qua, những câu chuyện về lòng dân vẫn đang lan tỏa mỗi ngày. Ông Bùi Hữu Thịnh, thôn Tân Phú, xã Tân Hội là một trong những hộ đầu tiên đưa xe vào vườn, tự tay nhổ cây, thu dọn bàn giao mặt bằng cho dự án. Với 1,4 ha đất được bồi thường hơn 7 tỷ đồng, gia đình ông dành phần lớn số tiền để mua đất mới, tiếp tục canh tác nông nghiệp. “Sau khi nghe và hiểu về chủ trương, lợi ích của đường cao tốc, được cán bộ giải thích cặn kẽ chính sách đền bù, gia đình tôi quyết định cho xe vào nhổ cây, bàn giao mặt bằng ngay. Đất mới mua đi lại cũng thuận tiện”, ông Thịnh kể.
Trưởng thôn Ka Jan Ha Song cũng là một tấm gương tiêu biểu. Nhận tiền bồi thường từ 2 sào đất rau màu, ông tìm mua ngay 2 sào đất khác để tiếp tục canh tác. Không dừng lại ở việc riêng, ông còn là “cầu nối” tích cực giữa Ban Giải phóng mặt bằng và bà con trong thôn, kiên trì tuyên truyền về chủ trương, chính sách và lợi ích của đường cao tốc. Đa số bà con sau khi hiểu đều đồng thuận bàn giao. “Thôn cũng động viên tìm mua đất mới để tiếp tục sản xuất, trồng cà phê, rau màu. Một số ít dành một phần tiền sửa sang nhà cửa, còn lại đa phần tìm đất mới canh tác. Đến nay, đời sống của các hộ dân khá ổn định”, ông Ha Song cho biết.
Vợ chồng bà Cao Thị Bích Ngọc có 6 sào đất trồng cây ăn trái lâu năm thuộc diện thu hồi bởi cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương. “Lúc đầu cũng lo, nhưng được cán bộ vận động giải thích cặn kẽ, vợ chồng tôi cũng đồng thuận”, bà Ngọc chia sẻ.
Những cuộc chia tay với mảnh đất cha ông tưởng sẽ nặng trĩu nước mắt lại trở thành những quyết định mang tính đồng thuận cao, đầy ý thức trách nhiệm công dân. Ngày càng nhiều hộ dân thu dọn hoa màu, tháo dỡ nhà cửa, công trình, bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Họ hiểu rằng, mỗi mét đất nhường hôm nay chính là nền móng cho con đường phát triển thịnh vượng mai sau.

Sơ đồ cao tốc nối từ Dầu Giây đến Prenn
Khi lòng dân hòa cùng ý Đảng
Nhìn lại chặng đường giải phóng mặt bằng 2 dự án Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương trọng điểm này, có thể thấy một bức tranh đầy ấn tượng cho đến thời điểm hiện tại: 98% số hộ đã được phê duyệt bồi thường, hơn 500 ha đất sạch đã bàn giao, những khu tái định cư khang trang mọc lên ở nhiều nơi. Nhưng giá trị lớn nhất không nằm ở những con số - mà nằm ở niềm tin được vun đắp giữa chính quyền và Nhân dân.
Đồng chí Nguyễn Hồng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đúc kết bằng một chân lý giản dị trong giải phóng mặt bằng: “Khi dân đã tin, dân sẽ tự nguyện. Khi dân đã tự nguyện, họ sẽ bàn giao mặt bằng”.

Khu tái định cư và nút giao 721, cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc
Quả thực, từ những ngày đầu còn khó khăn, bỡ ngỡ, lo âu, đến hôm nay khi 2 dự án cao tốc đã bắt đầu được tổ chức thi công một số hạng mục và đang dần hiện hình trên thực địa, đó chính nhờ lòng dân đã hòa quyện cùng ý Đảng, tạo nên sức mạnh tổng lực để tháo gỡ những nút thắt.
Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương rồi đây sẽ không chỉ là những tuyến đường mang tầm chiến lược quốc gia, kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với cao nguyên Lâm Viên. Đó còn là chứng nhân lịch sử cho một giai đoạn mà công tác dân vận đã thực sự trở thành nghệ thuật - nghệ thuật chạm đến trái tim, để mỗi tấc đất trao đi đều thấm đượm tinh thần đồng thuận, để mỗi công trình mọc lên đều mang trong mình hơi thở của lòng dân.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thau-long-dan-sach-mat-bang-464778.html

