Nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư và theo kế hoạch tối ưu hóa nguồn vốn để phát triển chiến lược kinh doanh 'xanh', ngày 9/7, bà Đặng Huỳnh Ức My - Phó Chủ tịch HĐQT TTC AgriS, đã đăng ký chuyển nhượng 70 triệu cổ phiếu SBT.
Nhóm thực phẩm – đồ uống trở thành tâm điểm khi SAB dẫn đầu đà tăng thị trường, bám sát là VNM, các mã MSN, SBT, HNG, QNS, IDI, PAN, VLC cũng tăng điểm tích cực.
Doanh nghiệp ngành đường của Tập đoàn Thành Thành Công (TTC Group) liên tục có động thái huy động vốn trong thời gian gần đây.
Trong tháng 4, các quỹ ETF tại Viêt Nam tiếp tục ghi nhận dòng vốn rút ròng hơn 1.800 tỷ đồng. Cùng thời điểm, nhà đầu tư nước ngoài duy trì bán ròng với tổng giá trị hơn 5.300 tỷ.
Về hiệu đầu tư, hầu hết các quỹ ghi nhận hiệu suất âm nặng trong tháng 4 vừa qua. Trong đó, VanEck Vectors ghi nhận âm 8,92%; Xtrackers FTSE Vietnam ETF âm 8,75%; Premial MSCI âm 8,46%; Fubon âm 8,26%...
Dù đều ghi nhận những tín hiệu tích cực từ hoạt động kinh doanh chính khi giá đường tăng cao, sản lượng và chất lượng đồng loạt tăng so với cùng kỳ, thế nhưng 2 doanh nghiệp với thị phần lớn nhất nhì nội địa đang có bức tranh tài chính đối ngược.
Với mức vay nợ tài chính hơn 15.000 tỷ đồng, doanh nghiệp ngành đường phải trả hơn 1.300 tỷ đồng tiền lãi trong 9 tháng, tương đương mỗi ngày phải trả 4,8 tỷ đồng.
Tính chung 3 quý đầu niên độ 2023 – 2024, lợi nhuận trước thuế của Công ty Cổ phần Thành Thành Công Biên Hòa (TTC AgriS, mã cổ phiếu SBT) đã tăng 17%, tiếp tục giữ vững vị thế doanh nghiệp mía đường hàng đầu Việt Nam.
Với kinh nghiệm 45 năm bền bỉ trên thương trường, cùng sự nhạy bén và tâm thế chủ động trong kinh doanh, bà Huỳnh Bích Ngọc được xem là một trong những nữ doanh nhân có tầm ảnh hưởng tại Việt Nam.
Với kinh nghiệm 45 năm bền bỉ trên thương trường, cùng sự nhạy bén và tâm thế chủ động trong kinh doanh, bà Huỳnh Bích Ngọc được xem là một trong những nữ doanh nhân có tầm ảnh hưởng tại Việt Nam.
Bà Huỳnh Bích Ngọc - Chủ tịch HĐQT TTC AgriS (mã cổ phiếu SBT) vừa thông báo bán ra thành công 15 triệu cổ phiếu SBT. Đồng thời, bà Huỳnh Bích Ngọc cũng nộp đơn từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT TTC Land (mã cổ phiếu SCR).
Trước thềm ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ba thành viên HĐQT TTC Land đồng loạt có đơn xin từ nhiệm.
Thị trường có sự hồi phục đáng kể sau 4 phiên giảm điểm liên tiếp với việc nhóm cổ phiếu trụ là ngân hàng, chứng khoán, thép khá tích cực. Tuy nhiên, chưa thể xác định thị trường đã đảo chiều khi khối lượng mua thấp. Nhà đầu vẫn nên hạn chế giải ngân để chờ thêm tín hiệu của thị trường.
Thị trường vẫn tiếp tục trạng thái dò đáy, tuy nhiên dòng tiền từ nhà đầu tư nước ngoài có dấu hiệu trở lại, có thể là chiều hướng tích cực. Nhưng các nhà đầu tư vẫn cần theo dõi cẩn thận để đánh giá xu hướng tiếp theo. Theo đó, cần ưu tiên quản trị danh mục theo hướng giảm thiểu rủi ro.
Toàn thị trường ghi nhận 311 mã tăng, 751 mã đứng giá và 544 mã giảm. Giá trị giao dịch trên toàn thị trường đạt 29.108 tỷ đồng, khối lượng tương ứng 1.296 triệu chứng khoán.
Dòng tiền bắt đáy hoạt động khá mạnh trong phiên chiều nay, nối tiếp đà hồi lên nửa sau phiên sáng, thậm chí có lúc tạo ấn tượng về một phiên lội ngược dòng ngoạn mục. Tuy nhiên đợt xả nối tiếp chỉ trong khoảng 10 phút cuối đợt liên tục đã lại đè giá giảm sâu cả loạt. VN-Index chốt phiên rơi trở lại đáy buổi sáng, mất 13,14 điểm tương đương -1,04%...
Nhiều ái nữ được các doanh nhân thế hệ 1 của Việt Nam giao trọng trách tiếp quản cơ ngơi nghìn tỷ. Đây được xem là gánh nặng, bởi tiền bạc nhiều mà không kiểm soát được lòng tham có thể mang đến tai họa.
Hiện trên thị trường chứng khoán, thị giá SBT đã giảm về gần mức mà TTC AgriS dự kiến chào bán cho cổ đông.
Từ đầu năm 2024, dòng tiền rút ròng từ các quỹ ETF là hơn 4,9 nghìn tỷ đồng...
Dòng tiền vẫn đang tham gia thị trường và chưa có dấu hiệu rút ra. Xác suất cao thị trường sẽ tiếp tục tích lũy trước khi bước vào nhịp tăng điểm mới.
Đợt 'rải thảm' ATC thường thấy đã xuất hiện trong phiên tái cơ cấu ETF và áp lực cũng khiến VN-Index không thể giữ được sắc xanh lúc đóng cửa. Tuy nhiên nhịp phục hồi cuối phiên chiều nay cho thấy dòng tiền trong nước sẵn sàng đón nhận áp lực lớn. VN-Index đóng cửa chỉ giảm 0,48 điểm, quá nhẹ so với mức đáy mất tới gần 12 điểm đầu phiên chiều...
Ngày 15/3 là phiên giao dịch cuối tuần và hàng của phiên tăng mạnh trước đó sẽ về tài khoản nên nhiều khả năng áp lực bán sẽ tiếp tục gia tăng ở phiên chiều. VN Index có thể kiểm tra lại vùng 1.250 điểm, kịch bản tốt là lực cầu mạnh giúp điểm số hồi phục. Nhà đầu tư có thể tận dụng nhịp rung lắc của thị trường để mở mua một số cổ phiếu chưa tăng trong thời gian qua, tuy nhiên khối lượng mua nên ở mức vừa phải.
Những mã bị đẩy bán mạnh nổi bật là VHM 166 tỷ đồng, VNM 141 tỷ đồng, FRT 104 tỷ đồng, SBT 80 tỷ đồng, HPG 64 tỷ đồng,…