Thành phố Hà Nội có 15 sở sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy

Sau khi được sắp xếp, tổng số lượng cơ quan chuyên môn của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có 15 sở (giảm 6 sở so với hiện nay) và 1 tổ chức hành chính khác (giảm 1 tổ chức hành chính).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao quyết định điều động cán bộ. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao quyết định điều động cán bộ. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Ngày 25/2, tại Hội nghị triển khai Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về thành lập các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố và công bố các quyết định về công tác cán bộ, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Đình Cảnh đã công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Cụ thể, công chức lãnh đạo nghỉ công tác gồm các ông: Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao; Nguyễn Phúc Hải, Phó Trưởng ban Dân tộc thành phố; Lê Cường, Phó Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

Về điều động công chức sau khi hợp nhất các sở, ngành: Ông Lê Anh Quân, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đến nhận công tác tại Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội; ông Lê Thanh Nam, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội; ông Lê Tự Lực, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến, Đầu tư, Thương mại và Du lịch Hà Nội đến nhận công tác tại Hội Chữ thập đỏ thành phố.

Cũng tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội đã công bố các quyết định về việc phân công, bổ nhiệm: Ông Trương Việt Dũng, tiếp tục giữ chức vụ Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố sau sáp nhập Sở Ngoại vụ vào Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố; ông Võ Nguyên Phong, Giám đốc Sở Xây dựng giữ chức vụ Giám đốc Sở Công Thương sau hợp nhất Sở Xây dựng và Sở Giao thông vận tải.

Ông Nguyễn Phi Thường, Giám đốc Sở Giao thông vận tải giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng sau hợp nhất Sở Xây dựng và Sở Giao thông vận tải; ông Nguyễn Xuân Lưu Giám đốc Sở Tài chính giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính sau hợp nhất Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính; ông Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường sau hợp nhất Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Sở Tài nguyên và Môi trường.

 Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhận quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về công tác cán bộ. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhận quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về công tác cán bộ. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ sau hợp nhất Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Khoa học và Công nghệ; ông Trần Đình Cảnh, Giám đốc Sở Nội vụ giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ sau hợp nhất Sở Nội vụ và Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; bà Bạch Liên Hương, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao sau hợp nhất Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và Sở Nội vụ.

Ông Nguyễn Nguyên Quân, Trưởng Ban Dân tộc thành phố giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách Sở Dân tộc và Tôn giáo mới được thành lập; ông Vũ Xuân Hùng, Trưởng ban Ban Quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc giữ chức vụ Trưởng ban Ban Quản lý khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội sau hợp nhất Ban Quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc và Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh chia sẻ về trọng trách, khó khăn trong công tác; chúc các đồng chí mới được điều động, bổ nhiệm tiếp tục nâng cao bản lĩnh nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025 và các năm tiếp theo; đồng thời bày tỏ tri ân, cảm ơn và ghi nhận đóng góp vô cùng to lớn của các ngành, đơn vị vừa thực hiện hợp nhất, sáp nhập, các đồng chí cán bộ vừa nghỉ công tác đã có đóng góp thành tích quan trọng vào phát triển Thủ đô.

Nhận định sẽ còn nhiều tâm tư của cán bộ trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tuy nhiên ông Trần Sỹ Thanh khẳng định, trước xu hướng đi lên của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới, phải thay đổi để có bộ máy lớn mạnh hơn để thực thi các nhiệm vụ mới.

Nhấn mạnh năm 2025 thành phố có rất nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó có nhiệm vụ tăng trưởng trên 8%, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và tiếp tục tái cơ cấu các cấp chính quyền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đề nghị lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các sở, ngành vừa được hợp nhất, sáp nhập, chuyển chức năng, nhiệm vụ cùng đoàn kết, đồng lòng bắt tay ngay vào thực hiện, phân công, phân cấp, phân quyền nhiệm vụ, bảo đảm công tác của các đơn vị thông suốt, giữ nhịp và phấn đấu bảo đảm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tăng trưởng trên 8% trong năm 2025 của Thủ đô Hà Nội.

 Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Đại diện các lãnh đạo sở, ngành vừa được bổ nhiệm, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu xin cam kết chung sức, đồng lòng cùng tập thể lãnh đạo và toàn bộ cán bộ, công chức không ngừng sáng tạo, đoàn kết và nỗ lực, quyết tâm cao để giữ vững và phát huy những thành tựu, kết quả đã đạt được thời gian qua để tiếp tục công tác tốt hơn nữa trong thời gian tới; chủ động, tích cực tham mưu với lãnh đạo thành phố những giải pháp tích cực để thúc đẩy sự nghiệp phát triển của Thủ đô.

Theo nghị quyết được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua: Hợp nhất Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính để thành lập Sở Tài chính; hợp nhất Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thành lập Sở Nông nghiệp và Môi trường; hợp nhất Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Khoa học và Công nghệ để thành lập Sở Khoa học và Công nghệ; hợp nhất Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và Sở Nội vụ để thành lập Sở Nội vụ.

Sáp nhập Sở Ngoại vụ vào Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố; tiếp nhận nhiệm vụ xúc tiến đầu tư tại nước ngoài của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố và nhiệm vụ của Trung tâm Báo chí Thủ đô thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. Hợp nhất Sở Xây dựng và Sở Giao thông vận tải để thành lập Sở Xây dựng.

Thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo trên cơ sở Ban Dân tộc thành phố tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ.

Hợp nhất Ban Quản lý các khu Công nghiệp và Chế xuất và Ban Quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc để thành lập Ban Quản lý Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố.

Tổng số cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố trước khi sắp xếp là 23 cơ quan (trong đó 21 cơ quan chuyên môn, 2 tổ chức hành chính). Sau khi được sắp xếp, tổng số lượng cơ quan chuyên môn của Ủy ban Nhân dân thành phố có 15 sở (giảm 6 sở so với hiện nay) và 1 tổ chức hành chính khác (giảm 1 tổ chức hành chính)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/thanh-pho-ha-noi-co-15-so-sau-sap-xep-tinh-gon-bo-may-post1014279.vnp