Thanh niên phải tiên phong trong đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp

Trong kỷ nguyên mới của dân tộc, một quốc gia khởi nghiệp không thể thiếu tinh thần khởi nghiệp từ mỗi cá nhân, đặc biệt là giới trẻ. Nếu cá nhân không khởi nghiệp thì làm sao có quốc gia khởi nghiệp. Mà quốc gia khởi nghiệp thì dựa vào thanh niên là chính.

Đó là sự khẳng định của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ 7 ở TP.HCM.

Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên mới được tổ chức là sân chơi cho các ý tưởng sáng tạo, đồng thời kiến tạo không gian kết nối giữa sinh viên - nhà trường - doanh nghiệp - nhà đầu tư. Nhiều bạn trẻ đã đứng ra tự thành lập doanh nghiệp, kêu gọi được vốn đầu tư, tạo ra việc làm cho chính mình và cho người khác.

Em Nguyễn Thành Phú - Sinh viên Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM chia sẻ: "Tất cả các dự án của các bạn rất hay, bổ ích. Đây là cơ hội rất tốt cho các gian hàng, các bạn có thể kêu gọi các nhà đầu tư để phát triển dự án của mình trong tương lai".

Sau 7 năm triển khai đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”, đã có hơn 42.000 dự án khởi nghiệp đã ra đời, có hơn 3.500 cuộc thi ý tưởng sáng tạo, thu hút gần 480.000 lượt thanh niên tham gia với gần 23.000 ý tưởng khởi nghiệp. Nhiều dự án đã và đang ứng dụng trong thực tế và giảng dạy.

Anh Trần Đại Lộc - Giảng viên Trường Cao đẳng Nghề cơ điện Hà Nội cho hay: "Trường có nhóm tham gia hội thi hệ thống huấn luyện an toàn lao động thông minh, sử dụng thực tế ảo VR, trí tuệ nhân tạo AI. Sinh viên sẽ được học tập, trải nghiệm thực tế ví dụ như các tình huống nguy hiểm, độc hại".

Một trong những nội dung quan trọng của Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đó là phải có chính sách đủ mạnh, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong kỷ nguyên mới của dân tộc, một quốc gia khởi nghiệp không thể thiếu tinh thần khởi nghiệp từ mỗi cá nhân, đặc biệt là giới trẻ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, tính đến hiện tại, chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu của Việt Nam tăng hai bậc từ vị trí 58 lên 56, đứng thứ 5 ở khu vực Đông Nam Á và thứ 12 khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Hà Nội và TP.HCM lọt vào top 200 thành phố khởi nghiệp toàn cầu. Hiện Việt Nam thu hút 529 triệu USD vốn đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp sáng tạo.

Từ Trang

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/thanh-nien-phai-tien-phong-trong-doi-moi-sang-tao-khoi-nghiep-324296.htm