Thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ
Hôm nay 16.2, cùng với nhiều địa phương trong cả nước, 1.800 thanh niên ưu tú của quê hương Hưng Yên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS). Sau quá trình thực hiện các bước, đến nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đều đã làm tốt công tác cho ngày hội tuổi trẻ của tỉnh lên đường nhập ngũ.

Lãnh đạo xã Chỉ Đạo (Văn Lâm) động viên thanh niên trúng tuyển NVQS trước ngày nhập ngũ
Những ngày sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, thanh niên Phạm Văn Hiệp ở thôn Cát Lư, xã Chỉ Đạo (Văn Lâm) tranh thủ giúp gia đình một số công việc trước khi lên đường nhập ngũ. Trong câu chuyện với chúng tôi, thanh niên Phạm Văn Hiệp cho biết, mặc dù đã tốt nghiệp đại học và đang có việc làm ổn định tại một doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện song khi có lệnh gọi khám tuyển NVQS, Hiệp đã có mặt tại địa phương để tham gia khám tuyển. Hiệp chia sẻ: “Tham gia NVQS là trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân, vì thế em tự hào khi trở thành người chiến sỹ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Vào đơn vị, em sẽ học tập, rèn luyện thật tốt để hoàn thành NVQS. Đến giờ này, em đã chuẩn bị đầy đủ hành trang sẵn sàng cho ngày nhập ngũ". Cùng cán bộ Ban CHQS huyện Văn Lâm và lãnh đạo xã Chỉ Đạo gặp gỡ và trò chuyện với các thanh niên trúng tuyển NVQS năm 2022 trên địa bàn xã, chúng tôi ghi nhận, các thanh niên đều phấn khởi, háo hức chờ ngày lên đường nhập ngũ.
Cũng như các địa phương khác, những ngày trước và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các thành viên Hội đồng NVQS huyện và các xã, thị trấn của huyện Phù Cừ đến từng gia đình thanh niên chuẩn bị nhập ngũ để nắm bắt tình hình tư tưởng, tặng quà, động viên thanh niên trúng tuyển NVQS. Đến ngày 23.1, 100% số thanh niên trúng tuyển NVQS đã nhận lệnh gọi nhập ngũ; trong đó có nhiều trường hợp đi làm xa cũng đều trở về nhà và nhận lệnh trực tiếp. Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, Hội đồng NVQS, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở, tất cả thanh niên trúng tuyển đều an tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ và sẵn sàng cho ngày hội tòng quân. Đồng chí Nguyễn Khả Phúc, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện cho biết: Công tác tuyển quân năm 2022 của huyện đã được chính quyền, Hội đồng NVQS huyện và các xã, thị trấn triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch. Hội đồng NVQS huyện và các địa phương tiến hành các bước trong công tác tuyển quân bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng công dân nhập ngũ. Dưới sự chỉ đạo của Bộ CHQS tỉnh, UBND huyện, Ban CHQS huyện đã sớm thành lập các tổ công tác xuống các thôn với phương châm “ba gặp, bốn biết” nhằm nắm bắt cụ thể hoàn cảnh, nguyện vọng của từng công dân trong độ tuổi nhập ngũ; đồng thời, cán bộ Ban CHQS huyện phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, cán bộ thôn lập kế hoạch tuyên truyền, vận động phù hợp với hoàn cảnh của từng thanh niên. Các thành viên Hội đồng NVQS huyện và cơ sở đã bám sát địa bàn, nắm chắc diễn biến tư tưởng của thanh niên, kịp thời động viên, giúp thanh niên nắm rõ, hiểu được trách nhiệm và nghĩa vụ công dân, từ đó tích cực tham gia đăng ký và khám sức khỏe NVQS.
Đồng chí Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh cho biết: Trong quá trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, Hội đồng NVQS các cấp đã quán triệt và thực hiện tốt chủ trương "tròn khâu" với phương châm tuyển người nào chắc người đó, tuyển đủ số lượng, nâng cao chất lượng; phát huy dân chủ, công khai từ tổ dân phố, thôn; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác tuyển quân bảo đảm đúng quy định, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Cùng với đó, các địa phương luôn chủ động nắm chắc, kịp thời xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, trốn, tránh thực hiện NVQS. Đồng thời quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, nhất là đối với những thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ và quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự xuất ngũ về địa phương; gắn công tác tuyển quân với tạo nguồn cán bộ cơ sở ở địa phương…
Năm 2022, Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Hưng Yên tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ vào Bộ Quốc phòng là 1.800 công dân, giao cho 5 đầu mối nhận quân. Theo báo cáo của Ban Quân lực (Bộ CHQS tỉnh) năm 2022, chất lượng thanh niên nhập ngũ được nâng cao, sức khỏe loại 1, loại 2 chiếm trên 80%; thanh niên tuổi đời từ 18 đến 21 tuổi chiếm 72,8% so với tổng số phát lệnh nhập ngũ; có hơn 100 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ; các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức được 10 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 964 thanh niên trước khi nhập ngũ...
Đến nay, các huyện, thị xã, thành phố đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị cho ngày hội tòng quân, 100% thanh niên trúng tuyển phấn khởi sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong dịp trước và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể tại các địa phương đều tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà thanh niên chuẩn bị nhập ngũ và những gia đình thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... mọi mặt công tác đã được chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng cho lễ giao, nhận quân. Năm nay, lễ giao, nhận quân trong điều kiện dịch Covid-19 còn tiềm ẩn diễn biến khó lường, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chặt chẽ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện công tác giao quân nắm chắc tình hình dịch; phối hợp tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho 100% công dân nhập ngũ bằng kỹ thuật RT- PCR trước ngày giao quân theo quy định và tổ chức test nhanh Covid-19 trước khi diễn ra lễ giao, nhận quân. Thời gian tổ chức lễ giao, nhận quân không quá 25 phút, số lượng đại biểu dự phù hợp; không tổ chức các hoạt động văn nghệ, hội trại... trước lễ giao, nhận quân; hạn chế tập trung đông người nhằm phòng, chống dịch một cách tốt nhất.
Mùa xuân đã về trong chồi xanh lộc biếc, đào thắm, mai vàng. Mùa xuân năm nay càng thêm ý nghĩa hơn với những thanh niên ưu tú của quê hương Hưng Yên văn hiến, giàu truyền thống cách mạng khi họ được khoác trên mình màu xanh áo lính tiếp bước cha anh thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.