Thanh niên chung tay chia sẻ, phát huy vai trò xung kích trong thiên tai

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy kêu gọi tinh thần 'tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách' sẻ chia, hỗ trợ các địa phương đang gánh chịu hậu quả nặng nề của bão lũ. Các cấp bộ Đoàn, đặc biệt là ở những nơi không bị ảnh hưởng có những hành động cụ thể, thiết thực để hỗ trợ đồng bào vùng lũ, từ vật chất, nhân lực đến tinh thần.

Ngày 10/10, tại Hà Nội, Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 12, khóa XII khai mạc, bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

 Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 12, khóa XII. Ảnh: Xuân Tùng

Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 12, khóa XII. Ảnh: Xuân Tùng

Tại hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nhiều nghị quyết và nội dung quan trọng. Trong đó, có kế hoạch kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2026; đề án phân bổ đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII...

Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt, là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Vì vậy, chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2026 sẽ mang tính chất định hướng, mở đầu cho một nhiệm kỳ mới.

 Hội nghị ghi nhận được nhiều ý kiến trao đổi, góp ý. Ảnh: Xuân Tùng

Hội nghị ghi nhận được nhiều ý kiến trao đổi, góp ý. Ảnh: Xuân Tùng

Mở rộng tổ chức Đoàn ở cơ sở

Kết luận hội nghị, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đặc biệt lưu ý, hiện có nhiều chủ trương mới, lớn liên quan đến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, đề nghị Ủy viên Ban thường vụ hết sức quan tâm trong quá trình triển khai, cụ thể hóa vào các văn bản công tác năm, hệ thống tiêu chí, cũng như quá trình xây dựng văn kiện Đại hội Đoàn.

Một trong những trọng tâm được nhấn mạnh là 6 vấn đề về dân sinh, trong đó, tổ chức Đoàn được giao chủ công ở các lĩnh vực: Khởi nghiệp thanh niên, phát triển kỹ năng số và tình nguyện vì cộng đồng.

 Anh Bùi Quang Huy phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Bùi Quang Huy phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Về xây dựng tổ chức Đoàn, yêu cầu đặt ra là các cấp bộ Đoàn phải mở rộng tổ chức ở cơ sở, đặc biệt trong khu công nghiệp và địa bàn dân cư. Trong 6 tháng tới, tất cả các tỉnh, thành Đoàn phải chấm dứt tình trạng không có tổ chức Đoàn hoặc Hội tại khu công nghiệp, đảm bảo bao phủ toàn diện.

“Mỗi khu công nghiệp dứt khoát phải có tổ chức Đoàn; mỗi trường học dứt khoát phải có dự án cộng đồng, sản phẩm cụ thể,” anh Huy nhấn mạnh, đồng thời, yêu cầu các nhiệm vụ này phải được chuyển hóa thành chủ trương rõ ràng, theo dõi được trên hệ thống điện tử và có kết quả đo đếm cụ thể.

Chia sẻ với những khó khăn, vất vả của các địa phương trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp – một mô hình mới, chưa từng có tiền lệ, anh Huy ghi nhận nỗ lực của cán bộ Đoàn các cấp.

Trong điều kiện tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối nhưng khối lượng công việc lớn, việc đổi mới tư duy, nâng cao tinh thần trách nhiệm là yếu tố then chốt. Anh đánh giá cao nhiều mô hình sáng tạo của các tỉnh, thành trong việc triển khai nhiệm vụ hiệu quả.

Đề cập tình hình mưa bão, ngập lụt tại nhiều địa phương những ngày qua, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy biểu dương tinh thần xung kích của đoàn viên, thanh niên đã nhanh chóng tổ chức các hoạt động hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

 Anh Huy ghi nhận thông tin đoàn viên thanh niên tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả mưa bão được chia sẻ trên Báo Tiền Phong. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Huy ghi nhận thông tin đoàn viên thanh niên tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả mưa bão được chia sẻ trên Báo Tiền Phong. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Huy cho biết, nhiều hình ảnh, câu chuyện xúc động về tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ, trong đó, có hoạt động đắp đê của đoàn viên ở Bắc Ninh được Báo Tiền Phong phản ánh với sự tham gia của ca sĩ Hòa Minzy, đã thể hiện sâu sắc tinh thần tương thân tương ái, vai trò xung kích của thanh niên trong những thời điểm khó khăn.

Anh Huy mong tinh thần đó tiếp tục được phát huy theo phương châm “4 tại chỗ”, đồng thời, kêu gọi các tỉnh, thành Đoàn hỗ trợ nhân lực, vật lực và chia sẻ tình cảm với những địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề nhanh chóng vượt qua khó khăn do bão lũ gây ra, sớm ổn định cuộc sống. T.Ư Đoàn sẽ sớm có hoạt động hỗ trợ cụ thể, và Ban Bí thư T.Ư Đoàn sẽ trực tiếp đến thăm, động viên một số địa phương bị ngập lụt.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cũng lưu ý các tỉnh, thành Đoàn tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đoàn cấp xã, chuẩn bị đầy đủ văn kiện, nhân sự và công tác tuyên truyền, đảm bảo đúng tinh thần “3 không”: Không giấy, không lãng phí, không tiệc tùng, quà cáp. Phát huy nguồn lực tại chỗ để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tạo không khí vui tươi, trẻ trung đúng với tinh thần của thanh niên.

Anh Huy nhấn mạnh: “Quý này là quý cuối cùng của năm – là thời điểm về đích. Các đồng chí cần rà soát toàn bộ chỉ tiêu để hoàn thành đúng tiến độ”.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cũng giao ban chuyên môn tổng hợp, tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp xác đáng, có tính phát hiện cao, làm cơ sở tham mưu cho công tác chỉ đạo của T.Ư Đoàn trong thời gian tới.

Lưu Trinh - Xuân Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/thanh-nien-chung-tay-chia-se-phat-huy-vai-tro-xung-kich-trong-thien-tai-post1785882.tpo