Thanh khoản xuống thấp nhất 2 tháng, cổ phiếu Viettel tăng mạnh
Giao dịch ảm đạm trong phiên hôm nay phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Dù vậy, một số nhóm cổ phiếu vẫn giữ được diễn biến tích cực, nổi bật là công nghệ, viễn thông, vật liệu xây dựng và khoáng sản, nhưng chưa đủ sức dẫn dắt thị trường.
Chứng khoán giằng co, thanh khoản xuống thấp nhất 2 tháng
Phiên giao dịch ngày 11/6 khép lại trong trạng thái giằng co, khi VN-Index biến động quanh tham chiếu phần lớn thời gian. Kết phiên, chỉ số giảm 1,03 điểm, xuống 1.315,2 điểm. Thanh khoản toàn thị trường đạt 597 triệu cổ phiếu, tương đương 14.472 tỷ đồng – mức thấp nhất trong 2 tháng qua.

Chứng khoán giằng co, thanh khoản xuống thấp nhất 2 tháng
Giao dịch ảm đạm phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Dù vậy, một số nhóm cổ phiếu vẫn giữ được diễn biến tích cực, nổi bật là công nghệ, viễn thông, vật liệu xây dựng và khoáng sản, nhưng chưa đủ sức dẫn dắt thị trường.
Trong rổ VN30, sắc đỏ chiếm ưu thế với 16 mã giảm, 11 mã tăng và 3 mã đứng giá. Cổ phiếu SHB tăng 1,14% với thanh khoản dẫn đầu (49,3 triệu đơn vị). Ngược lại, NVL bị bán mạnh, giảm 3,14% với 26,1 triệu cổ phiếu khớp lệnh.
Đáng chú ý, FPT tăng 1,9% và đóng góp lớn nhất cho chỉ số theo chiều tăng. Ở chiều giảm, VHM dù chỉ còn giảm 0,69% vào cuối phiên nhưng vẫn là mã tác động tiêu cực nhất đến VN-Index.
Nhóm cổ phiếu Viettel bật mạnh, gồm: VGI (+5,85%), CTR (+6,94%), VTP (+6,96%) và VTK (+4,54%). Nhóm TPBank cũng giao dịch tích cực với TPB (+1,53%), ORS (+3,83%).
Khối ngoại bán ròng trở lại 185 tỷ đồng trên HOSE, tập trung ở các mã HPG (117 tỷ), GEX (76 tỷ), CTG (76 tỷ) và STB (59 tỷ). Riêng HNX, khối ngoại bán ròng hơn 2 tỷ đồng, đáng kể ở MBS (6,7 tỷ), VGS (3,7 tỷ), VFS (1,7 tỷ) và PVI (1,2 tỷ). Tuy nhiên, khối này cũng mua ròng gần 118 tỷ đồng FPT.
Phiên chiều chứng kiến biến động đáng kể: VN-Index giảm mạnh đầu phiên, rồi hồi phục về cuối phiên nhờ lực mua trở lại, đóng cửa sát tham chiếu. VHM, VCB, GVR và VIC là những mã tác động tiêu cực nhất, kéo VN-Index giảm tổng cộng 1,6 điểm. Ở chiều ngược lại, FPT, HVN, VTP và GEE giữ được sắc xanh, đóng góp hơn 1,5 điểm.
Toàn thị trường khép phiên với mức tăng nhẹ 0,09%. Ngành viễn thông dẫn đầu mức tăng 5,15%, chủ yếu nhờ các mã Viettel và FOX. Ngành công nghệ thông tin cũng tăng 1,98%. Ở chiều ngược lại, bất động sản chìm trong sắc đỏ (-0,64%), với VIC (-0,44%), VHM (-0,69%), VRE (-1,51%) và BCM (-1,35%) giảm mạnh.
Trên HNX, HNX-Index giảm 0,17 điểm (-0,08%) xuống 226,23 điểm, chịu áp lực từ các mã DTK (-7,75%), HUT (-1,46%), PVI (-1,26%) và THD (-1,38%).
Công ty Chứng khoán Dầu Khí bị phạt nặng do hàng loạt vi phạm, cổ phiếu vẫn tăng
Ngày 11/6/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 223/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Chứng khoán Dầu Khí (mã CK: PSI), tổng số tiền lên đến 860 triệu đồng do nhiều vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực chứng khoán.
Cụ thể, PSI bị phạt 137,5 triệu đồng vì đã cho phép khách hàng đặt lệnh mua chứng khoán khi tài khoản giao dịch không đủ tiền. Công ty cũng bị xử phạt 70 triệu đồng vì bố trí hai nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ ký phiếu lệnh của khách hàng. Ngoài ra, PSI bị phạt 225 triệu đồng do không đảm bảo đầy đủ thông tin hồ sơ phát hành trái phiếu riêng lẻ, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của các nhà đầu tư.
Bên cạnh đó, PSI bị phạt 250 triệu đồng vì cung cấp các dịch vụ tài chính, ký kết các hợp đồng cho vay vốn mà chưa báo cáo UBCKNN hoặc chưa có ý kiến chấp thuận của cơ quan quản lý. Công ty cũng không công bố thông tin báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu, bị phạt 85 triệu đồng. Cuối cùng, PSI bị phạt 92,5 triệu đồng do không lưu giữ đầy đủ hồ sơ, dữ liệu chứng minh tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Đáng chú ý, bất chấp hàng loạt sai phạm và mức phạt nặng, cổ phiếu PSI vẫn tăng 1,52% trong phiên giao dịch ngày 11/6, lên mức 6.700 đồng/cp. Diễn biến này cho thấy lực cầu đối với mã PSI vẫn tích cực, bất chấp rủi ro pháp lý và những tồn tại trong hoạt động của công ty. Nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ các động thái khắc phục sai phạm và kết quả kinh doanh của PSI trong thời gian tới để đưa ra quyết định đầu tư phù hợp.