Tháng cao điểm phòng, chống hàng giả: Thay đổi rõ nét hành vi kinh doanh, tiêu dùng
Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (từ ngày 15/5-15/6/2025) theo chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ, các ngành chức năng thuộc Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bắc Giang và ban chỉ đạo cấp huyện đã tăng cường kiểm tra, xử lý nhiều vụ việc, góp phần bình ổn thị trường, nâng cao ý thức phòng ngừa hàng giả, hàng nhái cho người dân trên địa bàn.
Tổng lực kiểm tra, xử lý
Chuẩn bị cho đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và ban chỉ đạo 389 các huyện, thị xã, thành phố đã thành lập tổ công tác chỉ đạo, giám sát, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ; yêu cầu các ngành huy động tối đa lực lượng, bám sát địa bàn, tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm.

Lực lượng chức năng kiểm tra một cửa hàng kinh doanh giày dép trên đường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang.
Mục tiêu hàng đầu của đợt cao điểm là đấu tranh rà soát, truy quét, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gian lận thương mại nhằm tạo sức răn đe, bình ổn thị trường. Đồng thời tạo làn sóng tuyên truyền sâu rộng giúp người dân hình thành ý thức tự giác tuân thủ pháp luật, không tham gia, tiếp tay cho các hành vi gian lận thương mại. Theo kế hoạch, các đơn vị chức năng đã huy động lực lượng thực hiện việc khảo sát, đánh giá thực trạng buôn lậu và gian lận thương mại tại địa bàn, tuyến trọng điểm, xác định các điểm phát nguồn hàng hóa để đấu tranh; tập trung vào các nhóm mặt hàng trọng tâm như: Vật tư y tế, thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, quần áo, túi xách, giày dép...
Thống kê từ ngày 15/5 đến 9/6, các ngành chức năng thuộc Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và ban chỉ đạo 389 các huyện, thị xã, thành phố đã kiểm tra, thanh tra 192 vụ, phát hiện, xử phạt 127 vụ với 128 đối tượng vi phạm.
Thống kê từ ngày 15/5 đến 9/6, các ngành chức năng thuộc Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và ban chỉ đạo 389 các huyện, thị xã, thành phố đã kiểm tra, thanh tra 192 vụ, qua đó phát hiện, xử phạt 127 vụ với 128 đối tượng vi phạm. Trong đó có 122 vụ vi phạm hành chính với 122 đối tượng (liên quan đến buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ…) với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và trị giá hàng hóa tiêu hủy gần 9 tỷ đồng; lực lượng công an khởi tố 5 vụ, 6 bị can về các tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, mỹ phẩm, thuốc bảo vệ thực vật và tàng trữ hàng cấm.
Có thể kể đến một số vụ việc điển hình như: Hộ gia đình ông Dương Văn Tân, xã Đại Lâm (Lạng Giang) bị lực lượng chức năng phát hiện đang cất giữ hơn 400 bình các loại chứa hơn 720 kg khí cười không rõ nguồn gốc, xuất xứ; đối tượng Lương Thị Hằng, phường Tân Mỹ (thành phố Bắc Giang) bị khởi tố về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”. Gần đây nhất, Sở Nông nghiệp và Môi trường xử phạt vi phạm hành chính 3 cơ sở thu gom thịt lợn, xương lợn (tổng khoảng 1,8 tấn) đã chuyển màu thâm đen, bốc mùi hôi thối…
Đại diện Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh cho biết, trên địa bàn tỉnh không có tụ điểm, điểm nóng về sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ hàng cấm, hàng lậu, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm các quy định trong kinh doanh vẫn diễn biến khá phức tạp.
Thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ, nhưng đây cũng là “mảnh đất màu mỡ” cho các đối tượng lợi dụng để thực hiện các hành vi gian lận thương mại. Trong số các vụ việc sản xuất hàng giả bị phát hiện, xử lý trong tháng cao điểm đều có điểm chung là hoạt động sản xuất theo phương thức nhỏ lẻ; đóng gói tại nhà dân, nơi hẻo lánh; không bày bán hàng hóa tại cửa hàng mà cất giấu tại những địa điểm khác nhằm trốn tránh việc kiểm tra của cơ quan chức năng.
Người tiêu dùng là "tuyến phòng thủ đầu tiên"
Nhận thấy lực lượng chức năng đang thực hiện đợt cao điểm, một số cơ sở kinh doanh quần áo, giày dép, mỹ phẩm, thực phẩm… ở khu vực chợ Thương, phường Trần Phú (thành phố Bắc Giang); phường Nếnh (thị xã Việt Yên) đã đóng cửa, tạm nghỉ kinh doanh. Theo một cán bộ chuyên môn, trong những cơ sở, cửa hàng đóng cửa có một số trường hợp đã từng buôn bán mặt hàng không được phép kinh doanh và bị xử lý.
Trái ngược với hình ảnh trên, nhiều siêu thị, cửa hàng, cơ sở cung cấp thực phẩm sạch trên địa bàn tỉnh lại có lượng khách tăng đáng kể. Đây chính là thời điểm cho những tổ chức, cá nhân kinh doanh chân chính tiếp tục khẳng định thương hiệu, đứng vững trên thị trường. Chị Ngô Thị Hạnh, chủ cửa hàng nông sản sạch ở đường Yết Kiêu, phường Thọ Xương (thành phố Bắc Giang) chia sẻ: “Từ đầu tháng 5/2025 đến nay, mỗi ngày, cửa hàng phục vụ hàng trăm lượt khách, tăng gấp 3 lần so với các tháng trước; trong đó có nhiều khách hàng mới”.
Có thể thấy, từ các vụ sản xuất, kinh doanh hàng giả, kém chất lượng mà lực lượng chức năng phát hiện, phanh phui, thời gian gần đây, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh đã có ý thức hơn trong việc bảo vệ sức khỏe bản thân thông qua việc lựa chọn các cửa hàng, cơ sở uy tín để mua hàng hóa (nhất là thực phẩm) có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Hoang mang, lo lắng trước nạn hàng giả trà trộn hàng thật, bà Bùi Thị Mai ở thị trấn Vôi (Lạng Giang) bộc bạch: "Giờ mỗi lần đi chợ, tôi đều chú ý lựa chọn địa chỉ uy tín để mua hàng và kiểm tra kỹ các thông tin của sản phẩm trước khi thanh toán. Thậm chí gia đình còn trồng nhiều loại rau trong thùng xốp, tự làm giá đỗ để sử dụng cho an toàn".
Trao đổi nội dung này, ông Dương Ngọc Chiên, Giám đốc Sở Công Thương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh nhấn mạnh, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là việc rất quan trọng, mang tính lâu dài. Vì thế, ngoài sự vào cuộc tích cực theo hướng rõ trách nhiệm, coi trọng công tác hậu kiểm của lực lượng chức năng cần huy động sự vào cuộc thường xuyên, liên tục của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và của Nhân dân.
Trên thực tế, từ nguồn tin người tiêu dùng cung cấp, lực lượng chức năng đã làm rõ nhiều vụ vi phạm, đưa ra xử lý theo quy định. Vì vậy, mỗi người dân hãy là “tuyến phòng thủ đầu tiên” trong cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, không tiếp tay cho các hành vi gian lận thương mại, sẵn sàng tố giác những cơ sở, cá nhân kinh doanh vi phạm để bảo vệ sức khỏe của gia đình mình và cộng đồng.