Thái Nguyên từng bước được khống chế dịch tả lợn châu Phi

Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã từng bước được kiểm soát. Sau hơn một tháng tập trung cao độ, nhiều địa phương đã cơ bản khống chế được ổ dịch, số xã phát sinh dịch mới giảm dần.

Từ 1/7 đến 14/8, dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại 69 xã, phường của tỉnh Thái Nguyên. Đã có gần 11.000 con lợn của gần 1.500 hộ chăn nuôi buộc tiêu hủy, tương đương hơn 581 tấn, chiếm 1,23% tổng đàn. Hiện còn 63 xã, phường có dịch, song đã có 11 xã không phát sinh lợn mắc bệnh từ 10 đến 21 ngày, trong đó 6 xã đã qua 21 ngày an toàn.

Trước diễn biến phức tạp của dịch trong cả nước và các tỉnh lân cận, Thái Nguyên đã chủ động, quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Tỉnh duy trì 72 thành viên Tổ công tác phòng, chống dịch, trực tiếp xuống cơ sở hỗ trợ kỹ thuật, lấy mẫu xét nghiệm, xử lý ổ dịch, hướng dẫn vệ sinh, phun khử trùng, tiêu độc và thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học. Trên 11.300 lít hóa chất đã được cấp phát cho các xã, phường.

Kiểm soát chặt chẽ vận chuyển, giết mổ gia súc là một trong những biện pháp quan trọng để ngăn dịch lây lan

Kiểm soát chặt chẽ vận chuyển, giết mổ gia súc là một trong những biện pháp quan trọng để ngăn dịch lây lan

Cùng với đó, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành nhiều công điện, công văn yêu cầu các địa phương tập trung khoanh vùng, dập dịch ngay từ khi mới xuất hiện; kiểm soát chặt việc vận chuyển, giết mổ lợn; xử lý nghiêm các hành vi vứt lợn chết ra môi trường, buôn bán, vận chuyển lợn không rõ nguồn gốc.

Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt 2/2025 đang được triển khai đồng loạt (từ 10/8 đến 10/9), tỉnh Thái Nguyên yêu cầu 100% hộ chăn nuôi tại vùng dịch dự trữ và sử dụng vôi bột, phun tiêu độc hàng ngày trong tuần đầu, giảm tần suất ở các tuần tiếp theo. Các địa phương cũng được hướng dẫn rà soát đàn vật nuôi, chuẩn bị tiêm phòng đợt 2 các bệnh nguy hiểm như dịch tả lợn cổ điển, tai xanh, lở mồm long móng,… đảm bảo tỷ lệ tiêm đạt tối thiểu 80% tổng đàn.

Các hộ chăn nuôi cũng từng bước áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, chú trọng công tác vệ sinh chuồng trại nhằm hạn chế dịch lây lan.

Anh Phan Văn Tuân, Giám đốc HTX chăn nuôi lợn Trần Phú (xã Trần Phú, tỉnh Thái Nguyên) cho biết: “Trong quá trình chăn nuôi, HTX Trần Phú áp dụng khoa học kỹ thuật, đặc biệt là quy trình ủ thức ăn lên men, kết hợp một số thảo dược ủ thức ăn cho lợn, khi lợn ăn sẽ kích thích tiêu hóa và hấp thụ được thức ăn và đồng thời khi thải ra phân của nó không có mùi. HTX cũng sử dụng trấu để làm đệm lót và sử dụng men, ủ men vi sinh rắc chuồng để thứ nhất nó không có mùi, thứ hai tận dụng được phân của nó, để đảm bảo không gây dịch bệnh”.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và người chăn nuôi, cùng các biện pháp đồng bộ, khoa học, Thái Nguyên đang từng bước kiểm soát dịch tả lợn châu Phi, giảm thiểu thiệt hại, tạo điều kiện phục hồi và phát triển chăn nuôi, góp phần ổn định nguồn cung thực phẩm những tháng cuối năm.

Công Luận/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/thi-truong/tieu-dung/thai-nguyen-tung-buoc-duoc-khong-che-dich-ta-lon-chau-phi-post1222619.vov