Tết Trung thu tại Hội An được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Tối nay (28/9), thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với 'Lễ hội truyền thống, tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Trung thu'
Dịp này, thành phố Hội An tổ chức nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc như: Hội Tết Trung thu, Triển lãm ảnh nghệ thuật Múa Thiên Cẩu… thu hút đông đảo người dân và du khách.
Mở đầu chương trình, thành phố Hội An tổ chức đoàn diễu hành đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ hội truyền thống, tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Trung thu”.

Đoàn diễu hành đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia "Lễ hội truyền thống, tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Trung thu" của cư dân Hội An

Sông Hoài, thành phố Hội An lung linh bởi ánh đèn lồng

Du khách ngồi trên thuyền tham quan thành phố Hội An về đêm
Từ nhiều đời nay, với cư dân phố cổ Hội An, Tết Trung thu là hoạt động văn hóa, tâm linh lớn trong năm, thể hiện sự giao thoa giữa văn hóa bản địa với văn hóa của Trung Hoa, Nhật Bản, gắn kết giữa nhu cầu tín ngưỡng trừ tà, cầu may trong buôn bán và thưởng ngoạn trông trăng. Dịp Tết Trung thu, các gia đình đều sắm lễ vật dâng lên tổ tiên, trang trí lồng đèn, chuẩn bị các loại bánh trung thu, quây quần uống trà và thưởng trăng. Cùng với đó là lễ hội như múa lân - sư - rồng, múa thiên cẩu, rước đèn, hô hát bài chòi... thu hút rất đông người dân và du khách tham gia.
Ông Nguyễn Hưng, ở phường Cẩm Hà, thành phố Hội An có hơn 30 năm gắn bó nghề làm đầu lân, sư, rồng, thiên cẩu… phục vụ Tết Trung thu tại Hội An bày tỏ: “Nhiều du khách quốc tế đã biết đến các sản phẩm làm đầu lân, sư, rồng, thiên cầu… của mình làm. Tại các cuộc thi múa lân quốc tế, khu vực thì các đoàn của thành phố Hội An đoạt nhiều giải nên nhiều nước họ biết và đặt mua đầu lân, sư, rồng, thiên cẩu… do mình làm. Đông nhất là khách Trung Quốc, Malaysia, Singapore…”.

Quang cảnh buổi lễ đón nhận Di sản phi vật thể cấp quốc gia

Ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (bìa trái) trao Bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ hội truyền thống, tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Trung thu” của Hội An

Múa thiên cẩu là nét văn hóa đặc trưng trong dịp Tết Trung thu tại thành phố Hội An.

Các hoạt động văn hóa đặc sắc trong dịp Tết Trung thu tại Hội An thu hút đông đảo người dân và du khách

Các em thiếu nhi trải nghiệm làm lồng đèn tại phố cổ Hội An
Sự kiện “Lễ hội truyền thống, tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Trung thu” của Hội An được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể cấp quốc gia tạo thêm cho đô thị cổ này nét hấp dẫn riêng, đặt ra trách nhiệm cho chính quyền, ngành văn hóa và cư dân Hội An cần phải tiếp tục gìn giữ, bảo tồn và phát huy. Hội An tiếp tục xây dựng hồ sơ trên lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian để tham gia vào Mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO.
Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An cho biết: “Điểm riêng biệt của Tết Trung thu ở thành phố Hội An là múa thiên cẩu. Nhân dịp đón Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, Tết Trung thu tại thành phố Hội An được tổ chức trên phạm vi và quy mô lớn hơn. Đây thực sự là một sự kiện quan trọng trong đời sống văn hóa của người dân phố Hội".












