Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua phiên giao dịch khởi sắc. VN-Index có thời điểm 'nhúng' xuống mốc 1.600 điểm trước khi dòng tiền bắt đáy ồ ạt chảy vào đẩy chỉ số chính hồi phục mạnh mẽ. Đóng cửa phiên 4/11, VN-Index tăng gần 35 điểm lên 1.651,98 điểm. Thanh khoản tăng vọt so với phiên trước, giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt 31.200 tỷ đồng.
Dòng tiền trong và ngoài nước đồng loạt trở lại thị trường, tập trung bắt đáy mạnh mẽ sau phiên giảm sâu hôm qua. Thanh khoản hai sàn bật tăng 84%, đạt hơn 29.184 tỷ đồng - mức cao nhất trong vòng 7 tuần, trong khi khối ngoại đảo chiều mua ròng hơn 1.700 tỷ đồng.
Phiên giao dịch ngày 13/10, sắc xanh lan tỏa trên thị trường chứng khoán. VN-Index cũng lập kỷ lục mới, tăng 17,57 điểm, lên mức 1.765,12 điểm nhờ dòng tiền đổ mạnh vào cổ phiếu bất động sản.
Phiên giao dịch đầu tuần (6/10) khép lại với sắc xanh lan tỏa, VN-Index tăng gần 50 điểm, bứt phá sau những phiên điều chỉnh, giằng co trước đó. Nhóm chứng khoán trở thành tâm điểm thị trường, hơn 10 mã tăng trần.
Sau nhiều phiên giao dịch lình xình, thị trường chứng khoán Việt Nam bất ngờ có cú bứt phá mạnh trong phiên giao dịch 6/10. VN-Index bật tăng gần 50 điểm, tiến sát 1.700 điểm.
Sau thời gian trầm lắng, thị trường chứng khoán hôm nay sôi động trở lại với các nhóm cổ phiếu đồng loạt tăng mạnh, đẩy VN-Index tiến gần mốc 1.700 điểm.
VN-Index trong phiên sáng có thời điểm tăng vượt 40 điểm trước những dự báo tích cực về triển vọng nâng hạng thị trường chứng khoán.
Trước thời điểm FTSE Russell công bố Báo cáo phân loại quốc gia cổ phiếu tháng 9, nhà đầu tư trong nước ào ạt mua đón đầu, kéo VN Index tăng mạnh, sáng 6-10.
Ngược với kỳ vọng thông tin tích cực nâng hạng thị trường, nhà đầu tư chứng khoán băn khoăn về việc nên cắt lỗ hay tiếp tục nắm giữ cổ phiếu
Thị trường chứng khoán hôm nay (3/10) khép lại với sắc đỏ bao trùm, VN-Index mất gần 7 điểm về mốc 1.645 điểm. Dù có lúc chỉ số chính vượt lên trên tham chiếu nhờ lực đỡ từ nhóm vốn hóa lớn, tuy nhiên áp lực bán vẫn chiếm ưu thế khiến thị trường tiếp tục điều chỉnh.
Phiên giao dịch ngày 1/10, sắc xanh chiếm ưu thế trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Bất chấp dòng tiền suy yếu rõ rệt và áp lực bán mạnh từ khối ngoại, VN-Index vẫn tăng 3,35 điểm, lên mức 1.665,05 điểm nhờ lực đỡ từ nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán.
Phiên cuối cùng tháng 9, chứng khoán chìm trong sắc đỏ, nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm hồi phục nhưng áp lực bán từ khối ngoại vẫn duy trì, tâm lý nhà đầu tư thận trọng.
Làn sóng các doanh nghiệp lớn đua nhau IPO, đưa tài sản quan trọng của mình ra công chúng nằm ở yếu tố thời điểm, khi nhiều điều kiện thuận lợi hội tụ.
Phiên giao dịch ngày 5/9 chứng kiến những nhóm cổ phiếu vốn dẫn dắt thị trường phải chịu áp lực điều chỉnh mạnh, khiến sắc đỏ bao trùm thị trường.
Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa có phiên giao dịch khởi sắc dù rung lắc vẫn diễn ra liên tục. VN-Index đóng cửa phiên hôm nay 4/9 tăng gần 15 điểm tại mức 1.696,29 điểm, tiếp cận sát mốc 1.700 điểm.
Thị trường chứng khoán mở cửa sau kỳ nghỉ lễ với sắc xanh lan tỏa, nhưng áp lực từ nhóm cổ phiếu trụ đã kéo VN-Index đảo chiều, chốt phiên giảm nhẹ.
VN-Index tiến sát mốc 1.700 điểm, nhóm ngân hàng và chứng khoán tiếp tục là động lực chính giúp thị trường duy trì đà tăng trong hôm nay.
Phiên cuối tháng 8 trước kỳ nghỉ lễ, thị trường sôi động với dòng tiền tập trung vào nhóm ngân hàng, chứng khoán, nhưng đà tăng bị thu hẹp do một số cổ phiếu trụ giảm giá.
Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần (29-8), VN-Index tăng 1,35 điểm lên 1.682,21 điểm. Khối ngoại hôm nay vẫn bán ròng mạnh với hơn 3.600 tỉ đồng trên sàn HOSE.
Phiên thứ hai liên tiếp dòng tiền hướng vào các cổ phiếu nhóm chứng khoán giúp hàng loạt mã lập đỉnh mới. VND tăng hết biên độ với thanh khoản cao đột biến.
Phiên cuối tháng 8 trước kỳ nghỉ lễ, thị trường sôi động với dòng tiền tập trung vào nhóm ngân hàng, chứng khoán, nhưng đà tăng bị thu hẹp do một số cổ phiếu trụ giảm giá.
Trạng thái rung lắc tiếp tục kéo dài trong phiên hôm nay (29/8), VN-Index kết phiên tăng nhẹ hơn 1 điểm. Dòng tiền trong nước trở lại mạnh mẽ, thanh khoản gia tăng, trong khi khối ngoại vẫn bán ròng mạnh, hơn 3.500 tỷ đồng.
Thị trường chứng khoán hôm nay (29/8) chứng kiến diễn biến rung lắc khi thị trường sớm bật tăng lên ngưỡng 1.690 điểm rồi có thời điểm lao xuống thủng tham chiếu. Nhờ nỗ lực của nhóm ngành tài chính, VN-Index vẫn kết thúc phiên trong sắc xanh.
Bên cạnh sự hỗ trợ của các mã bank, nhóm cổ phiếu chứng khoán vẫn là tâm điểm giao dịch của thị trường, đã tiếp sức cho VN-Index tiếp tục tiến bước trong phiên sáng 29/8.
Trong phiên giao dịch sáng 28/8, thị trường vẫn duy trì sắc xanh với sự hỗ trợ tích cực từ một số cổ phiếu bluechip. Trong đó, 'anh cả' dòng bank dù không còn giữ sức nóng như phiên hôm qua, nhưng mở cửa tăng trên dưới 2%, đã đóng góp tích cực giúp VN-Index tiếp tục tiến bước.
Phiên giao dịch ngày 28/8 chứng kiến sự hồi phục của VN-Index với mức tăng hơn 8 điểm, đóng cửa tại 1.680,86 điểm. Tuy nhiên, dòng tiền vào thị trường lại sụt giảm mạnh, thanh khoản trên HoSE chỉ còn hơn 34.400 tỷ đồng, thấp nhất kể từ ngày 22/7, cho thấy tâm lý thận trọng đang bao trùm khi kỳ nghỉ lễ dài ngày cận kề.
VN-Index hồi phục nhờ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn dẫn dắt. Dù nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng, lực cầu nội vẫn giữ vai trò trụ đỡ.
Thanh khoản thị trường ngày 28/8 chỉ đạt 37.600 tỷ đồng, thấp nhất trong 1,5 tháng qua, cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang thận trọng trước biến động gần đây.
Thị trường chứng khoán hôm nay (28/8) mở cửa trong sắc xanh nhưng sau đó áp lực bán mạnh khiến thị trường đổi màu, dòng tiền bắt đáy xuất hiện ở cuối phiên đã kéo VN-Index tăng trở lại, nối dài chuỗi tăng điểm lên phiên thứ 3 liên tiếp.
Sau phiên điều chỉnh cuối tuần trước, nhiều nhóm phân tích dự báo VN-Index có thể lùi sát 1.600 điểm trong phiên 18/8. Thực tế, chỉ số đại diện sàn TP.HCM có lúc giao dịch dưới tham chiếu, nhưng phần lớn thời gian duy trì đà tăng và chốt phiên ở 1.636,37 điểm, cộng thêm hơn 6 điểm so với tham chiếu.
Trong khi nhóm cổ phiếu bluechip giao dịch phân hóa, thì hàng loạt cổ phiếu vừa và nhỏ đã nổi sóng lớn, hỗ trợ tích cực giúp thị trường tìm lại sắc xanh.
Dù nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 2.000 tỷ đồng, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn ghi nhận sự bứt phá ở các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ.
Phiên giao dịch đầu tuần ngày 18-8, chỉ số VN-Index tăng trở lại sau khi giảm vào cuối tuần trước bởi áp lực chốt lời.
CTCP Bông Bạch Tuyết công bố kế hoạch chi trả cổ tức 5% bằng tiền mặt và phát hành 9,8 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp, dự kiến thu về 98 tỷ đồng để trả nợ và bổ sung vốn lưu động.
CTCP Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (mã chứng khoán: SGI), công ty mẹ của Chứng khoán Thành Công và Bông Bạch Tuyết, vừa công bố kết quả kinh doanh quý II/2025 với khoản lỗ sau thuế 15,6 tỷ đồng. Nguyên nhân chính được xác định là do các loại chi phí, đặc biệt là chi phí tài chính, tăng mạnh và bào mòn lợi nhuận gộp.
Quý II/2025, Sài Gòn 3 Group lỗ sau thuế 15,6 tỷ đồng, lỗ của cổ đông công ty mẹ là 21,8 tỷ đồng.
Phiên điều chỉnh mạnh sau khi lập đỉnh đã kích thích dòng tiền khổng lồ đổ vào thị trường chứng khoán, thanh khoản 3 sàn lập kỷ lục lịch sử với gần 80 tỷ đồng được giao dịch, VN-Index giảm hơn 64 điểm.
Tâm lý chốt lời lan tỏa trên diện rộng khiến VN-Index điều chỉnh mạnh. Chốt phiên 29/7, VN-Index mất hơn 64 điểm, xuống vùng 1.493,41 điểm (tương đương giảm 4,11%). Thanh khoản thị trường tiếp tục bùng nổ với giá trị khớp lệnh trên HoSE lên đến gần 67.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay, gấp rưỡi so với mức kỷ lục cũ.
Sau chuỗi tăng hưng phấn, VN-Index bất ngờ giảm mạnh, mất mốc 1.500 điểm trong phiên hôm nay. Lực bán áp đảo, thanh khoản lập kỷ lục gần 80.000 tỷ đồng.
Phiên giao dịch chiều 29/7, thanh khoản ghi nhận ngày lịch sử với hơn 2,7 tỷ cổ phiếu đã được giao dịch trên HoSE, tương ứng giá trị giao dịch hơn 71.000 tỷ đồng, thiết lập kỷ lục mới về thanh khoản trong hơn 25 năm giao dịch của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một phiên giao dịch sôi động với thanh khoản bùng nổ, vượt 31.100 tỷ đồng. Chốt phiên giao dịch ngày 7/7, chỉ số VN-Index tăng 15,09 điểm lên 1.402,06 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 1,29 tỷ cổ phiếu, tương ứng hơn 28.290,5 tỷ đồng.
Giá USD trong ngân hàng lập đỉnh cao nhất từ trước tới nay, vượt 26.300 đồng/USD.
Thị trường chứng khoán trong nước hôm nay (20/6) tiếp tục dao động trong biên độ hẹp, phản ánh rõ tâm lý giằng co và thận trọng của giới đầu tư. Áp lực chốt lời mạnh từ nhóm cổ phiếu bất động sản đã khiến chỉ số chính VN-Index giảm điểm sau phiên tăng tích cực trước đó.