Ngày 16/9, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã đến Bệnh viện Quân y 354 thăm, động viên các nạn nhân bị thương và chia sẻ mất mát với gia đình có người tử vong trong vụ cháy ở đường Thụy Khuê, phường Tây Hồ, Hà Nội.
Vụ cháy xảy ra rạng sáng 16/9 tại một ngôi nhà 4 tầng ở Tây Hồ (Hà Nội) khiến 5 người tử vong.
Ngày 16/9, Bí thư Thành ủy Thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng cùng đoàn công tác đến Bệnh viện Quân y 354 thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương trong vụ cháy xảy ra tại phường Tây Hồ.
Sau khi đám cháy tại ngôi nhà 4 tầng ở số 2B, ngách 264/2 Văn Cao, phường Tây Hồ vào rạng sáng 16/9 gây thiệt hại lớn về người và tài sản được khống chế, lực lượng chức năng và các đơn vị liên quan đã tổ chức thăm hỏi gia đình các nạn nhân, khắc phục hậu quả và điều tra nguyên nhân vụ cháy.
Liên quan vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra rạng sáng 16/9 tại ngõ 2B Văn Cao, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội, khiến 5 người tử vong và nhiều người bị thương, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đã có Công văn số 1742 gửi Giám đốc Bệnh viện Quân y 354, yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp cấp cứu, điều trị tốt nhất cho các nạn nhân.
Bệnh viện 354 cho biết đang điều trị tích cực, theo dõi sát đối với 2 nạn nhân trong vụ cháy tại nhà 02, ngõ 2B, Văn Cao, Tây Hồ do có tổn thương liên quan đến hô hấp và chấn thương, tình trạng nặng.
Vợ chồng ông Đ.M.T và bà Đ.T.L đến ở nhờ nhà người quen vài hôm để chữa bệnh thì không may gặp nạn, tử vong trong vụ cháy rạng sáng 16/9.
Ngày 16/9, lãnh đạo thành phố Hà Nội đến Bệnh viện Quân y 354 thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương; chia sẻ mất mát với gia đình những người tử vong trong vụ cháy tại phường Tây Hồ.
Vàng Mí Lử (quê xã Yên Minh, Tuyên Quang), nhân viên quán bia gần ngôi nhà bị cháy ở Thụy Khuê là một trong những người trực tiếp tham gia hỗ trợ giải cứu thành công 3 người mắc kẹt.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng thăm hỏi, động viên các nạn nhân vụ cháy ở Thụy Khuê đang điều trị, chia sẻ với thân nhân các nạn nhân tử vong và khẳng định thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ…
Bệnh viện Quân Y 354 tiếp nhận 4 nạn nhân trong vụ cháy tại đường Thụy Khuê, phường Tây Hồ, TP Hà Nội. Có 2 bệnh nhân đang nằm tại Khoa Hồi sức cấp cứu, 2 bệnh nhân đang nằm tại Khoa Cấp cứu. Các bệnh nhân đang được điều trị tích cực.
“Rất đau lòng... Giờ chỉ biết tập trung lo hậu sự, đưa các em, các cháu về nơi an nghỉ cuối cùng”, anh ruột của nạn nhân K. nghẹn ngào.
Sẻ chia với những mất mát của các gia đình nạn nhân trong vụ cháy nhà ở phường Tây Hồ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng đoàn công tác đã trao hỗ trợ 70 triệu đồng đối với mỗi trường hợp tử vong và 16 triệu đồng đối với mỗi người bị thương đang điều trị tại bệnh viện.
Trong số 5 người tử vong trong vụ hỏa hoạn tại nhà dân ở ngõ 2B Văn Cao, có hai cặp vợ chồng và một cháu bé sinh năm 2020.
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đề nghị Bệnh viện Quân y 354 tập trung nguồn lực, thuốc, thiết bị y tế, khẩn trương cứu chữa các trường hợp bị thương trong vụ cháy tại Tây Hồ, Hà Nội; phối hợp tuyến trên hoặc chuyển tuyến kịp thời khi cần thiết.
Tổng kinh phí hỗ trợ là 382 triệu đồng, từ nguồn ngân sách, Quỹ Cứu trợ thành phố Hà Nội và phường Tây Hồ.
Y bác sĩ Bệnh viện 354 nỗ lực cứu chữa nam bệnh nhân bỏng hô hấp và người vợ chấn thương sau cú nhảy từ tầng 4 để thoát khỏi đám cháy sáng 16/9 tại phố Thụy Khuê, phường Tây Hồ, Hà Nội.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội giao Công an TP Hà Nội khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy; đồng thời, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật nếu có.
Lực lượng chức năng đã xác định danh tính 5 nạn nhân tử vong trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà 4 tầng ở phường Tây Hồ (Hà Nội) vào rạng sáng 16.9. Các nạn nhân là họ hàng, trong đó có hai người vừa từ quê ra.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định danh tính 5 nạn nhân tử vong trong vụ cháy nhà ở phường Tây Hồ (Hà Nội), trong đó có 4 người lớn và 1 trẻ nhỏ.
Sau khi cửa ngôi nhà 2B ngách 264/2 Thụy Khuê được mở, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội. Mọi người dân cùng nhau tìm cách tiếp cận, dập lửa, đồng thời hô hoán, gọi lực lượng cứu hỏa đến hỗ trợ. Nhiều người sống gần hiện trường cũng nhanh chóng mang bình chữa cháy đến tìm cách khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, do đám cháy bùng phát lớn, việc dập lửa ban đầu không đạt hiệu quả.
Ngày 16-9, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 4746/UBND-NC về việc chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ cháy tại nhà dân số 2B, ngách 264/2, đường Thụy Khuê, phường Tây Hồ, TP Hà Nội.
Rạng sáng 16-9, tại số nhà 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ, Hà Nội, xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 người tử vong và một số người bị thương được đưa vào Bệnh viện Quân y 354 cấp cứu, điều trị.
Ngày 16.9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn đã ký ban hành Công văn số 4746/UBND-NC về việc chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ cháy tại nhà dân số 2B, ngách 264/2, đường Thụy Khuê, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
Sáng 16-9, khu vực nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 354 (Hà Nội) bao trùm không khí đau buồn. Nhiều gia đình có mặt từ sớm để chờ nhận diện người thân trong vụ cháy.
Ngày 16/9, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn đã ký ban hành công văn về việc chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ cháy tại nhà dân số 2B, ngách 264/2, đường Thụy Khuê, phường Tây Hồ, Hà Nội.
Trong lúc hoảng loạn, một số người bên trong căn nhà bị cháy đã tìm cách trèo sang mái của một cơ sở kinh doanh nằm liền kề để thoát ra ngoài.
Sau vụ cháy tại ngôi nhà 4 tầng ở phường Tây Hồ, Hà Nội khiến 5 người tử vong, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đề nghị Bệnh viện Quân y 354 tập trung nguồn lực, thuốc và thiết bị y tế để khẩn trương cứu chữa các trường hợp bị thương.
Hai nạn nhân vụ cháy 2B Văn Cao đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 354, trong đó một người ngộ độc khí CO nặng, người còn lại bị tràn khí màng phổi.
Theo lãnh đạo phường Tây Hồ, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của 5 người tử vong trong vụ cháy tại ngôi nhà 4 tầng số 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê (Hà Nội).
Liên quan đến vụ cháy khiến 5 người tử vong xảy ra vào rạng sáng 16/9 tại ngôi nhà 4 tầng ở ngõ Thụy Khuê (phường Tây Hồ, Hà Nội), cơ quan chức năng và gia đình đã xác định danh tính 5 nạn nhân. Trong đó, đau xót nhất là sự ra đi của cháu bé mới 6 tuổi cùng vợ chồng chủ nhà và hai vị khách đang ở nhờ chữa bệnh.
Như thông tin Báo Nhân Dân đã đưa sáng nay, vụ cháy tại số nhà 2B ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ vào rạng sáng nay đã để lại hậu quả đáng tiếc là 5 người tử vong. Danh tính các nạn nhân đã được xác định.
Bộ Y tế đề nghị Bệnh viện Quân y 354 huy động tối đa nguồn lực, thuốc và trang thiết bị y tế xử trí các trường hợp nặng trong vụ cháy tại ngôi nhà 4 tầng số 2B ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ (Hà Nội), hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong.
Vụ cháy nhà 4 tầng ở số 2B ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ (Hà Nội) khiến 5 người tử vong, 3 người nhập viện.
Ngày 16/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn về việc chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ cháy tại nhà dân số 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ.
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội yêu cầu Công an thành phố khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại nhà dân số 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ khiến 5 người tử vong.
Nhận tin báo về hỏa hoạn, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng cùng lãnh đạo Công an Thành phố đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, đồng thời thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân và yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc.
Hai nạn nhân sống sót trong vụ cháy nhà ở phường Tây Hồ (Hà Nội) sáng 16/9 đang điều trị hồi sức tích cực tại Bệnh viện Quân y 354.
Vụ cháy nhà 4 tầng tại phường Tây Hồ khiến 5 người tử vong, 3 người cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 354; hiện một cháu bé đã xuất viện.
Trong vụ cháy ở ngôi nhà số 2B ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ, Hà Nội, ngoài 5 người tử vong, thì 2 người lớn cùng 1 trẻ em đã tự thoát nạn và được người dân giúp đỡ.
Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Quân y 354 tập trung cấp cứu nạn nhân vụ cháy xảy ra tại phường Tây Hồ.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Công an thành phố khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại nhà dân số 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ khiến 5 người tử vong.
Sau vụ cháy tại phường Tây Hồ, Hà Nội khiến 5 người tử vong, Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Quân y 354 tập trung nhân lực, thuốc và thiết bị y tế để khẩn trương cứu chữa các nạn nhân bị thương.
Vụ cháy xảy ra rạng sáng 16/9 tại một căn nhà ở phường Tây Hồ, Hà Nội khiến 5 người tử vong. Lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai chữa cháy, tìm kiếm nạn nhân và đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị Bệnh viện Quân y 354 khẩn trương cứu chữa 4 nạn nhân trong vụ cháy nhà khiến 5 người tử vong tại phường Tây Hồ (Hà Nội).
Bệnh viện Quân y 354 tập trung nguồn lực, thuốc, thiết bị y tế để cứu chữa kịp thời các trường hợp nặng, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong, giảm thiểu những thiệt hại do vụ cháy.
Lực lượng chức năng đã xác định được danh tính 5 nạn nhân tử vong trong vụ cháy nhà lúc rạng sáng ở phường Tây Hồ, Hà Nội.
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế có văn bản gửi Bệnh viện Quân y 354, Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng đề nghị khẩn trương cứu chữa, điều trị người bị nạn trong vụ cháy tại Tây Hồ, Hà Nội.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội giao Công an thành phố khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy; đồng thời, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật nếu có.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn vừa ký ban hành công văn về việc chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ cháy tại nhà dân số 2B, ngách 264/2, đường Thụy Khuê, phường Tây Hồ.
UBND TP Hà Nội giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với UBND phường Tây Hồ chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả và khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy ở Thụy Khuê…
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đề nghị Bệnh viện Quân y 354, Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng tập trung cứu chữa kịp thời nạn nhân trong vụ cháy tại Thụy Khuê, Hà Nội
Bộ Y tế đề nghị các bệnh viện tập trung nguồn lực, thuốc, thiết bị y tế để khẩn trương cứu chữa kịp thời các trường hợp nặng, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong trong vụ cháy nghiêm trọng tại phường Tây Hồ, Hà Nội.
Quá trình tìm kiếm sau khi dập tắt đám cháy, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong và đã bàn giao cho lực lượng y tế.
Ngày 16/9, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ cháy tại nhà dân số 2B, ngách 264/2, đường Thụy Khuê, phường Tây Hồ.
Vụ cháy rạng sáng 16/9 tại Văn Cao, Hà Nội khiến 5 người tử vong và 1 số nạn nhân nhập viện cấp cứu. Bộ Y tế vừa gửi công văn đề nghị Bệnh viện Quân y 354 tăng cường điều trị, hạn chế thấp nhất tử vong.
Bộ Y tế đề nghị Bệnh viện Quân y 354 huy động tối đa nguồn lực, thuốc và trang thiết bị y tế xử trí các trường hợp nặng, hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong.
Sáng 16/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã đến hiện trường vụ cháy nhà 4 tầng ở ngõ 2B Văn Cao, phường Tây Hồ để thăm hỏi gia đình các nạn nhân và chỉ đạo điều tra nguyên nhân.
Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Quân y 354 tập trung nguồn lực, thuốc, thiết bị y tế để cứu chữa nạn nhân vụ cháy.
Vụ cháy tại căn nhà số 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê (theo lối vào từ đường Văn Cao là ngõ 2B), phường Tây Hồ, Hà Nội khiến 5 người tử vong và 4 người bị thương. Hiện hai nạn nhân được các bác sĩ Bệnh viện 354 theo dõi sát do có tổn thương liên quan đến hô hấp và chấn thương, tình trạng nặng.
Ngày 16-9, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 4746/UBND-NC về việc chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ cháy tại nhà dân số 2B, ngách 264/2, đường Thụy Khuê, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân và khắc phục hậu quả vụ cháy. Đồng thời khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết theo quy định pháp luật.
2h06 ngày 16/9, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP. Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại ngôi nhà số 2 ngõ 2B Văn Cao, phường Tây Hồ, TP. Hà Nội.
Sau vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra rạng sáng 16-9 tại ngõ 2B Văn Cao khiến 5 người tử vong, lãnh đạo phường Tây Hồ, Hà Nội cùng các lực lượng chức năng đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình, đồng thời tập trung khắc phục hậu quả vụ việc.