Tập đoàn Sao Mai phát hành 33,6 triệu cổ phiếu, chia cổ tức 10%

Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai (mã chứng khoán: ASM) sẽ phát hành 33,6 triệu cổ phiếu để chia cổ tức, tỷ lệ phát hành 10%. Ngày đăng ký cuối cùng là 16/7.

Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai (Tập đoàn Sao Mai) vừa có văn bản công bố thông tin về việc phát hành 33,6 triệu cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) để chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023. Thời hạn cuối cùng để đăng ký nhận là ngày 16/7/2024.

Tỷ lệ phát hành là 10% (100:10), tức là người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu mới phân phối cho cổ đông được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ hủy bỏ và không phát hành.

Ví dụ, vào ngày chốt danh sách, một cổ đông sở hữu 108 cổ phiếu ASM thì số cổ phiếu mà cổ đông đó nhận được là 10,8 cổ phiếu (108 x 10%). Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông này nhận được sẽ là 10 cổ phiếu và số cổ phiếu lẻ còn lại là 0,8 sẽ hủy bỏ và không phát hành.

Nguồn vốn để chia cổ tức là từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2023.

Tập đoàn Sao Mai đã ký hợp đồng tín dụng hợp vốn lên đến 80 triệu USD với Ngân hàng First Commercial Bank.

Tập đoàn Sao Mai đã ký hợp đồng tín dụng hợp vốn lên đến 80 triệu USD với Ngân hàng First Commercial Bank.

Tập đoàn Sao Mai có vốn điều lệ là 3.365 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Ngoài ra, doanh nghiệp còn cung cấp sản phẩm/dịch vụ khác là đầu tư và kinh doanh nhà ở, đất nền; thủy sản. Đầu tư kinh doanh du lịch; resort; điện năng lượng mặt trời… và các dịch vụ khác. Trên thị trường chứng khoán, mở đầu phiên giao dịch ngày 2/7, cổ phiếu ASM có giá 11.150 đồng/cổ phiếu.

Mới đây, Tập đoàn Sao Mai đã ký hợp đồng tín dụng hợp vốn lên đến 80 triệu USD với Ngân hàng First Commercial Bank (Hội sở) có trụ sở tại Đài Loan (Trung Quốc).

Theo đó, Ngân hàng First Commercial Bank sẽ cung cấp khoản tín dụng hợp vốn được ưu tiên thanh toán lên đến 80 triệu USD cho Tập đoàn Sao Mai nhằm hỗ trợ trong các lĩnh vực kinh doanh như xây dựng, nuôi trồng, chế biến thủy sản... và đặc biệt là phát triển mảng điện mặt trời và điện gió.

Chia sẻ thông tin về hợp đồng trên, ông Lê Tuấn Anh, Tổng giám đốc Tập đoàn Sao Mai cho hay, việc Tập đoàn Sao Mai tiếp tục huy động thành công khoảng 80 triệu USD từ các định chế tài chính hàng đầu như First Commercial Bank, là một minh chứng khẳng định sự tin tưởng của các tổ chức tài chính lớn vào nền tảng kinh doanh vững chắc của tập đoàn. Đồng thời, đây cũng là động lực để tập đoàn tiếp tục khai thác sâu thị phần, tạo vị thế cạnh tranh và mở rộng thị trường quốc tế.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý 1/2024, Tập đoàn Sao Mai ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.548 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 75,6 tỷ đồng, lần lượt giảm 16% và 14% so với cùng kỳ năm trước. Qua đó, hoàn thành 18% kế hoạch doanh thu và 9,5% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2024, Tập đoàn Sao Mai ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.548 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 75,6 tỷ đồng, lần lượt giảm 16% và 14% so với cùng kỳ năm trước.

Mảng năng lượng tái tạo được đánh giá là động lực tăng trưởng mới cho Tập đoàn Sao Mai. Dù chỉ đóng góp khoảng 5% cơ cấu doanh thu, nhưng lĩnh vực này chiếm tới 20% lợi nhuận gộp của tập đoàn này.

Ban lãnh đạo Tập đoàn Sao Mai cho biết, sẽ tăng cường đẩy mạnh mảng năng lượng tái tạo trong thời gian tới với trọng tâm là phát triển mới các dự án điện mặt trời và điện gió, đặt mục tiêu doanh thu từ mảng này tăng gấp đôi, đạt trên 1.000 tỷ đồng/năm.

Hiện tập đoàn này đang khai thác khai thác Nhà máy Điện mặt trời An Hảo (210 Mwp) tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang và Nhà máy Điện mặt trời Euriplast Long An (50 Mwp) tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Trong đó, Nhà máy Điện mặt trời An Hảo có tổng vốn đầu tư trên 6.000 tỷ đồng. Dự kiến trong 10 năm tới, Nhà máy Điện mặt trời An Hảo sẽ đạt công suất phát điện là 2,5 tỷ kWh/năm.

Việt Dũng

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/tap-doan-sao-mai-phat-hanh-336-trieu-co-phieu-chia-co-tuc-10-d219091.html