Ngày 27/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét thêm 2 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Thông qua lời khai của một số bị can cho thấy Nguyễn Văn Hậu có hành vi chi phối, lũng đoạn để gây sức ép với một số bị can là lãnh đạo tỉnh, thậm chí là thường trực tỉnh ủy để trục lợi.
Tại cuộc họp báo sáng 26/3, đại diện cơ quan cảnh sát điều tra ( Bộ Công an) cho biết, kết quả điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn đến nay xác định, bị can Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc ) và Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc) đã nhận số tiền hàng tỷ đồng; Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn khai chuyển 64 tỷ đồng cho cựu Chánh Văn phòng huyện ủy Mang Thít (tỉnh Vĩnh Long).
Ngày 26/3, tại buổi họp báo quý I/2024, Bộ Công an đã thông tin thêm về quá trình điều tra vụ án xảy ra Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn) và nhiều tỉnh, thành, trong đó có hành vi nhận hối lộ của cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành.
Ngày 26/3/2024, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Họp báo thông tin về tình hình, kết quả các mặt công tác công an Quý I năm 2024. Trung tướng Tô Ân Xô, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an chủ trì họp báo.
Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn, bị cáo buộc lợi dụng quan hệ thân thiết với người có chức vụ để trục lợi, đưa hàng chục tỷ đồng cho quan chức.
Cơ quan điều tra xác định, Tập đoàn Phúc Sơn đầu tư 21 dự án. Đến nay, C03 tập trung điều tra các hành vi sai phạm của các bị can đã bị khởi tố tại tỉnh Vĩnh Phúc và Quảng Ngãi.
Trả lời báo chí tại họp báo quý I-2024 của Bộ Công an sáng 26-3, lãnh đạo C03 đã thông tin về vụ án liên quan đến đối tượng Hậu 'pháo'.
Theo CQĐT Bộ Công an, quá trình điều tra vụ án liên quan Tập đoàn Phúc Sơn, 4 bị can là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của 2 tỉnh Vĩnh Phúc và Quảng Ngãi đã nộp lại số tiền nhiều tỷ đồng có được từ hành vi nhận hối lộ.
Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng C03 cho biết Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu 'pháo') khai đã chuyển tiền cho riêng Đặng Trung Hoành (Cựu Chánh Văn phòng huyện ủy Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) lên đến 64 tỷ đồng.
Liên quan tới vụ án 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng' xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long cùng các đơn vị liên quan, sáng nay, 26-3, Bộ Công an đã thông tin thêm về quá trình điều tra mở rộng vụ án.
Đây loại tội phạm mới sử dụng mối quan hệ thân thiết với người có quyền hạn, chức vụ cao để gây tác động, ảnh hưởng đến chính quyền cơ sở nhằm trục lợi.
Bị can Nguyễn Văn Hậu tức Hậu 'pháo' đã chuyển cho Đặng Trung Hoành (cựu Chánh văn phòng huyện ủy huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) 64 tỷ đồng. Tiền này được sử dụng vào nhiều mục đích cá nhân.
Bộ Công an xác định Hậu đưa hơn 60 tỷ đồng cho ông Đặng Trung Hoành (Chánh Văn phòng Huyện ủy huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long).
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an cho biết, Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu 'pháo') khai đã đưa 64 tỷ đồng cho ông Đặng Trung Hoành, cựu Chánh Văn phòng huyện ủy Mang Thít (Vĩnh Long). Ông Hoành bị khởi tố về tội danh 'Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi'.
Theo thông tin từ đại diện Bộ Công an, Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu 'pháo') có hành vi chi phối, lũng loạn để gây sức ép với một số bị can là cựu Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cho biết, 2 bị can Hoàng Thị Thúy Lan và Lê Duy Thành đã nhận hối lộ số tiền tương đối lớn, hàng tỷ đồng, đã khai nhận và nộp lại Cơ quan điều tra.
Dự án đầu tư và nâng cấp đê tả sông Hồng, với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng được triển khai từ năm 2011 và dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2013 nhưng đến nay hơn 10 năm, công trình vẫn dang dở.
Dự án đầu tư và nâng cấp đê tả sông Hồng, với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng mà Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn là nhà thầu chính, đã triển khai hơn 10 năm nhưng đến nay vẫn dang dở.
Mặc dù Tập đoàn Phúc Sơn đang bị điều tra các sai phạm, tuy nhiên một số sản phẩm bất động sản tại các dự án của doanh nghiệp vẫn nhộn nhịp giao dịch với giá khá đắt đỏ so với mặt bằng chung. Nhưng cũng không ít nhà đầu tư đang đứng ngồi không yên.
Khu đô thị sinh thái Bắc Đầm Vạc, Khu nhà ở TMS Land Hùng Vương… nằm trong danh sách chậm tiến độ vừa được tỉnh Vĩnh Phúc công bố.
Sau khi Hậu 'Pháo', Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn bị bắt, giao dịch bất động sản tại các dự án nghìn tỷ đồng của doanh nghiệp này sụt giảm nhưng giá vẫn ở mức cao ngất ngưởng.
Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn có 5 dự án có quy mô lớn ở tỉnh Vĩnh Phúc, nhưng hầu hết những dự án này đều có dấu hiệu chậm tiến độ, bỏ không, xuống cấp.
Xuất hiện tại Quảng Ngãi vào năm 2012, từ đó đến nay, dưới danh nghĩa các công ty trực thuộc, Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn đã thực hiện nhiều dự án tại tỉnh này.
Nguyễn Văn Hậu và Trịnh Văn Quyết - hai đại gia quê Vĩnh Phúc - sở hữu tập đoàn nghìn tỷ, từng phất lên như diều gặp gió và đều nhúng chàm với hàng loạt sai phạm.
Tại Khánh Hòa, Công ty Phúc Sơn vướng nhiều lùm xùm liên quan dự án khu trung tâm đô thị, thương mại, dịch vụ, tài chính, du lịch Nha Trang (sân bay cũ Nha Trang), được giao đất nhưng chỉ mới làm hạ tầng.
Các dự án của Hậu 'pháo' và Tập đoàn Phúc Sơn tại Quảng Ngãi đều có số vốn lớn, một số chậm tiến độ nhiều năm.
Trước khi vướng vòng lao lý, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu là một trong những đại gia giàu có nức tiếng ở Vĩnh Phúc. Đặc biệt, nhiều người phải ngỡ ngàng trước căn biệt thự nguy nga của Hậu 'pháo'.
Tập đoàn Phúc Sơn của Nguyễn Văn Hậu (tên thường gọi 'Hậu Pháo') đã có nhiều dự án nghìn tỷ nhưng sau nhiều năm vẫn đắp chiếu chưa đi vào hoạt động.
Thông tin về biệt phủ của Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn; đấu giá 500 thửa đất, đón đầu dự án đường Vành đai 4; Hà Nội sắp xây hầm xuyên đê sông Hồng... là tin tức bất động sản nổi bật tuần qua.
Ngoài dự án 1.000 tỷ đồng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, Tập đoàn Phúc Sơn còn có dự án dở dang 3.300 tỷ đồng, đến nay vẫn bỏ hoang, cỏ mọc um tùm tại tỉnh Quảng Ngãi.
Trước khi vướng vòng lao lý, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu là một trong những đại gia giàu có nức tiếng ở Vĩnh Phúc.
Đi cùng với sự lớn nhanh như thổi, thắng thầu hàng loạt dự án nghìn tỷ từ Bắc vào Nam của Tập đoàn Phúc Sơn là hành vi đi đêm - nhận hối lộ cũng như nhiều vi phạm khác của một số cán bộ, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc.
Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án về tội 'nhận hối lộ' xảy ra tại tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng thời, C03 cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Duy Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc - về tội 'nhận hối lộ', quy định tại Khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự.
Chỉ trong thời gian ngắn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn từ một đơn vị có năng lực, mức độ 'rất vừa phải, cấp huyện' nhưng đã nhận được nhiều công trình từ Bắc tới Nam. Đến nay có 21 dự án với tổng mức đầu tư hơn 40.000 tỷ đồng.
Trước khi trở thành Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, ông Lê Duy Thành là cán bộ cơ sở và có thời gian dài công tác ở ngành thuế.
Bất động sản tuần qua nổi bật với tin tức liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn; Bộ Xây dựng bỏ đề xuất mỗi người chỉ được bán, cho thuê tối đa 5 căn nhà một năm; chung cư tăng nửa tỷ trong vài tháng khiến nhiều người 'quay xe' săn nhà trong ngõ…
Tập đoàn Phúc Sơn từng trúng thầu thi công tuyến đường gần 1.000 tỷ đồng và được chấp thuận chủ trương đầu tư khu đô thị hơn 3.300 tỷ đồng ở Quảng Ngãi.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kêu gọi các đối tượng có liên quan trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn khẩn trương đầu thú, tố giác tội phạm và khắc phục hậu quả để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kêu gọi các đối tượng liên quan trong vụ án Hậu 'Pháo' ra đầu thú, tố giác tội phạm để được hưởng khoan hồng.
Bộ Công an cho biết mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, ngày 7/3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra-Bộ Công an đã khởi tố thêm chín bị can.
Tại tỉnh Vĩnh Phúc, Tập đoàn Phúc Sơn là chủ đầu tư của hàng loạt dự án lớn như khu trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn, chợ đầu mối Vĩnh Tường... Điểm chung dễ nhận thấy là các dự án này đều đang trong cảnh im lìm, hoang vắng.
Chiều 8/3/2024, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, ngày 7/3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm 9 bị can, trong đó có: Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc; Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Phúc; Cao Khoa, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi, nguyên Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi, cùng về tội 'Nhận hối lộ', quy định tại khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự.
Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an mở rộng điều tra, khởi tố thêm 9 bị can liên quan tới các vi phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn, trong đó có một Bí thư Tỉnh ủy, hai Chủ tịch và một nguyên Chủ tịch UBND tỉnh.