Tạo đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, là sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, đoàn kết dân tộc luôn là cội nguồn sức mạnh để đất nước vượt qua khó khăn, chiến thắng mọi kẻ thù, vững vàng tiến lên phía trước.

KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG MTTQ VIỆT NAM (18/11/1930 - 18/11/2022)

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh luôn phát huy tốt vai trò tập hợp quần chúng, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất, nhân lên sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, xây dựng Phú Thọ ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Hải trao biểu trưng kinh phí hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy tháng 9 năm 2022.

Thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 08/2/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội, MTTQ và các tổ chức thành viên đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội, thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch của tỉnh, đặc biệt là công tác tuyên truyền, triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua gắn với chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, hội viên và nhân dân. Việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân thông qua giám sát, thực hiện dân chủ ở cơ sở đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của MTTQ các cấp trong hệ thống chính trị, phát huy hiệu quả sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Với nhiều cách làm hay, sáng tạo, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ các cấp phát động thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia. Điển hình là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên chú trọng triển khai sâu rộng đến các khu dân cư trên địa bàn tỉnh với nhiều nội dung, phong trào cụ thể, thiết thực.

Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục hướng dẫn MTTQ các cấp tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với các huyện, xã đề nghị đạt chuẩn NTM; phối hợp xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình trong quá trình xây dựng NTM. Đến nay, toàn tỉnh có 122 xã đạt chuẩn NTM, trong đó xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ đạt chuẩn NTM nâng cao; có 1.459 khu dân cư NTM, trong đó có 21 khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Điển hình ở một số địa phương như: Tại huyện Lâm Thao, cùng với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các địa phương, MTTQ và các tổ chức thành viên đã vận động người dân tự nguyện làm nắp bê tông đậy rãnh thoát nước 205 km, trị giá trên 21 tỉ đồng; vận động 774 hộ dân hiến 25.000m2 đất làm đường GTNT, huy động nguồn lực đóng góp xây dựng NTM, đô thị văn minh đạt gần 80 tỉ đồng, 14 khu dân cư đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu, ba xã hoàn thiện và làm hồ sơ đề nghị công nhận xã NTM nâng cao.

Huyện Thanh Thủy vận động nhân dân hiến 26.945m2 đất và các vật kiến trúc trên đất, làm mới 15km đường GTNT, đóng góp hơn 2.000 ngày công xây dựng các công trình công cộng trị giá trên 15 tỉ đồng. Các cấp Hội Nông dân đã vận động nông dân hiến trên 92.000m2 đất, 9.000 ngày công, đóng góp hơn chín tỉ đồng, tham gia làm mới, sửa chữa 82km đường GTNT...

Người dân khu Bình Thọ, xã Thạch Kiệt, huyện Tân Sơn biểu diễn văn nghệ trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” 18/11 hàng năm đã được MTTQ các cấp triển khai bài bản với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, tuyên truyền pháp luật, thực sự trở thành ngày hội gắn kết cộng đồng. Thông qua Ngày hội đã tạo cho người dân trong khu dân cư có điều kiện gắn kết, tình làng, nghĩa xóm được thắt chặt, người dân cùng nhau chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Các hoạt động “Vì người nghèo”, phong trào, chương trình an sinh xã hội được triển khai sâu rộng trên địa bàn toàn tỉnh, nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của các cấp, các ngành và toàn xã hội, trở thành hoạt động thường xuyên, có hiệu quả với nhiều hình thức vận động phong phú, thiết thực.

Tính đến 30/10/2022, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã vận động ủng hộ đạt tám tỉ đồng; chi hỗ trợ xây dựng 161 nhà đại đoàn kết trị giá gần sáu tỉ đồng, chi hơn ba tỉ đồng hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ mua thẻ BHYT cho hộ cận nghèo, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó... trích từ Quỹ cứu trợ, Quỹ phòng, chống COVID-19 của tỉnh 4,5 tỉ đồng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai, hỏa hoạn, bão lũ gây ra.

Bên cạnh đó, thông qua hệ thống MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã trao 84.149 suất quà Tết, trị giá 39,9 tỉ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên cùng cấp, các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, mua bán người, phòng chống HIV/AIDS, triển khai Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT” nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng xã hội văn minh, an toàn.

Phát huy vai trò là trung tâm đoàn kết, là cầu nối vững chắc giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân, Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kép vừa chủ động phòng, chống dịch COVID-19 vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, khẳng định hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết trong nhân dân, trở thành nguồn sức mạnh to lớn, đóng góp tích cực, đưa Phú Thọ trở thành tỉnh phát triển hàng đầu khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

Nguyễn Hải

Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam,Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn//chinh-tri/tao-dong-thuan-xa-hoi-xay-dung-khoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc/188750.htm