Tăng nguy cơ gây sạt lở khu vực ven sông suối do mưa lớn
Ngày 11/6, Đài Khí tượng thủy văn Bình Thuận thông tin cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ xảy ra trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, trong những giờ qua, phân tích trên ảnh Ra đa thời tiết và ảnh mây vệ tinh cho thấy mây đối lưu đang phát triển trên khu vực các huyện Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc và khu vực ngoài khơi vùng biển tỉnh Bình Thuận (bao gồm huyện đảo Phú Quý). Đồng thời cảnh báo trong những giờ tới, các vùng mây đối lưu này tiếp tục phát triển, gây mưa rào kèm dông sét ở những khu vực nói trên và lan sang khu vực lân cận như Hàm Tân, thị xã La Gi và TP. Phan Thiết.

Sạt lở đất do mưa lớn.
Ngoài ra, trong chiều và đêm nay, các khu vực trên đất liền khả năng tiếp tục có mưa dông rải rác, có nơi có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 10 – 30 mm, cục bộ có nơi cao hơn. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Mưa lớn cũng làm tăng nguy cơ gây sạt lở khu vực ven sông suối, khu vực có nền đất yếu và ngập úng ở các khu vực trũng thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, gió giật mạnh là cấp 1.

Đường đi của bão số 1
Liên quan đến tình hình thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, sáng nay (11/6), áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Đông quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 1 năm 2025, có tên quốc tế là WUTIP. Lúc 10 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 113,4 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/h.