Tăng cường quan hệ hợp tác song phương Việt Nam – Na Uy

- Nhận lời mời của Bộ Ngoại giao Vương quốc Na Uy, trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Na Uy (1971 – 2011), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã thăm Na Uy từ 31/10 – 1/11/2011.

(ĐCSVN) - Nhận lời mời của Bộ Ngoại giao Vương quốc Na Uy, trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Na Uy (1971 – 2011), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã thăm Na Uy từ 31/10 – 1/11/2011.

Trong chuyến thăm này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã cùng Bộ trưởng Ngoại giao Giô-nát-xơ Ga Xto-rơ (Jonas Gar Store) dự Lễ kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Na Uy và Chương trình nghệ thuật “Hồn Sen Việt” do Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp tổ chức; gặp và làm việc với Bộ trưởng Bộ Công Thương Ghi-xkê Tờ-rôn-đơ (Giske Trond); cùng Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Ét-xpen Bát Ê-đê (Espen Barth Eide) tiến hành Tham vấn chính trị thường niên lần thứ 5 giữa hai Bộ Ngoại giao; khai mạc Hội thảo xúc tiến du lịch Việt Nam. Đại sứ Việt Nam tại Na Uy Tạ Văn Thông cùng tham dự các hoạt động nêu trên.

Trên tinh thần cởi mở, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã thông báo cho nhau tình hình phát triển kinh tế - xã hội mỗi nước; trao đổi và nhất trí một số phương hướng, biện pháp cụ thể tăng cường quan hệ hợp tác song phương thời gian tới. Na Uy đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế Việt Nam đạt được thời gian qua, nhất là mức tăng trưởng kinh tế khá cao trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, cũng như vị thế và uy tín tiếp tục được tăng cường trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới.

Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu mà Chính phủ và nhân dân Na Uy đã dành cho Việt Nam trong 40 năm qua; khẳng định: Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác truyền thống với Na Uy, nhất là trong các lĩnh vực hợp tác ưu tiên là kinh tế - thương mại – đầu tư, hợp tác phát triển và giáo dục – đào tạo.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, làm cơ sở thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực. Bộ trưởng Bộ Công Thương Na Uy sẽ dẫn đầu đoàn doanh nghiệp Na Uy thăm Việt Nam vào quý II/2012. Hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng và Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy.

Hai bên nhất trí ưu tiên thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại – đầu tư còn nhiều tiềm năng, nhất là trong lĩnh vực Na Uy có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như: Hàng hải, đóng tầu, năng lượng, dầu khí và thủy sản. Na Uy cam kết tiếp tục ưu tiên cung cấp ODA cho Việt Nam trong thời gian tới, tập trung nhiều hơn cho lĩnh vực ứng phó biến đổi khí hậu, trong đó có việc hỗ trợ Việt Nam triển khai giai đoạn 2 Chương trình Liên hợp quốc về Giảm khí phát thải thông qua chống phá rừng và suy thoái rừng (tổng trị giá dự án hơn 100 triệu USD).

Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cảm ơn Chính phủ và nhân dân Na Uy đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt sinh sống, hòa nhập tốt vào xã hội Na Uy, đóng góp cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Na Uy, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước.

Hai bên cũng trao đổi sâu rộng về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, nhất trí đẩy mạnh hợp tác hai nước trên các diễn đàn đa phương và tại các tổ chức quốc tế, nhất là Liên hợp quốc, ASEM, ASEAN./.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=488205&co_id=30093