Tăng cường kiểm soát thị trường sau tết
Sau Tết Nguyên đán, các hoạt động mua sắm phục vụ cuộc sống, chuẩn bị vật tư nông nghiệp cho vụ xuân hoạt động nhộn nhịp trở lại. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Đội Quản lý thị trường số 4 khu vực Phù Yên - Bắc Yên đã tăng cường công tác kiểm tra chất lượng hàng hóa, chất lượng vật tư nông nghiệp, không để xảy ra tình trạng tăng giá các mặt hàng phục vụ đời sống và sản xuất.

Cán bộ Đội Quản lý thị trường số 4 kiểm tra cơ sở kinh doanh hàng tạp hóa tại thị trấn Phù Yên.
Ông Trần Văn Cường, Đội phó Đội Quản lý thị trường số 4, cho biết: Thực hiện kế hoạch phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng nhái, hàng giả trước, trong và sau tết, Đội đã tăng cường công tác quản lý địa bàn, theo dõi cung, cầu và biến động giá cả, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trong kinh doanh. Sẵn sàng tiếp nhận các thông tin từ quần chúng để xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, gian lận thương mại.
Bên cạnh đó, Đội đã tiến hành kiểm tra giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh và các loại hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chất lượng các loại hàng hóa. Kiểm tra việc niêm yết giá, bán hàng theo giá niêm yết, không để xảy ra tình trạng tăng giá bất hợp lý, đảm bảo thị trường ổn định. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, trách nhiệm của cơ sở kinh doanh trong buôn bán hàng hóa, đảm bảo chất lượng.
Tìm hiểu tại một số cửa hàng kinh doanh trên địa bàn thị trấn Phù Yên, các chủ cửa hàng cho biết, do nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp tết giảm, bởi ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nên sau tết lượng hàng tồn còn khá nhiều, nhất là các mặt hàng bánh, kẹo, rượu, thuốc lá. Còn với các mặt hàng thiết yếu phục vụ sinh hoạt hàng ngày, như: Gạo, dầu ăn, nước mắm... số lượng bán ra duy trì như mọi năm. Riêng các mặt hàng thực phẩm tươi sống, như rau xanh, thịt lợn, gia cầm, cá... mức giá ổn định. Trong đó, giá rau xanh từ 20 nghìn đồng/kg; giá thị lợn hơi duy trì từ trước tết đến nay là 100 nghìn đồng/kg; các sản phẩm thịt gia cầm cũng duy trì mức giá từ 120 nghìn đồng/kg thịt hơi...
Theo chia sẻ của chủ cửa hàng tạp hóa Hùng Huyền, tiểu khu 1, thị trấn Phù Yên, việc mua sắm hàng hóa trước và sau tết năm nay giảm so với mọi năm. Căn cứ sức mua của người dân từ trước tết, cửa hàng đã chủ động giảm lượng hàng trên 30% so với năm trước, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng các mặt hàng bán, có nguồn gốc xuất xứ, có nhãn mác, thời hạn sử dụng, an toàn vệ sinh thực phẩm.
Ông Nguyễn Đức Dương, chủ cửa hàng điện máy Đức Dương, tiểu khu 2, thị trấn Phù Yên, cho biết: Hàng năm, vào thời điểm này, các thiết bị điện tử, như tivi, tủ lạnh hay điều hòa, đều bán khá chạy, nhưng sức mua năm nay giảm. Dù doanh số bán không được như mong muốn, nhưng cửa hàng vẫn bán đúng theo giá đã niêm yết.
Gia Phù là xã có số hộ kinh doanh dịch vụ thương mại khá nhiều. Thời điểm này, loại hàng hóa được nhiều người dân quan tâm là vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất, nhất là các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng. Ông Hà Quang Thọ, bản Tân Ba, xã Gia Phù, cho biết: Tôi kinh doanh các loại mặt hàng vật tư nông nghiệp đã hơn 10 năm nay. Ngoài việc đảm bảo chất lượng, cửa hàng luôn bán đúng giá thị trường, không tăng giá trong thời gian cao điểm phục vụ sản xuất.
Cùng với việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường của các đơn vị chức năng, người dân cần lựa chọn các sản phẩm chất lượng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, trong thời hạn sử dụng... tránh mua phải những mặt hàng kém chất lượng, hàng nhái, hàng giả, vừa thiệt hại về kinh tế, lại ảnh hưởng đến sức khỏe.
Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/tang-cuong-kiem-soat-thi-truong-sau-tet-47823