Tăng cường hợp tác giữa Nga và ASEAN trong tình hình mới

Bối cảnh hiện nay là cơ hội thực sự để tăng cường hợp tác giữa Nga và ASEAN, về các vấn đề tăng cường ổn định và an ninh, khôi phục kinh tế sau dịch bệnh, kích thích thương mại và mở rộng các mối quan hệ nhân đạo…

Ngày 28/10, Tổng thống Nga V.Putin đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nga - ASEAN lần thứ IV nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ Nga - ASEAN được tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng, hiện đang có những cơ hội thực sự để tăng cường hợp tác giữa Nga và ASEAN, bao gồm về các vấn đề tăng cường ổn định và an ninh, khôi phục kinh tế sau dịch bệnh, kích thích thương mại và mở rộng các mối quan hệ nhân đạo.

Tổng thống Nga V.Putin phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Nga-ASEAN lần thứ IV. (nguồn: Tass).

Hội nghị thượng đỉnh Nga - ASEAN lần thứ IV được tổ chức nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ giữa Nga và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), trong năm nay. Các nhà lãnh đạo đã tổng kết kết quả hợp tác nhiều năm, xem xét các cách thức để mở rộng tương tác trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế và nhân đạo và trao đổi quan điểm về tình hình khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng thống Nga V.Putin khẳng định, tăng cường quan hệ với Hiệp hội và các quốc gia thành viên luôn là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Nga. Năm nay, Nga và ASEAN kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ chính thức. Các mối quan hệ này, được ghi trong Tuyên bố chung thông qua tại Hội nghị Cấp cao Nga - ASEAN ở Singapore năm 2018, thực sự mang tính chiến lược. Điều này được khẳng định bằng kinh nghiệm hợp tác thực tế tích lũy được và một loạt các thỏa thuận vững chắc trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, nhân đạo và các lĩnh vực khác. Tổng thống V.Putin nhấn mạnh rằng, điều quan trọng là không chỉ chính phủ, mà cả giới kinh doanh, công chúng và giới học thuật đều tham gia vào tương tác giữa Nga và ASEAN.

Tổng thống V.Putin nêu rõ: “Tôi đặc biệt muốn nhấn mạnh rằng, lập trường của Nga và các nước ASEAN đối với các vấn đề quan trọng toàn cầu và khu vực gần gũi ở nhiều khía cạnh. Cái chính là tất cả chúng ta đều ủng hộ sự phát triển của quan hệ hợp tác bình đẳng và cùng có lợi trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương rộng lớn. Và hiện đang có những cơ hội thực sự để tăng cường hợp tác giữa Nga và ASEAN, bao gồm các vấn đề tăng cường ổn định và an ninh, khôi phục kinh tế sau dịch bệnh, kích thích thương mại và mở rộng các mối quan hệ nhân đạo". Nhà lãnh đạo Nga tin tưởng rằng, hội nghị thượng đỉnh lần này được tổ chức với tinh thần như vậy.

Tuyên bố chung Nga - ASEAN, được thông qua vào cuối hội nghị thượng đỉnh nói rằng, các bên sẽ "phát triển sự tương tác giữa Liên bang Nga và các nước thành viên ASEAN trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng, toàn vẹn lãnh thổ và bản sắc dân tộc, tôn trọng luật pháp quốc tế, quyền tồn tại của mỗi quốc gia mà không có sự can thiệp, lật đổ hoặc ép buộc từ bên ngoài, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, giải quyết hòa bình các tranh chấp, không sử dụng vũ lực và (hoặc) đe dọa vũ lực, hợp tác hiệu quả.

Hai bên bày tỏ sẵn sàng "thúc đẩy lợi ích chung trong việc đảm bảo rằng cấu trúc khu vực mới nổi tiếp tục đóng góp vào việc đảm bảo hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng cho các dân tộc ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và khu vực Ấn Độ Dương, tái khẳng định sự ủng hộ đối với vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực, đồng thời cam kết củng cố và phục hồi các cơ chế tập trung nhằm ứng phó hiệu quả với các thách thức và tận dụng các cơ hội do môi trường khu vực và toàn cầu hiện tại cũng như trong tương lai".

Tài liệu cũng đề cập đến các kế hoạch "khám phá các cơ hội hợp tác thực tế về các vấn đề cùng quan tâm giữa ASEAN, Liên minh Kinh tế Á - Âu và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải"./.

Anh Tú/VOV-Moscow

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tang-cuong-hop-tac-giua-nga-va-asean-trong-tinh-hinh-moi-901260.vov