Tăng cường giải pháp đảm bảo an toàn hoạt động quỹ tín dụng nhân dân

Ngày 30/3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm triển khai Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 12//2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống quỹ tín dụng nhân dân (QTDND). Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng và Phó Thống đốc thường trực NHNN Đào Minh Tú đồng chủ trì hội nghị. Đại diện các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố tham dự. Tại điểm cầu Phú Yên, Giám đốc NHNN chi nhánh Phú Yên Đặng Hồng Lĩnh cùng đại diện các sở, ban ngành liên quan tham dự.

Phát biểu tại hội nghị, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết: Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 06, hệ thống QTDND đã có bước phát triển ổn định, an toàn và hiệu quả hơn, từng bước đáp ứng nguyên tắc, tôn chỉ, mục đích, quy định của Nhà nước đối với loại hình QTDND. Sự tăng trưởng cả về quy mô, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động QTDND đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, cải thiện an sinh, trật tự xã hội địa phương và đời sống thành viên QTDND. Cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban ngành liên quan, cơ quan bảo vệ pháp luật tại địa bàn có QTDND cũng đã vào cuộc, giúp NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố cũng như QTDND trên địa bàn thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc loại hình tổ chức tín dụng HTX; thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể tại địa phương.

Hiện toàn quốc có 1.181 QTDND, hoạt động trên địa bàn 57 tỉnh, thành phố. So với cuối năm 2020, tổng tài sản hệ thống QTDND 158.832,7 tỉ đồng, tăng 10,9%; nợ xấu 740 tỉ đồng, tăng 5,2%; dự phòng rủi ro 1.169 tỉ đồng, tăng 11,%; vốn chủ sở hữu 10.459 tỉ đồng, tăng 11,8%; kết quả kinh doanh 1.305 tỉ đồng, tăng 10,9%.

Tại Phú Yên, toàn tỉnh có 4 QTDND là Châu Thành (TP Tuy Hòa), Hòa Trị, Hòa Thắng (huyện Phú Hòa), Chí Thạnh (huyện Tuy An). Tổng nguồn vốn hoạt động đến 31/12/2021 hơn 93 tỉ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Dư nợ đến 31/12/2021 gần 53,5 tỉ đồng, chiếm gần 57,5% tổng nguồn vốn, tăng 0,16% so với 31/12/2020. Các QTDND chủ yếu cấp tín dụng cho các thành viên trên địa bàn để phát triển sản xuất, kinh doanh. Hiện các QTDND giải quyết nhu cầu vốn vay cho 876 thành viên, chiếm 30,2% tổng thành viên của các QTDND.

Tại hội nghị, các đại biểu trình thảo luận các giải pháp tiếp tục củng cố, chấn chỉnh, sắp xếp, cơ cấu lại hệ thống QTDND, đảm bảo cho các QTDND phát triển an toàn, lành mạnh, hiệu quả, hoạt động đúng định hướng, mục tiêu, bản chất của loại hình tổ chức tín dụng HTX và thực hiện thành công Chỉ thị 06 trong thời gian tới. Trong đó chú trọng giải pháp tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật đối với loại hình TCTD hợp tác; nghiên cứu, đánh giá tổng thể hệ thống QTDND để cơ cấu lại hệ thống QTDND một cách toàn diện và phù hợp với giai đoạn mới của hệ thống QTDND theo định hướng đến năm 2030. Đẩy mạnh phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin nhằm sớm phát hiện các vụ việc vi phạm xảy ra tại các QTDND. Tăng cường tuyên truyền chủ trương, chính sách về hoạt động của QTDND; phối hợp quản lý, giám sát và tháo gỡ khó khăn đối với hệ thống QTDND…

LÊ HẢO

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/82/272658/tang-cuong-giai-phap-dam-bao-an-toan-hoat-dong-quy-tin-dung-nhan-dan.html