Tặng 24 bộ máy tính và tập huấn kỹ năng số cho nhân dân xã Phú Đình

Sáng 19-9, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) tổ chức trao tặng 24 bộ máy tính cho 24 nhà văn hóa xóm; ký biên bản ghi nhớ với xã Phú Đình về phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; tập huấn kỹ năng số cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhằm hưởng ứng phong trào 'Bình dân học AI' và 'Bình dân học vụ số'.

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông tặng 24 bộ máy tính cho đại diện 24 xóm của xã Phú Đình.

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông tặng 24 bộ máy tính cho đại diện 24 xóm của xã Phú Đình.

Tại chương trình, đại diện lãnh đạo Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông đã ký kết biên bản ghi nhớ với xã Phú Đình, kế hoạch phối hợp công tác trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Trong đó có nhiều nội dung, như: Tài trợ máy tính, trang thiết bị công nghệ số cho các cơ quan đơn vị của xã, các xóm gặp khó khăn về cơ sở vật chất, máy tính, trang thiết bị công nghệ số; triển khai các khóa tập huấn nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số cho cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhân dân; hỗ trợ xây dựng, phát triển các kênh truyền thông quảng bá thương hiệu cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình; xây dựng các hệ thống phần mềm quản lý, hỗ trợ công tác quản trị, điều hành và tác nghiệp cho các đơn vị trên địa bàn.

Lãnh đạo Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông ký kết biên bản ghi nhớ với Đảng ủy xã Phú Đình về phối hợp thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Lãnh đạo Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông ký kết biên bản ghi nhớ với Đảng ủy xã Phú Đình về phối hợp thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Đồng thời, hỗ trợ xây dựng bản đồ số các di tích lịch sử, danh thắng xã Phú Đình; cung cấp các sản phẩm truyền thông hiện đại, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc và các di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch lịch sử, du lịch cộng đồng...

Hoạt động phối hợp này thể hiện sự chủ động, sáng tạo của các đơn vị, địa phương trong việc đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; đồng thời, tạo động lực mới thúc đẩy phong trào học tập, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo ở cơ sở.

Công Sơn

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/nghi-quyet-57/202509/tang24-bo-may-tinh-vatap-huan-ky-nang-so-cho-nhan-danxa-phu-dinh-cc204b5/