Tân Hưng: Sản lượng lương thực đạt gần 480.000 tấn

Năm 2022, tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Tân Hưng, tỉnh Long An đạt nhiều kết quả, diện tích, sản lượng lúa vượt kế hoạch đề ra. Công tác chuyển giao khoa học - kỹ thuật trong sản xuất được quan tâm, các mô hình ứng dụng công nghệ cao giúp nông dân giảm chi phí đầu tư, tăng lợi nhuận.

Sản lượng lương thực năm 2022 của huyện Tân Hưng đạt gần 480.000 tấn

Tổng diện tích gieo sạ lúa cả năm gần 83.000ha (đạt 112% kế hoạch), năng suất bình quân 5,58 tấn/ha, sản lượng lương thực đạt gần 480.000 tấn (đạt 105% kế hoạch). Huyện triển khai sản xuất vùng lúa chất lượng cao với diện tích trên 70.500ha; liên kết với 17 doanh nghiệp trong sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm trong sản xuất cánh đồng lớn, diện tích trên 11.300ha; triển khai sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao diện tích 8.300ha, lợi nhuận cao hơn từ 1-3 triệu đồng/ha, do giảm được lượng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

Theo đánh giá của huyện, bên cạnh những kết quả đã đạt vẫn còn một số hạn chế. Công tác tuyên truyền, vận động người dân theo lịch thời vụ được quan tâm nhưng còn nhiều diện tích gieo sạ ngoài lịch. Việc triển khai, thực hiện cánh đồng lớn còn gặp nhiều khó khăn do hợp tác xã và nông dân chưa thống nhất với doanh nghiệp về phương thức đầu tư, thu mua sản phẩm. Việc xây dựng trạm bơm điện chưa đạt kế hoạch đề ra, các trạm bơm điện phục vụ sản xuất ứng dụng công nghệ cao triển khai chậm.

Kế hoạch năm 2023, toàn huyện gieo sạ 73.972ha (vụ Đông Xuân 2022-2023 là 37.000ha, vụ Hè Thu là 36.986ha), sản lượng lương thực 443.832 tấn (390.000 tấn lúa chất lượng cao), diện tích sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao 7.460ha.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hưng - Lê Thành Yên, để đạt chỉ tiêu đề ra, các cấp, các ngành trên địa bàn tập trung mọi nguồn lực tổ chức thực hiện; củng cố ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, phân công thành viên phụ trách từng địa bàn để chỉ đạo sản xuất đạt hiệu quả cao. Trước mắt, trong vụ Đông Xuân 2022-2023, huyện tăng cường tuyên truyền, vận động người dân gieo sạ đúng lịch thời vụ; tiếp tục củng cố, phát triển các hình thức kinh tế hợp tác, tổ hợp tác, hợp tác xã để phát huy hiệu quả hệ thống đê bao lửng, phát triển trạm bơm điện, làm đầu mối trong liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản./.

Văn Đát

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/tan-hung-san-luong-luong-thuc-dat-gan-480-000-tan-a144774.html