TÁC PHẨM DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG: 'Đúng quyết làm, sai phải tránh' vì lợi ích chung (Bài 2)

Cùng với các nội dung xuyên suốt của Trung ương thời gian qua về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị 34-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng được ban hành tháng 4/2024 với những nội dung cụ thể về '3 làm, 4 tránh' được xem như kim chỉ nam cho hoạt động trong thời điểm tập trung nước rút hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ, tạo sức bật cho các mục tiêu phát triển.

Bài 2: Tinh thần, khí thế từ 3 điều cần làm, 4 điều cần tránh

"3 điều cần làm, 4 điều cần tránh" của Chỉ thị 34 đã lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân các địa phương tại Lâm Đồng

"3 điều cần làm, 4 điều cần tránh" của Chỉ thị 34 đã lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân các địa phương tại Lâm Đồng

“3 LÀM, 4 TRÁNH” ĐI VÀO CHIỀU SÂU

Ngày 20/4/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng ban hành Chỉ thị số 34-CT/TU “về phát huy tinh thần trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung của đội ngũ cán bộ, đảng viên, quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII” (viết tắt là Chỉ thị số 34). Việc ra đời của Chỉ thị được xem là sự cần thiết, cấp bách trong thời điểm đó, với những khó khăn đặc biệt trong công tác cán bộ của tỉnh. Lâm Đồng rơi vào hoàn cảnh vô cùng bất lợi, tăng trưởng kinh tế đạt mức thấp, xếp 54/63 tỉnh, thành. 4 tháng đầu năm 2024, nhiều dự án bị “đắp chiếu”, không có dự án mới đầu tư vào địa phương... Trong khi đó, năm 2024 là thời điểm nước rút để Đảng bộ, quân và dân tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ.

Ra đời trong bối cảnh đó, Chỉ thị số 34 có nội dung trọng tâm ngắn gọn, dễ nhớ với phương châm “3 điều cần làm”, “4 điều cần tránh”. “3 điều cần làm, đó là: (1) Nói đi đôi với làm, làm điều đúng vì lợi ích chung; (2) Làm hết trách nhiệm, quyết tâm cao, tư duy đổi mới; (3) Làm mang lại hiệu quả cao nhất, chất lượng tốt nhất”; “4 điều cần tránh, đó là: (1) Tránh làm sai, làm trái, tư lợi cá nhân; (2) Tránh đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm; (3) Tránh làm việc qua loa, đại khái, không mang lại hiệu quả; (4) Tránh an phận thủ thường, dĩ hòa vi quý”.

Tại hội nghị quán triệt Chỉ thị, đồng chí Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, khi đó vừa nhận chức Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng hơn 1 tháng, nhấn mạnh: “Nội dung cốt lõi của Chỉ thị là việc gì đúng cần cố gắng làm, việc gì sai phải hết sức tránh; việc gì, điều gì có lợi cho dân, cho Đảng thì chúng ta làm, có hại cho Đảng, cho dân thì chúng ta tránh. Khi đã phân biệt đúng, sai, phải, trái thì phải làm hết trách nhiệm, quyết tâm cao, tư duy đổi mới, mang lại hiệu quả cao nhất. Tránh làm việc qua loa, đại khái, không mang lại hiệu quả, dĩ hòa vi quý”.

Có thể nói, Chỉ thị số 34 đã “kê” đúng toa cho nội dung được toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị tập trung hiện nay, đó là xây dựng đội ngũ cán bộ đầy đủ phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn. Ngay sau khi được ban hành, Chỉ thị số 34 đã được các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng triển khai đồng bộ, chặt chẽ bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Từ thành phố đến nông thôn, từ công sở đến khu dân cư... “3 điều cần làm”, “4 điều cần tránh” không còn là khẩu hiệu cứng nhắc, mà đã dần đi vào công việc chuyên môn hàng ngày, lan tỏa sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Từ đó, mạnh mẽ điều chỉnh, thúc đẩy sức mạnh về tinh thần, tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên để xây dựng đạo đức cách mạng, đạo đức công vụ. Đồng thời, xốc lại tinh thần làm việc của cán bộ, đảng viên, đưa tất cả vào nền nếp, kỷ cương với tinh thần tiến công cách mạng, quyết tâm đưa Lâm Đồng - một tỉnh Nam Tây Nguyên giàu tiềm năng bật lên.

Hướng đến mục tiêu chung vì Lâm Đồng phát triển

Tại phiên họp tình hình kinh tế - xã hội tháng 5/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái đã phê bình lãnh đạo các sở được giao nhiệm vụ trực tiếp đi khảo sát 155 trong số 203 dự án chậm tiến độ trên địa bàn để tháo gỡ khó khăn nhưng phần lớn các trưởng đoàn không trực tiếp đi kiểm tra. Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng phê bình các địa phương chậm trễ trong việc triển khai Dự án Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương. Người đứng đầu UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo và cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị hãy hướng đến mục tiêu chung vì Lâm Đồng phát triển, hãy là những hạt nhân, là nền tảng đưa Lâm Đồng phát triển.

QUYẾT TÂM CAO TRONG TỪNG NHIỆM VỤ

Tại huyện Di Linh, việc triển khai Chỉ thị số 34 được gắn liền với thực hiện Phong trào “4 biết - 4 giữ gìn - 4 không - 4 chống” do Ban Thường vụ Huyện ủy phát động trong nhiều năm qua. Đây cũng là một trong những nội dung trọng tâm mà huyện Di Linh triển khai trong thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Đồng chí Phan Hồng Vinh - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy Di Linh cho biết: “Là địa phương có địa bàn rộng, dân số đông, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 40% dân số, công tác tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 34 đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương trên toàn huyện Di Linh thực hiện thường xuyên, liên tục. Chỉ thị số 34 đã dần đi vào tâm thức của mỗi đảng viên và cả người dân một cách tự nhiên, gần gũi”. Qua đó, góp phần triển khai có hiệu quả hơn các nhiệm vụ của địa phương trong năm 2024, 2025 mà trọng tâm là việc thực hiện Đề án 04 của Huyện ủy Di Linh về “Xây dựng huyện Di Linh đạt huyện nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2022 - 2025, tiến tới đạt huyện NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2025 - 2030”. Đến nay, Di Linh đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn NTM.

Tại huyện Đạ Huoai - địa phương duy nhất của tỉnh Lâm Đồng thực hiện chủ trương sáp nhập huyện vào thời điểm tháng 12/2024, đồng chí Nguyễn Mạnh Việt - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chia sẻ: “Trong giai đoạn địa phương có sự thay đổi lớn sau sáp nhập 3 huyện thành 1 huyện, Chỉ thị số 34 được xem như lời nhắc nhở về tính nêu gương và tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong triển khai công việc với tinh thần, trách nhiệm cao nhất để vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Đối với hệ thống chính trị cấp tỉnh, tinh thần trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung cũng được phát huy cao độ. Thời gian qua, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã đi sâu vào thực tế, tập trung giải quyết kịp thời các vấn đề kinh tế - xã hội thông qua những buổi tiếp công dân, tiếp doanh nghiệp được tổ chức thường xuyên hay những vụ việc nóng, hậu quả thiên tai... đều được các đồng chí lãnh đạo có mặt và xử lý kịp thời.

Đặc biệt, nhân kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Lâm Đồng đã phát động Đợt thi đua cao điểm “Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Lâm Đồng đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn, vươn lên cùng đất nước”, từ tháng 9/2024 đến hết năm 2025 với các nhiệm vụ cụ thể để đưa Lâm Đồng “Tiếp tục phát triển nhanh, toàn diện và bền vững, trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước”. Trong đó, 3 nhiệm vụ nêu ra là tổ chức thành công Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X - năm 2024; quyết tâm cao, nỗ lực lớn thực hiện các dự án cao tốc và thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng.

Trong quá trình chuẩn bị hợp nhất 3 tỉnh gồm Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông thành tỉnh Lâm Đồng mới với diện tích rộng nhất nước, giàu truyền thống cách mạng, nhiều không gian phát triển kinh tế - xã hội; tinh thần quyết tâm, khẩn trương càng được lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng phát huy trong từng nhiệm vụ cụ thể, nhất là khi tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng và Thường trực Tỉnh ủy 2 tỉnh Đắk Nông và Bình Thuận vào ngày 9/6 mới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã yêu cầu: “Quá trình chuẩn bị hợp nhất tỉnh đặt ra nhiều thay đổi lớn, khiến một bộ phận cán bộ, công chức và người dân còn băn khoăn, tâm lý chưa thật sự sẵn sàng, ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng triển khai các bước chuyển đổi cần thiết. Những hạn chế này nếu không được nhìn nhận nghiêm túc và xử lý quyết liệt sẽ cản trở tiến trình đổi mới, tái cấu trúc tổ chức bộ máy và phát triển toàn diện trong giai đoạn tới”. Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh: “Nếu các đồng chí sẵn sàng như báo cáo, các đồng chí hoàn toàn có thể triển khai đồng thời mô hình xã và tỉnh trong cùng một thời điểm. Trung ương rất hoan nghênh và tiếp tục hỗ trợ các đồng chí giải quyết nhanh những bất cập phát sinh”.

(CÒN NỮA)

VIỆT QUỲNH - THÂN THU HIỀN

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/xa-hoi/202506/tac-pham-du-thi-giai-bua-liem-vang-dung-quyet-lam-sai-phai-tranh-vi-loi-ich-chung-bai-2-66536c8/