Syria: Bắt giữ một số nghi phạm trong vụ đánh bom liều chết

Ngày 23/6, Bộ Nội vụ Syria thông báo đã bắt giữ một số nghi phạm liên quan đến vụ đánh bom liều chết tối 22/6 nhằm vào một nhà thờ Chính thống giáo ở trung tâm Damascus, làm 25 người thiệt mạng và 63 người bị thương.

Thiệt hại bên trong Nhà thờ Thánh Elias ở thủ đô Damascus, Syria sau vụ tấn công ngày 22/6/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Thiệt hại bên trong Nhà thờ Thánh Elias ở thủ đô Damascus, Syria sau vụ tấn công ngày 22/6/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng thu giữ các thiết bị nổ và một chiếc xe máy có gài bom trong chiến dịch truy quét tại khu vực ngoại ô Damascus.

Thông báo trên được đưa ra vài giờ sau khi Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa cam kết chính phủ sẽ huy động toàn bộ lực lượng an ninh chuyên trách để truy bắt và đưa ra công lý tất cả những kẻ tham gia hoặc chủ mưu vụ ám sát tàn bạo này. Vụ tấn công đẫm máu được cho là có liên quan đến tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng.

Đây là vụ đánh bom liều chết đầu tiên xảy ra bên trong một nhà thờ kể từ khi xung đột Syria nổ ra vào năm 2011, đồng thời là vụ tấn công đẫm máu đầu tiên tại thủ đô Damascus kể từ sau khi Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ hồi tháng 12/2024.

Trong chuyến thăm nhà thờ Thánh Elias sau vụ tấn công, ông John X, Thượng phụ Chính thống giáo Hy Lạp vùng Antioch, cho biết lễ tang tưởng niệm các nạn nhân được tổ chức vào ngày 24/6.

Ông bày tỏ sự đau buồn trước vụ việc và kêu gọi các giáo sĩ cùng tín hữu giữ vững tinh thần, không hoảng sợ. Trong khi đó, Đại giáo trưởng Osama al-Rifai, lãnh đạo tinh thần của cộng đồng Hồi giáo Sunni, lên án mạnh mẽ vụ tấn công và khẳng định cộng đồng Hồi giáo kịch liệt phản đối mọi hành vi tấn công nơi thờ tự và khủng bố những người hành lễ.

Liên hợp quốc (LHQ) và các quốc gia trên thế giới đã đồng loạt lên án vụ tấn công. Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân và hy vọng những người bị thương sớm bình phục.

Bên cạnh đó, ông tái khẳng định cam kết của LHQ trong việc đồng hành cùng người dân Syria trên con đường tìm kiếm hòa bình, phẩm giá và công lý. Ngoài ra, ông lên án mạnh mẽ vụ khủng bố, đồng thời kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra toàn diện. Ông ghi nhận nỗ lực của chính quyền lâm thời Syria đã kịp thời điều tra và quy trách nhiệm cho IS.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố sẽ không để các phần tử cực đoan đẩy Syria trở lại vòng xoáy hỗn loạn và bất ổn. Ông cam kết Ankara sẽ “tiếp tục hỗ trợ chính quyền Syria trong cuộc chiến chống khủng bố”.

Pháp cũng lên tiếng chỉ trích vụ tấn công "kinh hoàng", trong khi Liên minh châu Âu (EU) khẳng định “đứng về phía Syria trong nỗ lực chống lại bạo lực sắc tộc và tôn giáo”. Ông Anouar El Anouni, người phát ngôn chính sách đối ngoại EU, nhấn mạnh vụ đánh bom liều chết là lời cảnh tỉnh nghiêm trọng về "sự cần thiết phải tăng cường cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố và bảo đảm tiêu diệt triệt để IS cũng như các tổ chức cực đoan khác”.

Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis bày tỏ phẫn nộ trước vụ tấn công đồng thời kêu gọi chính quyền mới tại Syria thực thi các biện pháp cụ thể nhằm bảo vệ tất cả các nhóm dân tộc và tôn giáo thiểu số.

Cảnh tượng ảm đạm đã bao trùm toàn bộ khu Dwelaa ngày 23/6 khi một loạt cửa tiệm đóng cửa và người dân dán cáo phó lên tường để tưởng niệm các nạn nhân.

Thùy Liên (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/syria-bat-giu-mot-so-nghi-pham-trong-vu-danh-bom-lieu-chet-20250624135020314.htm