Sự kiện nổi bật ngày 9.7

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ là một trong những sự kiện nổi bật ngày 9.7.

TRONG NƯỚC

Ngày 9.7, tại thành phố Bắc Ninh diễn ra Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (9.7.1912- 9.7.2022). Đây là dịp để tri ân công lao to lớn của đồng chí Nguyễn Văn Cừ đối với Đảng và sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta. Dự buổi lễ có: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Ngày 9.7, tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW ngày 29.8.2005 và Kết luận số 27-KL/TW ngày 2.8.2012 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Sáng cùng ngày, tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp về tình hình triển khai dự án nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết 53 và Kết luận số 27 của Bộ Chính trị. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Sáng 9.7, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), Bộ Công an tổ chức chương trình Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ năm 2022 với chủ đề ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân, công an nhân dân Việt Nam và các nước ASEAN+ với sự tham gia của 8 đoàn nhạc, gần 400 nhạc công và diễn viên đến từ các 6 quốc gia. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đến dự. Trong ảnh: Màn biểu diễn của Đoàn quân nhạc Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Ngày 9.7, tại thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng UBND huyện Hòa An (tỉnh Cao Bằng) tổ chức triển lãm bản đồ, tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam những bằng chứng lịch sử và pháp lý; ảnh trong cộng đồng ASEAN và ảnh, tư liệu về dân tộc tôn giáo. Triển lãm giới thiệu trên 300 ảnh, trong đó có trên 80 tác phẩm ảnh trong cộng đồng ASEAN và khoảng 200 khung ảnh về dân tộc và tôn giáo, tư liệu. Ngoài ra, triển lãm trưng bày 80 bản đồ, tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trong ảnh: Đoàn viên thanh niên các lực lượng đến xem triển lãm. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN

Ngày 9.7, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị này đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng gồm: Đặng Văn Phi (Phi đen), sinh năm 1989; Võ Văn Chiến, sinh năm 2001; Phạm Công Đủ, sinh năm 1994; Huỳnh Văn Phát (Phát Bồ Đà), sinh năm 1969; Phạm Thế Hùng, sinh năm 1983; Trần Hoàng Du, sinh năm 2001, tất cả cùng ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh để điều tra làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản. Trong ảnh: Các đối tượng tham gia bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN

Sáng 9.7, thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe container mang biển kiểm soát 51C-638.37, xe khách khách giường nằm mang biển kiểm soát 43A-037.51 và xe con, khiến một phụ xe khách tử vong. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ

Theo một cuộc khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu dư luận xã hội toàn Nga (VTsIOM) công bố ngày 8.7, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục duy trì ở mức cao với 80,73% trong tuần qua. Cuộc thăm dò được tiến hành đối với 1.600 người Nga trưởng thành từ ngày 27.6 đến ngày 3.7. Ngoài ra, trong số những người được hỏi ý kiến, 51,3% đã tán thành công việc của Chính phủ Nga, trong khi 51,2% ủng hộ những nỗ lực của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin (giảm 1%). Theo VTsIOM, 62,2% số người được hỏi cho biết họ tin tưởng Thủ tướng Mishustin (giảm 0,7%). Trong ảnh: Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Sochi, Nga. Ảnh: TTXVN

Ngày 9.7, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc hội đàm hiếm hoi bên lề Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Bali, Indonesia. Đây là cuộc gặp song phương đầu tiên giữa hai ngoại trưởng kể từ tháng 10.2021 và nằm trong chuỗi các cuộc tiếp xúc gần đây giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tại thời điểm căng thẳng lên cao liên quan đến nhiều vấn đề. Cuộc gặp nhằm mục đích đưa mối quan hệ đang trong tình trạng khó khăn giữa Mỹ và Trung Quốc đi vào ổn định, ngăn chặn nguy cơ bùng nổ xung đột. Trong ảnh: Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (trái) và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken (phải) tại cuộc gặp ở Bali, Indonesia, ngày 9.7. Ảnh: TTXVN

Ngày 9.7, cảnh sát Nhật Bản cho biết vẫn đang nỗ lực làm rõ động cơ gây án của đối tượng đã nổ súng vào cựu Thủ tướng Abe Shinzo, khiến ông qua đời 1 ngày trước đó. Theo hãng tin Kyodo, cảnh sát đã thẩm vấn nghi phạm Tetsuya Yamagami, 41 tuổi. Đối tượng này cho biết có mối thù hận với một "tổ chức cụ thể", có thể là một tổ chức tôn giáo, mà y cho là có liên quan đến cựu Thủ tướng Abe. Tuy nhiên, đối tượng này phủ nhận việc tiến hành tấn công vì phản đối niềm tin chính trị của chính trị gia này. Trong ảnh: Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ nổ súng vào cựu Thủ tướng Abe Shinzo tại Nara, Nhật Bản, ngày 8.7. Ảnh: TTXVN

Bộ Chính sách nông nghiệp và Lương thực Ukraine cho biết chính phủ nước này vừa hủy giấy phép xuất khẩu lúa mỳ và bột mỳ kết hợp giữa bột lúa mỳ và lúa mạch đen nhằm tạo điều kiện cho hoạt động xuất khẩu mặt hàng này. Tháng 3 vừa qua, Ukraine đã áp đặt lệnh cấm xuất khẩu yến mạch và đưa lúa mỳ vào danh sách các mặt hàng cần có giấy phép xuất khẩu. Đến tháng 4, hiệp hội các nhà sản xuất, chế biến và xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine đã đề nghị chính phủ nước này hủy bỏ quy trình cấp giấy phép xuất khẩu lúa mỳ để đơn giản hóa những thủ tục xuất khẩu mặt hàng này và giải phóng kho lưu trữ phục vụ mùa vụ mới sắp tới. Trong ảnh: Thu hoạch lúa mì trên cánh đồng ở Izmail, vùng Odessa, Ukraine. Ảnh: TTXVN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/su-kien-qua-anh/su-kien-noi-bat-ngay-97-208396