Sáng 4/12, tại Thủ đô Tokyo, mở đầu cho các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc ăn sáng làm việc với Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản (Keidanren) do hai đồng Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật - Việt của Keidanren chủ trì.
Sáng 4/12, tại Thủ đô Tokyo, mở đầu cho các hoạt động trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã làm việc với Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản Bản (Keidanren) do hai đồng Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật - Việt của Keidanren chủ trì.
Sáng 4-12, tại Thủ đô Tokyo, mở đầu cho các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có các cuộc ăn sáng làm việc với Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản (Keidanren) do 2 đồng Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật - Việt của Keidanren chủ trì.
Sáng 4/12, tại Thủ đô Tokyo, mở đầu cho các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có các cuộc ăn sáng làm việc với Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản (Keidanren) do hai đồng Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật - Việt của Keidanren chủ trì.
Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 4/12, tại thủ đô Tokyo, mở đầu cho các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có các cuộc ăn sáng - làm việc với Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản (Keidanren) do hai đồng Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật - Việt của Keidanren, ông Fujimoto Masayoshi và ông Ueno Shingo, chủ trì.
Sáng 4/12, tại Thủ đô Tokyo, mở đầu cho các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có các cuộc ăn sáng làm việc với Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản (Keidanren) do hai đồng Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật - Việt của Keidanren chủ trì.
Báo cáo từ GenAI Fund cho thấy 92% startup trong lĩnh vực Gen AI tại khu vực ASEAN đang tập trung vào thị trường B2B, thúc đẩy kết nối với các doanh nghiệp nhằm thúc đẩy chuyển đổi số…
Sáng kiến GenAI Open Innovation được công bố nhằm hỗ trợ cách doanh nghiệp và start-up hợp tác để giải quyết các vấn đề thực tiễn, thông qua trí tuệ nhân tạo tạo sinh.
Chiều 26/11, tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra sự kiện GenAI Open Innovation. Sự kiện do Quỹ GenAI, Amazon Web Services (AWS), Tập đoàn Sovico và Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia Việt Nam (NIC) đồng tổ chức.
Công ty CP Dược phẩm Trung ương 1 (Pharbaco) đã chính thức rút lui khỏi dự án điện gió Pharbaco - Lộc Bình tại tỉnh Lạng Sơn.
Công ty CP Dược phẩm Trung ương 1 – Pharbaco đã chính thức rút lui khỏi dự án điện gió Pharbaco – Lộc Bình tại tỉnh Lạng Sơn để tập trung cho sản xuất thuốc.
Hãng tin Reuters hôm qua (12/11) dẫn lời các giám đốc điều hành cho biết, nhiều công ty nước ngoài đang mở rộng năng lực thử nghiệm và đóng gói chip tại Việt Nam, trong khi các công ty trong nước đang 'để mắt' đến việc hợp tác đầu tư, giữa bối cảnh nhiều doanh nghiệp đang nhanh chóng dịch chuyển ra khỏi Trung Quốc để tránh tác động từ căng thẳng thương mại.
Với những khoản đầu tư tỷ đô từ các 'ông lớn' như Amkor, Hana Micron và Intel, Việt Nam đang khẳng định vị thế trên bản đồ công nghệ, mở ra cơ hội trở thành trung tâm sản xuất và thiết kế chip chiến lược tại châu Á...
Việc nhiều doanh nghiệp toàn cầu mở rộng sản xuất chip tại Việt Nam là xu thế đã diễn ra từ nhiều năm nay nhưng được dự báo sẽ lên mạnh trong thời gian tới do nhiều yếu tố địa chính trị.
Việt Nam hiện có khoảng 50 doanh nghiệp bán dẫn hoạt động trong nhiều công đoạn sản xuất chip bán dẫn. Bên cạnh đó, nhiều tập đoàn lớn khác vẫn trong giai đoạn tìm hiểu, xúc tiến cơ hội đầu tư mới hoặc mở rộng quy mô sản xuất.
Các công ty nước ngoài đang mở rộng năng lực thử nghiệm và đóng gói chip tại Việt Nam trong khi các công ty trong nước cũng muốn đầu tư vào lĩnh vực này.
Ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ, và Việt Nam nổi lên như một điểm đến đầy hứa hẹn cho các nhà đầu tư chip. Với những khoản đầu tư tỷ đô từ các 'ông lớn' như Amkor, Hana Micron, và Intel, Việt Nam đang dần khẳng định vị thế của mình trên bản đồ công nghệ toàn cầu, mở ra cơ hội để trở thành một trung tâm sản xuất và thiết kế chip chiến lược tại châu Á.
Việt Nam đã hội tụ các điều kiện để sẵn sàng đón nhận cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp, nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn.
Từ năm 2021, thành phố Đà Nẵng đã triển khai Nghị quyết và Đề án chuyển đổi số theo Chương trình chuyển đổi số quốc gia.
Với việc thành lập Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư tại TP.HCM, Việt Nam khởi xướng một giai đoạn chuyển đổi số toàn diện, nâng cao vị thế cạnh tranh của mình trên trường quốc tế.
Thành công trên nhiều lĩnh vực, bà Nguyễn Thị Phương Thảo trở thành nữ doanh nhân duy nhất của Việt Nam nhiều năm liền nằm trong danh sách các tỷ phú USD được Forbes ghi danh.
Thống kê cho thấy, trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong quý IV/2024 dự kiến sẽ vượt mức 87,5 nghìn tỷ đồng, trong đó nhóm bất động sản chiếm đến 35%. Điều này sẽ buộc mặt bằng lãi suất dự kiến vẫn ở mức cao, đặc biệt đối với các doanh nghiệp bất động sản.
Bên cạnh sự lèo lái của các ông, bà chủ sáng lập, hiện nhiều doanh nhân đã bắt đầu 'set up' vị trí cho thế hệ F2, hình thành các gia đình với cả 2 thế hệ là doanh nhân.
Bám sát tinh thần 'Kỷ cương - Trách nhiệm - Hành động - Sáng tạo - Phát triển', Thanh Hóa đã nhanh chóng cán đích nhiều mục tiêu quan trọng. Qua đó, góp phần khẳng định vị thế trên bản đồ tăng trưởng kinh tế - xã hội đất nước.
Trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong quý IV/2024 dự kiến sẽ vượt mức 87,5 nghìn tỷ đồng. Đáng chú ý, rủi ro cao tập trung ở nhóm trái phiếu bất động sản, đặc biệt trong hai tháng 10 và 11
Tại hội nghị Thành ủy mở rộng ngày 9/10, báo cáo của UBND TP Đà Nẵng cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay hoạt động xúc tiến đầu tư đã được triển khai tích cực, tuy nhiên kết quả thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.
Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp là góp phần tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế, doanh nghiệp phát triển là đất nước phát triển.
Phát triển kết cấu hạ tầng đóng vai trò đặc biệt quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cao Bằng. Bởi thế, tỉnh chú trọng cân đối, bố trí nguồn vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm cho các dự án, đặc biệt đối với các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn.
Ngày 7/10 tại Pháp, Sovico và UNESCO đã ký kết và trao văn kiện thỏa thuận khung hợp tác chiến lược giai đoạn 2025 - 2035, góp phần hiện thực hóa thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam và UNESCO trong thời gian tới.
Ngày 7/10/2024, Tập đoàn SOVICO và UNESCO đã ký kết và trao văn kiện Thỏa thuận khung hợp tác chiến lược giai đoạn 2025-2035, góp phần hiện thực hóa Thỏa thuận Hợp tác giữa Việt Nam và UNESCO trong thời gian tới.
Ngày 7/10 tại trụ sở UNESCO (Pháp), Tập đoàn SOVICO và UNESCO đã ký kết và trao văn kiện Thỏa thuận khung hợp tác chiến lược giai đoạn 2025-2035 hiện thực hóa Thỏa thuận Hợp tác giữa Việt Nam và UNESCO trong thời gian tới.
Tại trụ sở UNESCO, Pháp, tập đoàn SOVICO và UNESCO vừa ký và trao Thỏa thuận khung hợp tác chiến lược giai đoạn 2025 – 2035 hiện thực hóa một số chương trình hợp tác trong Thỏa thuận Hợp tác giữa Việt Nam và UNESCO.
Mặc dù Việt Nam đã có hơn 930 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động, nhưng chỉ có 2% là doanh nghiệp lớn. Điều này đặt ra nhu cầu cấp thiết về các cơ chế, chính sách đặc thù, đột phá để thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp lớn, tập trung phát triển lĩnh vực mũi nhọn.
Xác định công tác phát triển kết cấu hạ tầng đóng vai trò đặc biệt quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tỉnh tăng cường triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để phát triển kết cấu hạ tầng, trong đó, chú trọng cân đối, bố trí nguồn vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm cho các dự án, đặc biệt đối với các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông.
Trung tâm Cách mạng công nghiệp 4.0 (C4IR) đầu tiên của Việt Nam vừa khánh thành và chính thức đi vào hoạt động tại TP.HCM, được đánh giá là mốc quan trọng nhằm thúc đẩy chuyển đổi số công nghiệp tại thành phố nói riêng và của Việt Nam nói chung.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhận định thách thức lớn nhất của đổi mới sáng tạo Việt Nam là năng lực cạnh tranh về công nghệ so với các nước khác...
Dự Ngày hội Đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh thông điệp 'Đổi mới để bứt phá, vượt qua chính mình - Sáng tạo để vươn xa, bay cao trong bầu trời kỷ nguyên số và phát triển xanh của nhân loại', đổi mới sáng tạo là yếu tố đặc biệt quan trọng với Việt Nam trong kỷ nguyên mới, Việt Nam phải bắt kịp, tiến cùng và vượt lên trong tiến trình đổi mới sáng tạo của nhân loại.
Ngày 1/10, tại Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) khai mạc Ngày hội Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2024 (Innovate Viet Nam 2024). Sự kiện có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
Dù còn tận gần 1 năm nữa mới tới kỳ hạn tất toán trái phiếu, Địa ốc Phú Long đã chi 600 tỷ đồng để đưa dư nợ của 2 lô trái phiếu về 0.
Để kinh tế tư dân hòa nhịp trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Chính phủ cần khẩn trương, đi trước trong cải cách thể chế, rà soát sửa đổi, minh bạch môi trường pháp lý. Xây dựng, khẩn trương thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển doanh nghiệp dân tộc,...