Mắc sốt xuất huyết Dengue trên nền bệnh lý di truyền thiếu men G6PD, một nam thiếu niên rơi vào tình trạng nguy kịch do biến chứng tan huyết cấp hiếm gặp gây suy giảm nghiêm trọng khả năng vận chuyển oxy của máu.
Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) điều trị thành công cho nam sinh 15 tuổi trong tình trạng nguy kịch do sốt xuất huyết Dengue biến chứng tan huyết cấp hiếm gặp.
Sốt xuất huyết Dengue hiện lưu hành quanh năm, diễn biến ngày càng phức tạp và gia tăng trên diện rộng. Liệu người dân có đang đánh giá thấp mức độ nguy hiểm thực tế của bệnh?
Theo báo cáo của Bộ Y tế, năm 2025, cả nước có 181.200 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết (SXH), trong đó có 36 trường hợp tử vong. Ông Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh cảnh báo, các địa phương không chủ quan với SXH và cần chuẩn bị chủ động phòng chống dịch cho năm 2026.
Sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp với hơn 181.000 ca mắc trong năm 2025, nhiều trường hợp nặng nguy kịch. Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ dịch kéo dài và yêu cầu các địa phương sớm chuẩn bị kế hoạch phòng, chống.
Trung tâm Hồi sức tích cực (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) đang điều trị cho nam bệnh nhân N.M.C (51 tuổi, Hà Nội) mắc sốt xuất huyết Dengue biến chứng rất nặng trên nền nhiều bệnh mạn tính.
Ngày 31/12, theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, Trung tâm Hồi sức tích cực của đơn vị đã tiếp nhận và điều trị một trường hợp sốt xuất huyết Dengue diễn biến đặc biệt nặng và phức tạp ở bệnh nhân nam N.M.C, 51 tuổi, trú tại Hà Nội, thể trạng thừa cân, có nhiều bệnh lý nền mạn tính.
Người đàn ông ở Hà Nội mắc sốt xuất huyết Dengue nhập viện trong tình trạng nguy kịch, tiểu cầu tụt sâu, men gan tăng vọt, suy hô hấp tiến triển nhanh.
Người đàn ông mắc sốt xuất huyết trên nền nhiều bệnh mạn tính đã nhanh chóng rơi vào suy gan, suy hô hấp nặng, phải thở máy, lọc máu và ECMO. Đây là hồi chuông cảnh báo mức độ nguy hiểm của Dengue với người bệnh nền.
Sốt xuất huyết có thể trở thành bệnh lý nguy hiểm, đặc biệt ở những người có bệnh lý nền như béo phì, tim mạch, đái tháo đường, suy gan, suy thận...
Bé trai 15 tuổi ở TPHCM mắc sốt xuất huyết dengue nặng kèm tổn thương tụy hiếm gặp, cả thế giới ghi nhận 70 ca trong 43 năm.
Dịch sốt xuất huyết đang tăng nhanh tại nhiều tỉnh, thành phố phía Nam với số ca nặng vượt ngưỡng các năm trước. Tính đến đầu tháng 12/2025, khu vực này ghi nhận gần 130.000 ca mắc và hơn 40 trường hợp tử vong…
Ngày 30/12, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (Thành phố Hồ Chí Minh), đơn vị này vừa tiếp nhận và điều trị thành công một ca sốc sốt xuất huyết dengue nặng, biến chứng suy đa tạng và tổn thương tụy hiếm gặp.
Sau gần 4 tuần điều trị tích cực, bệnh nhi sốt xuất huyết nặng với tổn thương tụy, gan, thận đã hồi phục, nhờ phương pháp hỗ trợ đa cơ quan.
Sau gần 4 tuần điều trị với 5 đợt lọc máu liên tục, hỗ trợ đa cơ quan và sử dụng kháng sinh phổ rộng, tình trạng của trẻ dần cải thiện.
Bé trai 15 tuổi ở TPHCM mắc bệnh sốt xuất huyết dengue nặng kèm tổn thương tụy hiếm gặp, cả thế giới ghi nhận 70 ca trong 43 năm.
Bệnh nhi bị sốc sốt xuất huyết dengue nặng, kèm tổn thương gan, thận và tụy rất hiếm gặp. Ca bệnh này được đánh giá có diễn tiến phức tạp, nguy cơ không qua khỏi cao.
Sau 3 ngày sốt cao, bệnh nhi 15 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc, rối loạn đông máu, suy hô hấp. Diễn tiến ngày càng phức tạp khi trẻ bị suy gan thận và tổn thương tụy rất nặng.
Bệnh viện Đa khoa Đống Đa trong tháng 12 ghi nhận rải rác các trường hợp được chẩn đoán sốt xuất huyết với dấu hiệu cảnh báo. Trong đó, có trường hợp trẻ mắc sốt xuất huyết diễn biến nặng, phức tạp.
Từ những cơn sốt tưởng chừng thông thường, bé trai nhanh chóng rơi vào suy hô hấp, suy tim nặng chỉ sau 4 ngày, phải can thiệp ECMO để giành lại sự sống.
Trong điều trị sốt xuất huyết, phần lớn bệnh nhân được chăm sóc tại nhà. Tuy nhiên, sự chủ quan và dùng thuốc sai cách có thể dẫn đến sốc, xuất huyết nặng, thậm chí tử vong. Hiểu đúng và xử trí đúng là yếu tố quyết định an toàn cho người bệnh.
Sốt xuất huyết có thể tiến triển nhanh nên việc theo dõi sát và sử dụng thuốc đúng hướng dẫn y tế rất quan trọng. Người bệnh tuyệt đối không tự ý dùng thuốc giảm đau, hạ sốt không phù hợp, bởi điều này có thể làm tăng nguy cơ chảy máu và biến chứng.
Tuần 48, TP.HCM ghi nhận số ca sốt xuất huyết và tay chân miệng tiếp tục tăng nhẹ so với trung bình tháng trước, ngành y tế cảnh báo nguy cơ bùng phát vào cuối năm.
Sốt xuất huyết Dengue (SXHD) đang được ghi nhận với nhiều diễn biến đáng chú ý tại Đồng bằng sông Cửu Long: bệnh xuất hiện quanh năm, không còn mang tính mùa vụ như trước; số ca nặng tăng trên toàn vùng; và người lớn trở thành nhóm mắc phổ biến, thay vì chủ yếu ở trẻ em như trước đây.
Sốt xuất huyết (SXH) đáng lo ngại bởi tuýp Dengue 2 chiếm ưu thế, tuýp Dengue 3 quay trở lại sau 7 năm vắng bóng. Tình trạng sốc, tái SXH cũng gia tăng so với năm trước.
Người bệnh sốc sốt xuất huyết liên tục có tiền sử béo phì (BMI 28) – yếu tố được ghi nhận làm tăng nguy cơ chuyển nặng ở bệnh nhân sốt xuất huyết.
Số ca trẻ mắc sốt xuất huyết mức độ nhẹ đến trung bình có thể chăm sóc tại nhà tiếp tục chiếm tỷ lệ lớn. Tuy nhiên, nếu phụ huynh xử trí không đúng cách, trẻ có thể chuyển nặng nhanh, dẫn đến nhiều tình huống nguy hiểm trước khi được đưa đến cơ sở y tế.
Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sốt xuất huyết Dengue 2025 (Vietnam Dengue Summit 2025) sẽ diễn ra tại TP.HCM vào ngày 28–29/11/2025, dự kiến thu hút hơn 700 chuyên gia y tế, các nhà khoa học trong nước và quốc tế cùng các đại diện truyền thông tham dự.
Bệnh nhân 19 tuổi mắc sốt xuất huyết nặng, trải qua nhiều lần sốc, được cứu sống nhờ can thiệp kịp thời tại bệnh viện.
Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu cho biết đơn vị vừa cứu sống một bệnh nhân trẻ tuổi mắc sốt xuất huyết nặng với diễn tiến đặc biệt phức tạp. Người bệnh là V.A., 19 tuổi, sống tại phường Vũng Tàu (TP.HCM), nhập viện trong tình trạng sốt cao kèm mệt nhiều, đau bụng và nôn ói liên tục.
Thống kê của ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy những tuần gần đây, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn đã giảm nhưng sự lo lắng vẫn còn khi xuất hiện nhiều ca bệnh có diễn tiến nặng nguy hiểm, đe dọa tính mạng người bệnh.
Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (TPHCM) vừa điều trị thành công một trường hợp sốt xuất huyết diễn tiến nguy kịch, khi bị sốc 3 lần trong vòng hơn 24 giờ.
Cô gái 19 tuổi ở TPHCM được đưa đến bệnh viện trong tình trạng mệt, nôn ói liên tục do sốt xuất huyết và nhanh chóng rơi vào nhiều đợt tái sốc. Các bác sĩ phải phối hợp với tuyến trên hội chẩn, giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch.
Khoảng 1 tháng nay, bệnh nhi nhập viện do sốt xuất huyết, tay chân miệng trong tình trạng nặng, cần phải thở CPAP, thở máy và lọc máu… rất đông. Có thời điểm, Khoa Hồi sức - tích cực - chống độc, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai kín giường bệnh vì bệnh nhân vào liên tục.
Ghi nhận tại các Trung tâm tiêm chủng VNVC khu vực tỉnh Đồng Nai, tỷ lệ khách hàng chủ động tiêm vắc xin sốt xuất huyết trong 2 tháng 10 và 11/2025 tăng từ 10% đến 30% so với các tháng trước, đặc biệt ở trẻ em và người cao tuổi.
Chiều 6-11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai cho biết, một bé trai 9 tuổi tử vong do sốt xuất huyết. Đây là ca thứ 6 tử vong do sốt xuất huyết kể từ đầu năm 2025 đến nay trên địa bàn tỉnh.
Chiều 6-11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai cho biết, một bé trai 9 tuổi tử vong do sốt xuất huyết Dengue.
Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sung huyết da mắt, xuất huyết dưới da nặng vùng cánh tay và sát nách. Siêu âm phần mềm cho thấy tụ máu trong cơ cẳng tay, sưng nề, đau nhức.
Dịch sốt xuất huyết gia tăng, ghi nhận ca bệnh với biến chứng hiếm gặp tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.
Sau vài ngày sốt cao liên tục, thanh niên 25 tuổi bất ngờ sưng đau dữ dội cánh tay trái. Kết quả cho thấy anh mắc sốt xuất huyết biến chứng hiếm gặp, suýt mất chức năng tay.
Anh C.V.T (25 tuổi), làm nghề mộc tại Bắc Ninh, đi giao hàng tại Lạng Sơn vào đầu tháng 10 và bị muỗi đốt mà không rõ lúc nào.
Sốt xuất huyết gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như sốc, xuất huyết nội tạng hay suy tạng, xuất huyết cơ, tụ máu, chèn ép khoang hoặc tổn thương thần kinh.
Sáng 30-10, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thông tin vừa can thiệp thành công một ca biến chứng sốt xuất huyết hiếm gặp.
Bệnh sốt xuất huyết (SXH) ghi nhận hàng ngàn ca mắc, nhiều trường hợp nặng. Phát hiện sớm, phối hợp chặt chẽ giữa y tế công - tư là yếu tố then chốt giúp kiểm soát dịch, giảm tử vong trong cộng đồng.
Tình hình dịch sốt xuất huyết tại Đồng bằng sông Cửu Long đang được ghi nhận với diễn biến ngày càng phức tạp và khó lường, thể hiện qua sự gia tăng đáng kể cả về số ca mắc lẫn số ca nặng.