Số ca sốt xuất huyết tại TPHCM đang liên tục tăng hàng tuần, đã ghi nhận một trường hợp tử vong.
Sở Y tế TPHCM cho biết, số ca mắc sốt xuất huyết tại TPHCM đang tăng liên tục, ghi nhận 1 ca tử vong.
Chiều tối 23/11, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, trên địa bàn TP vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết.
Báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, trong tuần 46 (từ ngày 11-17/11) ở thành phố ghi nhận 695 trường hợp mắc sốt xuất huyết.
Từ đầu năm đến nay, quận Đống Đa có 439 trường hợp sốt xuất huyết, giảm nhiều so với năm 2023.
Bangladesh đang phải đối mặt với đợt bùng phát sốt xuất huyết nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua. Theo số liệu chính thức, tính đến tháng 11/2024, ít nhất 407 người đã tử vong do biến chứng liên quan đến sốt xuất huyết, trong khi 78.595 bệnh nhân phải nhập viện trên toàn quốc.
Bangladesh đang phải vật lộn với đợt bùng phát dịch sốt xuất huyết tồi tệ nhất trong nhiều năm qua, với hơn 400 ca tử vong do nhiệt độ tăng cao và mùa gió mùa kéo dài hơn khiến số ca nhiễm tăng vọt.
Nhiệt độ, thời tiết thay đổi thất thường là điều kiện lý tưởng để muỗi vằn truyền bệnh sốt xuất huyết phát triển. Do đó, mỗi gia đình đều cần ghi nhớ các biện pháp phòng bệnh sau để bảo vệ tốt sức khỏe cho cả gia đình.
Hiện nay, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trên cả nước đang có diễn biến phức tạp do mưa lớn kéo dài.
Năm 2024 này, số ca mắc sốt xuất huyết giảm sâu so với những năm trước. Tuy nhiên, không vì thế mà người dân có thể chủ quan với dịch bệnh này.
Bangladesh đang phải đối phó với đợt sốt xuất huyết bùng phát tồi tệ làm hơn 400 tử vong. Nhiệt độ tăng cao và mùa gió mùa kéo dài hơn khiến số ca nhiễm tăng đột biến, các bệnh viện phải vật lộn để ứng phó với dịch bệnh, đặc biệt là ở các khu vực thành thị.
Bangladesh đang phải vật lộn với đợt bùng phát dịch sốt xuất huyết tồi tệ nhất trong nhiều năm qua, với hơn 400 ca tử vong do nhiệt độ tăng cao và mùa gió mùa kéo dài hơn khiến số ca nhiễm tăng vọt.
Theo các bác sĩ, người dân không được chủ quan, cần ý thức phòng bệnh bằng các biện pháp đã được ngành Y tế khuyến cáo, để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
Tuần qua, trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 566 ca mắc sốt xuất huyết (giảm 46 ca) so với tuần trước đó. Trong khi số ca mắc sởi trong tuần qua tăng.
Sốt xuất huyết vẫn là mối đe dọa toàn cầu đối với sức khỏe cộng đồng. Bộ Y tế đang đề xuất đưa tiêm vaccine phòng sốt xuất huyết vào Chương trình tiêm chủng mở rộng sau thời gian thử nghiệm tại cộng đồng.
Đợt bùng phát sốt xuất huyết ở Bangladesh năm nay làm dấy lên lo ngại về sự lây lan rộng rãi khi tỷ lệ lây nhiễm không có dấu hiệu chậm lại, theo AFP ngày 9-11.
Trong tháng 10-2024, toàn tỉnh Thái Nguyên có 74 ca sốt xuất huyết, trong đó tăng mạnh nhất vào các ngày từ 19 đến 28-10 với 61 ca. Trong 10 ngày trở lại đây (từ 29-10 đến 8-11), số ca mắc sốt xuất huyết có chiều hướng tăng chậm hơn (ghi nhận 19 ca), ngày ít có 1-2 ca, ngày nhiều 4-5 ca (giảm 50% so với cùng kỳ năm 2023).
TPHồ Chí Minh ghi nhận 411 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng 19,3% so với trung bình tháng 9 và 10. Tổng số ca sốt xuất huyết tích lũy từ đầu năm 2024 đến nay là 8.198 ca.
Trong 4 tuần gần đây, số ca bệnh sốt xuất huyết ở TP.HCM tăng nhanh liên tục, lên đến 661 ca.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM nhận định bệnh nhân sốt xuất huyết ở TP.HCM có dấu hiệu gia tăng, tăng 21% so với trung bình 4 tuần trước.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM nhận định bệnh nhân sốt xuất huyết ở TP.HCM có dấu hiệu gia tăng. Trong tuần 44, TP.HCM ghi nhận 661 ca bệnh, tăng 21% so với trung bình 4 tuần trước.
Từ đầu năm 2024 đến nay, thành phố Đồng Xoài (Bình Phước) đã có 432 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 95 trường hợp so với cùng kỳ năm 2023; ghi nhận 97 ổ dịch và 2 trường hợp tử vong (nâng số tử vong trên toàn tỉnh lên 3 ca).
Ngày 7/11, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết, số ca mắc sốt xuất huyết và nhập viện gia tăng liên tục trong 4 tuần gần đây.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ở tỉnh vẫn đang là mùa mưa nên nguy cơ bùng phát sốt xuất huyết rất cao. Vì vậy, Trung tâm khuyến cáo các địa phương tích cực triển khai phòng, chống dịch bệnh này.
Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, trong tuần qua (tuần thứ 44), toàn tỉnh ghi nhận 270 ca sốt xuất huyết, tăng hơn gấp đôi so với tuần cùng kỳ năm 2023. Như vậy, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 6,2 ngàn ca sốt xuất huyết, trong đó, có 1 ca tử vong.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 25/10 đến 31/10), toàn thành phố ghi nhận 612 ca mắc sốt xuất huyết, không có trường hợp tử vong (tăng 110 trường hợp so với tuần trước).
Tuần qua, Hà Nội ghi nhận thêm 612 ca mắc sốt xuất huyết và 10 ca sởi. Đây là số ca bệnh ghi nhận trong một tuần cao nhất kể từ đầu năm đến nay.
Sáng 4/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tuần qua, toàn thành phố ghi nhận 612 ca mắc sốt xuất huyết; tăng 110 trường hợp so với tuần trước .
Ngành Y tế Hà Nội dự báo, số ca mắc sốt xuất huyết có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới do đang ở giai đoạn cao điểm dịch sốt xuất huyết hàng năm...
Sáng 4/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tuần qua, toàn TP ghi nhận 612 ca mắc sốt xuất huyết; tăng 110 trường hợp so với tuần trước (502 trường hợp, 0 tử vong).
Tại tuần thứ 43/2024, số ca mắc sốt xuất huyết tại Hải Phòng ghi nhận tiếp tục tăng. Theo đó, thành phố và ngành y tế tăng cường giám sát, triển khai đồng loạt các biện pháp phòng chống dịch nhằm ngăn chặn sự lây lan, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Tính đến nay, toàn tỉnh Thái Nguyên ghi nhận 115 ca mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó, riêng trong tháng 10 ghi nhận 75 ca. Mặc dù những ca bệnh đang nằm rải rác tại các địa phương, song nếu không có biện pháp phòng chống kịp thời sẽ rất dễ phát sinh thành các ổ dịch.
Các trường hợp mắc sốt xuất huyết đang gia tăng, chủ yếu ở Mỹ Latinh, châu Phi và Đông Nam Á, nhưng các trường hợp mắc bệnh ở châu Âu và Mỹ cũng đang được ghi nhận, ước tính có 4 tỷ người có nguy cơ mắc bệnh trên toàn thế giới.
Từ đầu năm đến nay, Bình Phước có hơn 2.016 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó Phước Long, Đồng Xoài, Bù Đăng, Bù Gia Mập, Phú Riềng là những địa phương có nhiều ca mắc nhất.
Ngày 30/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước cho biết, tỉnh vừa ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do sốt xuất huyết.
Thừa Thiên Huế có 1.552 ca sốt xuất huyết, tăng 4,5 lần so với cùng kỳ. Ngành y tế khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng muỗi đốt, chủ động thau vét, lật úp các dụng cụ chứa nước, không cho muỗi có môi trường sinh sản.
Để chăm sóc người mắc sốt xuất huyết thể nhẹ tại nhà, cần đảm bảo người bệnh được nghỉ ngơi đầy đủ, cho uống nhiều nước, dùng paracetamol để hạ sốt...
Các cách sau phòng, chống sốt xuất huyết hiệu quả: Loại bỏ môi trường thuận lợi cho muỗi sinh sản ở quanh nhà, ngủ trong màn, dùng thuốc xịt côn trùng...
Đậy nắp thùng nước, lật úp hoặc đậy các vật dụng không dùng đến... là những cách chủ động diệt bọ gậy để ngăn chặn sốt xuất huyết.
Theo dự báo của CDC Hà Nội, số ca mắc sốt xuất huyết có thể gia tăng nhanh trong thời gian tới. Nguyên nhân do đang là giai đoạn cao điểm dịch sốt xuất huyết hàng năm. Sốt cao, nôn mửa, mẩn ngứa, đau đầu, đau cơ toàn thân là 5 triệu chứng điển hình của sốt xuất huyết.
Cách phòng bệnh sốt xuất huyết hiệu quả nhất hiện nay theo khuyến cáo của Bộ Y tế là loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, diệt lăng quăng, bọ gậy và giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng tránh muỗi đốt.
Tuần qua từ ngày 18/10 đến 25/10/2024, trên địa bàn Hà Nội ghi nhận thêm 502 ca sốt xuất huyết (tăng 99 ca so với tuần trước đó). Như vậy, cộng dồn từ đầu năm 2024 đến nay, thành phố ghi nhận 5.065 trường hợp mắc sốt xuất huyết (giảm 80,4% so với cùng kỳ năm 2023).
Ngày 28/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông tin, trong tuần qua (18-25/10), toàn thành phố ghi nhận 502 trường hợp mắc sốt xuất huyết (tăng 99 trường hợp so với tuần trước đó). Bệnh nhân phân bố tại 30 quận, huyện, thị xã.
Tuần qua, trên địa bàn Hà Nội ghi nhận thêm 502 ca sốt xuất huyết (tăng 99 ca so với tuần trước đó) và 7 ca mắc sởi (tăng 1 ca so với tuần trước đó).
Sau một tuần tăng mạnh số ca mắc sốt xuất huyết, tỉnh Thái Bình tiếp tục ghi nhận thêm 3 ổ dịch mới.
Ngày 24-10, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, những ngày gần đây, số ca mắc sốt xuất huyết và tay chân miệng trên địa bàn tỉnh giảm nhẹ so với những tuần trước đó. Tuy nhiên, số ca bệnh sốt xuất huyết vẫn tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều tổ chức phun diệt côn trùng phòng, chống dịch...
Tính từ ngày 14/10 đến 20/10, trên địa bàn tỉnh Thái Bình ghi nhận thêm 73 ca mắc sốt xuất huyết mới, trong đó có 42 ca nội sinh.
Theo báo cáo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thái Bình, trong tuần từ ngày 14-20/10/2024, Thái Bình ghi nhận thêm 73 ca mắc sốt xuất huyết mới, trong đó 42 ca nội sinh.