Sốt xuất huyết là gì, biểu hiện, điều trị như thế nào?

Sốt xuất huyết là một bệnh phổ biến, nhất là ở những nước nhiệt đới ẩm gió mùa như Việt nam do virus dengue gây ra truyền qua vật truyền bệnh trung gian là muỗi vằn truyền bệnh.

Sốt xuất huyết là gì, biểu hiện, điều trị như thế nào?

Sốt xuất huyết là một bệnh phổ biến, nhất là ở những nước nhiệt đới ẩm gió mùa như Việt nam do virus dengue gây ra truyền qua vật truyền bệnh trung gian là muỗi vằn.

Trẻ em là đối tượng rất dễ mắc sốt xuất huyết nhất là những trẻ từ 4 đến 9 tuổi, tỉ lệ trẻ dưới 1 tuổi mắc bệnh khá hiếm nhưng lại là nhóm dễ gặp phải các biến chứng nguy hiểm nhất.

Những năm gần đây sốt xuất huyết xuất hiện nhiều, diễn biến phức tạp, bùng phát thành các vùng dịch gây nên mối lo ngại cho mọi người, nhất là những cha mẹ có con nhỏ. Hiện nay vẫn chưa có thuốc đặc hỗ trợ điều trị bệnh sốt xuất huyết, chính vì vậy việc chăm sóc trẻ đóng vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi bệnh của trẻ, trong đó chế độ dinh dưỡng cho trẻ bị sốt xuất huyết cần được quan tâm đặc biệt.

Làm sao để phân biệt sốt rét và sốt xuất huyết?

Sốt xuất huyết và sốt rét thường có triệu chứng ban đầu tương tự nhau là sốt cao, lạnh run nên rất khó để chẩn đoán bệnh nhân đang mắc bệnh gì.

Nếu so sánh một cách sơ sài thì triệu chứng của bệnh sốt rét và sốt xuất huyết có vẻ giống nhau, nhiều người lầm tưởng. Tuy nhiên, 2 bệnh học nội khoa này lại có sự khác biệt đáng kể đấy, sự khác biệt bao gồm:

Xét nghiệm máu giúp phát hiện sốt xuất huyết

Triệu chứng của bệnh sốt rét: Thời gian ủ bệnh của sốt rét dài hơn và thường gây ra các triệu chứng cho người bệnh như buồn nôn, đau khớp, thiếu máu, đổ mồ hôi trộm…Khi bệnh nặng, người bệnh sẽ thấy các triệu chứng như: Người nóng ran, ớn lạnh, ra nhiều mồ hôi, thời gian sốt ngắn hơn.

Triệu chứng của bệnh sốt xuất huyết: Bệnh sốt xuất huyết thường tấn công người bệnh rất đột ngột nên người bệnh sẽ cảm thấy đau đầu trong 1 thời gian dài kèm theo các triệu chứng như cơ thể uể oải, mệt mỏi, cơ thể có thể phát ban, nổi mẩn…

Nếu bị sốt xuất huyết thì sẽ có triệu chứng sốt từ 4 - 5 ngày sau khi bị muỗi đốt. Nếu bị sốt rét thì thời gian ủ bệnh là 10 - 15 ngày sau khi bị muỗi đốt.

Sốt rét có thể được phát hiện bằng phương pháp lấy lam máu, nhuộm giemsa và soi bằng kính hiển vi. Trong khi đó, bệnh sốt xuất huyết được phát hiện bằng xét nghiệm công thức máu, xét nghiệm tìm kháng nguyên và kháng thể...

Sốt rét có thể được điều trị bằng thuốc trong khi đó hiện nay các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra thuốc để điều trị sốt xuất huyết. Các thuốc mà bác sỹ kê cho bệnh nhân bị sốt xuất huyết hiện nay chỉ giúp điều trị các triệu chứng của bệnh như sốt cao, đau xương khớp.

/**/

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/sot-xuat-huyet-la-gi-bieu-hien-dieu-tri-nhu-the-nao-d116141.html