Xây dựng đô thị Hà Nội hiện đại, thông minh, lan tỏa, tạo liên kết vùng

Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011. Sau hơn mười năm triển khai thực hiện, diện mạo đô thị Hà Nội có nhiều thay đổi, khang trang, hiện đại; vị thế của Thủ đô ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, quá trình triển khai quy hoạch chung đã bộc lộ những hạn chế. Vì vậy, việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội là rất cần thiết nhằm xây dựng đô thị hiện đại, thông minh, lan tỏa, tạo liên kết vùng.

Quyết tâm tạo sức bật mới cho Thủ đô

69 năm sau Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2023), Hà Nội đang đứng trước thời cơ và cơ hội phát triển mới, nhưng đồng thời cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Thực tiễn đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô phải thực hiện tốt hơn nữa các nghị quyết của Đảng, nêu cao lòng tự hào, ý chí quyết tâm, tạo sức bật mới cho con đường phát triển.

Hà Nội thêm phương án xây dựng sân bay thứ 2

Trong phương án vừa được bổ sung dự kiến sân bay thứ 2 sẽ có diện tích đất khoảng 1.700ha…

Bổ sung phương án địa điểm xây dựng sân bay thứ hai tại TP Hà Nội

Tại hội nghị tham vấn định hướng Đồ án Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 tổ chức mới đây, các chuyên gia quy hoạch đã nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện xây dựng sân bay thứ hai cho Hà Nội.

Tham vấn ý kiến để hoàn thành chất lượng điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô

Chiều 6/10, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội tổ chức Hội nghị tham vấn tổ công tác Bộ Xây dựng về định hướng phát triển không gian và hạ tầng đô thị đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Tham vấn tổ công tác Bộ Xây dựng về Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô

Chiều 6-10, Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tham vấn tổ công tác của Bộ Xây dựng về 'Định hướng phát triển không gian và hạ tầng đô thị Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065'.

Sông Hồng là trục cảnh quan trung tâm của Thủ đô thời gian tới

Đây là quan điểm mới trong quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Kỳ tích sông Hồng - đừng chỉ đẹp trên giấy (bài 2)

Một trong những điểm nhấn của Quy hoạch chung Hà Nội chính là quy hoạch phân khu sông Hồng. Nếu như trước đây, quy hoạch Hà Nội 'quay lưng' lại sông Hồng, thì trong Quy hoạch đang được soạn thảo, đô thị hướng ra sông Hồng.

Vì sao phải điều chỉnh quy hoạch Thủ đô? (bài 1)

Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là một trong những nhiệm vụ trọng yếu của Hà Nội, tác động không chỉ đến đời sống của 8,4 triệu người dân Thủ đô mà còn làm thay đổi diện mạo đô thị văn minh, hiện đại, xứng đáng là hình mẫu cho sự phát triển kinh tế - xã hội cả nước.

Rà soát quy hoạch giao thông - vận tải Hà Nội: Đi trước mở đường, tạo không gian mới

Kết quả rà soát đồ án quy hoạch giao thông - vận tải Thủ đô Hà Nội và định hướng phát triển phục vụ cho các đồ án quy hoạch lớn mà thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến, đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các đơn vị và chuyên gia.

Hà Nội cần tăng tỷ lệ đất phát triển đô thị

Hà Nội đang đẩy mạnh quy hoạch thủ đô giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó, thành phố sẽ phát triển đô thị vệ tinh và các khu vực dự kiến phát triển thành quận.

Mở ra nhiều không gian phát triển mới

Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 đang được TP Hà Nội khẩn trương triển khai để đồng bộ với lập Quy hoạch Thủ đô.

Cơ hội 'vàng' để đóng góp vào xây dựng định hướng phát triển Thủ đô

Chiều 21/7, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai công tác lập quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch Thủ đô).

ĐB HĐNDTP thảo luận về định hướng phát triển đô thị trong Quy hoạch Thủ đô

Góp ý về 'Định hướng phát triển không gian và hạ tầng đô thị Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065', các đại biểu HĐND cho rằng cần quan tâm đến hạ tầng kỹ thuật đô thị; biện pháp quản lý rác thải, chất thải...

Hà Nội nêu định hướng hai thành phố trực thuộc thủ đô

Thành phố phía bắc (khu vực Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn) được nghiên cứu chức năng đô thị dịch vụ, hội nhập quốc tế gắn với Cảng hàng không cửa ngõ quốc tế Nội Bài.