Trong nội dung trình HĐND Thành phố về định hướng phát triển không gian và hạ tầng đô thị, UBND TP đã nêu hai phương án địa điểm để xây dựng sân bay thứ 2 ở Thủ đô
Phương án thứ nhất, sân bay nằm ở 4 xã thuộc huyện Thường Tín và Thanh Oai (Hà Nội). Với phương án thứ hai, sân bay nằm trên địa bàn 5 xã của huyện Ứng Hòa.
Sau thời gian rà soát, nghiên cứu hoàn thành, Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 đã được Phó Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định phê duyệt vào ngày 16/6 vừa qua.
Trong cuộc họp thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 vào chiều 13/6, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh TP. Hà Nội cần nghiên cứu phát triển mô hình 'đô thị nén' tại khu vực trung tâm, nhưng trong nhà có vườn cây, trong thành phố có rừng.
Các đơn vị chức năng của thành phố Hà Nội đã và đang tập trung khai thác, phát huy tối đa chất xám, nguồn lực trí tuệ của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học để nâng cao chất lượng lập quy hoạch nói chung và đặc biệt phục vụ lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Chiều 10/6, Huyện ủy - UBND 3 huyện: Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn phối hợp tổ chức hội nghị đề xuất ý tưởng quy hoạch thành phố phía Bắc sông Hồng theo tinh thần của Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị.
UBND Hà Nội đề nghị Thủ tướng và Bộ GTVT hoạch định sân bay thứ 2 vùng thủ đô là sân bay quốc tế thay vì quốc nội như dự thảo quy hoạch hiện tại.
Hiện nay, thành phố Hà Nội đang khẩn trương thực hiện các bước để lập điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Đồ án được đánh giá là rất cấp thiết và có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển Thủ đô.
TP. Hà Nội đang khẩn trương thực hiện các bước để lập điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồ án được đánh giá là rất cấp thiết, có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển Thủ đô.
TP Hà Nội đang khẩn trương thực hiện các bước để lập điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
Theo UBND TP Hà Nội, quy hoạch cảng hàng không sân bay toàn quốc có xác định Hà Nội là thủ đô lớn, mà thủ đô lớn thì có 2 sân bay được bố trí theo trục Bắc – Nam, vì vậy, sân bay thứ hai sẽ được nghiên cứu ở khu vực phía Nam thành phố.
Sân bay thứ hai sẽ được nghiên cứu ở khu vực phía Nam TP.Hà Nội. Đây là vị trí thuận lợi để kết nối với các tuyến đường sắt cao tốc Bắc- Nam, đường sắt đô thị, các tuyến đường cao tốc kết nối vùng và quốc gia khác.